Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2016] Dương Hồ Nam, 42 tuổi, là một cán bộ quản lý tại công ty Gelin Precision Element và vợ là cô Thôi Xa Án ở thành phố Tô Châu đã bị bắt riêng rẽ vào ngày 13 tháng 3 năm 2016 và bị giam giữ tại Trại tạm giam số 4 Tô Châu.

Dương Hồ Nam bị các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa Sở cảnh sát thành phố Tương Thành bắt giữ trong khi đang phát các tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 3. Anh bị đưa tới Đồn cảnh sát Nguyên Hòa. Cảnh sát không xuất trình lệnh bắt giữ. Cảnh sát nói rằng họ đã theo dõi anh một thời gian dài.

Vợ anh Dương – cô Thôi Xa Án là một hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn Quốc. Bảy đến tám cảnh sát đã trốn quanh nhà cô và bắt cô khi cô đi làm về và đưa cô tới đồn cảnh sát. Cả hai vợ chồng họ bị đưa tới trại tạm giam số 4 Tô Châu vào ngày hôm sau.

Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và giữ xe ô tô, tịch thu 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Họ cũng tới nơi làm việc của anh Dương để lục soát vào ngày 26 tháng 3.

Gia đình của họ đã tới đồn cảnh sát ngay lập tức sau khi họ bị bắt giữ để giúp họ, nhưng cảnh sát nói dối và từ chối rằng không biết gì về vụ bắt giữ.

Gia đình họ đã tới Đội An ninh Nội địa và yêu cầu trả lại xe ô tô của anh Dương và 20.000 Nhân dân tệ, nhưng cảnh sát từ chối. Khi gia đình họ quay trở lại vào ngày 20 tháng 4 và hỏi về vụ việc của vợ chồng họ, cảnh sát đã mắng chửi họ và đuổi họ ra khỏi tòa nhà.

Cho đến giờ, cảnh sát vẫn không tiết lộ thông tin về vụ việc bắt giữ họ. Họ cũng không cho xem lệnh bắt giữ cũng như danh sách các đồ bị tịch thu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156950.html

Đăng ngày 10-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share