Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-4-2016] Cuối tháng Ba, sáu học viên Pháp Luân Công từ thành phố Ô Tô khu tự trị Tân Cương đã bị kết án tù phi pháp. Họ bị kết án vào ngày 26 tháng 2 ở Tòa án thành phố Ô Tô, với tội danh “phá hoại việc thi hành luật pháp nhà nước”, tội danh thường được sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình của các học viên đã thuê bốn luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ cho họ. Các luật sư đã thay mặt thân chủ của họ biện hộ vô tội và chỉ ra rằng, những lời buộc tội của tòa án là không có căn cứ pháp luật. Các học viên cũng tự biện hộ cho mình và tuyên bố rằng họ không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công hay chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt.

Tất cả các học viên bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ 20 tháng 3 đến 22 tháng 7 năm 2015 đều là các nông dân địa phương.

Ông Trương Mộng Sinh, 60 tuổi, bị kết án sáu năm tù; ông Phùng Chính Kiến bị kết án năm năm tù; ông Lý Hồng Phúc, 70 tuổi, bị kết án bốn năm tù rưỡi; bà Tiếu Nãi Hương, 60 tuổi, bị kết án bốn năm tù; bà Lý Phượng Lệ bị kết án hai năm tù; bà Trương Quế Anh,60 tuổi, bị kết án một năm tù rưỡi.

Bà Lý Phượng Lệ và vài học viên khác đã kháng án lên Tòa án Trung thẩm khu vực Tháp Thành.

Bà Tiếu Nãi Hương bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2015 và bị giam trong đồn của Đội An ninh Nội địa thành phố Ô Tô. Cảnh sát đã liên tục thẩm vấn bà trong 13 ngày và sử dụng các hình thức tra tấn để ép bà nhận tội [mà bà không phạm phải]. Họ không cho bà ngủ,không cho uống nước hoặc không cho ăn trong khi đánh đập và chửi rủa bà. Trong 13 ngày đó, bà Tiếu chỉ được ngủ chưa đến một giờ đồng hồ trong ghế của phòng thẩm vấn. Cảnh sát đã làm giả hồ sơ, nói rằng bà bị thẩm vấn ở Trại tạm giam thành phố Ô Tô.

Cũng trong ngày hôm đó, bà Lý Phượng Lệ cũng bị bắt giữ và được đưa đến cùng địa điểm. Bà bị thẩm vấn trong tám ngày. Hồ sơ của bà cũng bị thay đổi, ghi rằng bà bị thẩm vấn ở trại tạm giam thành phố Ô Tô. Sau đó, bà bị đưa tới trại tạm giam quận Độc Sơn Tử,thành phố Khắc Lạp Mã Y.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/30/156474.html

Đăng ngày 14-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share