Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2016] Ngày 7 tháng 7 năm 2015, cô Hồ Quan Hà, 37 tuổi đã bị bắt giữ phi pháp cùng với bốn học viên Pháp Luân Công khác. Năm học viên bị bắt giữ sau khi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công tại thị trấn Nguyệt Điền, tỉnh Hồ Nam.

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, năm học viên đã bị xét xử bí mật tại toà án quận Nhạc Dương. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, cô Hồ Quan Hà, anh Hồ Bảo Nhật và cô Lý Diễm Hoà đã bị kết án phi pháp bốn năm tù giam trong khi cô Vương Tế Mỹ bị kết án hai năm tù và anh Ngả Liên Phương là một năm tù.

Các học viên đã kháng cáo vụ kiện của mình lên Toà án phúc thẩm thành phố Nhạc Dương.

Cô Hồ đến từ huyện Thông Thành tỉnh Hồ Bắc, đã bị giam giữ trong Trại tạm giam Vân Khê kể từ khi bị bắt vào năm ngoái. Đến nay, chỉ trong tám tháng, sức khoẻ của cô đã nhanh chóng giảm sút với hai phần ba mái tóc bị rụng. Cô cũng bị tức ngực, khó thở, chóng mặt và chân tay yếu. Kinh nguyệt của cô không đều, đôi khi một tháng bị đến hai lần hoặc kéo dài vài tuần. Cô bị giảm khoảng 14 kg.

Gia đình cô Hồ đã thuê luật sư Trần Trí Dũng đến từ Bắc Kinh để biện hộ cho cô. Ngày 7 tháng 3 năm 2016 và ngày 16 tháng 3 năm 2016, luật sư Trần đã đến Toà án phúc thẩm thành phố Nhạc Dương để yêu cầu một phiên xét xử lại. Tuy nhiên, thẩm phán Trương đã nói với cô Hồ rằng vì không có bằng chứng mới nên việc [tổ chức] một phiên xét xử khác là không cần thiết.

Sau đó, cô ấy hỏi rằng tại sao cô lại bị kết án bốn năm tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và phân phát các tờ rơi vốn dạy mọi người làm người tốt. Thẩm phán Trương nói rằng tại Trung Quốc việc phân phát các tờ rơi Pháp Luân Công bị cấm, mặc dù vậy ông ấy cũng thừa nhận rằng điều đó ở nước ngoài là được phép. Cuối cùng, ông nói rằng ông không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào vì ông phải báo cáo lên các cấp trên.

Ngày 14 tháng 4, khi luật sư Trần Trí Dũng đến thăm cô Hồ tại trại tạm giam, cô Hồ đã kể lại với ông về cuộc nói chuyện với vị thẩm phán. Luật sư Trần cùng một người thân của cô Hồ đã đến toà án phúc thẩm và đưa cho thẩm phán Trương ba bản biện hộ. Một bản từ luật sư, một bản từ cô Hồ và một bản từ chồng cô Hồ, là anh Ngô Chí Mẫn. Hiện tại, họ đang đợi hồi đáp.

Các bên liên quan tham gia bức hại cô Hồ:

Toà án phúc thẩm thành phố Nhạc Dương:

Bành Thế Lý (彭世理):Chánh án Toà án phúc thẩm thành phố Nhạc Dương

Phòng 610 thành phố Nhạc Dương:

Trương Giai Hồng (张皆红), phó Phòng 610: +86-730-8889041

trại tạm giam Vân Khê: +86-730-8435084, số máy lẻ: 877

Hàn Khuê (韩奎), giám đốc trại tạm giam

Lưu Khúc Chiếu(刘旭照), phó giám đốc trại tạm giam


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/326795.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156565.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share