Bài viết ca phóng viên báo Minh Hu tnh Hà Bc

[Minh Huệ 10-4-2016] Cảnh sát thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bất ngờ bắt giữ 23 học viên ở địa phương vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ít nhất 19 học viên đã bị bắt, trong đó 14 người hiện vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết báo cáo.

Xác nhn 19 hc viên đã b bt

Tổng số 19 học viên đã bị bắt trong 6 ngày từ 31 tháng 3 đến 5 tháng 4. Hơn 10 cảnh sát đã tham gia vào mỗi đợt bắt giữ.

Cảnh sát đã phối hợp hành động tại 5 huyện và một số thành phố trực thuộc của tỉnh Đường Sơn, 8 người đã bị bắt trong ngày 31 tháng 3, 6 người bị bắt ngày 1 tháng 4 và 3 người bị bắt ngày 5 tháng 4. Hai học viên khác cũng bị bắt giữ trong khoảng thời gian này, tuy nhiên thời gian bị bắt giữ chính xác đang được điều tra làm rõ.

Hầu hết các học viên đều ở nhà khi cảnh sát bất ngờ đến bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu đồ đạc cá nhân và các đồ có giá trị tại nhà của các học viên. Chiếc xe ô tô của bà Nghiêm Tiểu Triện cũng đã bị cảnh sát tịch thu.

Một số học viên đã bị theo dõi và bị bắt trong khi đang đi bộ trên đường.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 học viên khác tại một khu chợ ở huyện Loan Nam thành phố Đường Sơn vào ngày 5 tháng 4 khi họ đang nói với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối với pháp môn tu luyện này.

Bà Chương Oa Phân, bà Mục Thư Cầm, bà Nghiêm Tiểu Triện, ông Triệu Phong Thôn, bà Trương Hồng đã được thả. 14 học viên dưới đây vẫn đang bị giam giữ:

Ông Lý Kiến Quốc bị bắt ở Đường Sơn

Ông Lưu Dương bị bắt ở Đường Sơn

Bà Hàn Ai Hiệp bị bắt ở Đường Sơn

Chị gái bà Hàn Ai Hiệp bị bắt ở Đường Sơn

Bà Nghiêm Tiểu Triện bị bắt ở quận Phong Nhuận Khu

Ông Mã Cường bị bắt ở thành phố Thiên An

Bà Lưu Tiểu Phong bị bắt ở thành phố Thiên An

Bà Tôn Tiểu Nghinh bị bắt ở quận Cố Chỉ

Ông Lý Diệu Hiền bị bắt ở quận Cố Chỉ

Ông Vương Quân Phụ bị bắt ở quận Phong Nam

Bà Lưu Lập Vinh bị bắt ở huyện Loan Nam

Bà Triệu Thục Hoa bị bắt ở huyện Loan Nam

Bà Trương Ngọc Bình bị bắt ở huyện Loan Nam

3 hc viên đã thoát được cuc bt gi

Ông Lưu Cảnh Sao đã cố gắng trốn thoát khi cảnh sát lục soát nhà ông.

Bà Lưu Lệ Lệ đã chứng kiến đồ đạc trong nhà bị lục tung lên, và bị cảnh sát tịch thu 4000 nhân dân tệ tiền mặt, 2 máy tính, một vài máy in và các đồ giá trị khác. Người mẹ chồng 80 tuổi của bà đã cố gắng hết sức để ngăn cản cảnh sát bắt giữ con dâu bà. Chồng bà đang bị biến chứng do một cơn đột quỵ cũng đã đấu tranh để giữ bà lại. Cuối cùng cảnh sát đã rời đi mà không bắt được bà Lưu.

Bà Vương Ngọc Mai đã không có mặt ở nhà khi cảnh sát bất ngờ ập đến nhà bà.

1 học viên chưa rõ tung tích

Bà Bạch Ngọc Mai cũng là mục tiêu bắt giữ của cảnh sát nhưng hiện không rõ cảnh sát đã đến nhà bà lúc nào và liệu bà có bị bắt hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156336.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share