Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2016] Học viên Pháp Luân Công, anh Bành Bá Tân và Trương Quang Kiệt bị giam giữ phi pháp 17 ngày vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương còn giữ xe ô tô của anh Bành và không chịu trả lại, với luận điệu rằng ‘đó là phương tiện phạm tội’. Họ sẽ điều tra xem có phải chiếc xe được mua bằng tiền nước ngoài hay từ tiền quyên góp của các học viên địa phương.

Anh Bành Bá Tân và anh Trương Quang Kiệt cùng hai học viên lớn tuổi khác, bà Hà Thị Phượng và bà Phó Truyền Anh ở thành phố Kinh Môn bị bắt giữ phi pháp khi phát tài liệu về chân tướng Pháp Luân Công tại thị trấn Thẩm Tập, huyện Sa Dương vào ngày 13 tháng 3 năm 2016.

Cảnh sát thị trấn Thẩm Tập còn tịch thu ô tô của anh Bành. Phó trưởng đồn cảnh sát, ông Đại Phi Phi, còn tuyên bố đây là ‘xe tội phạm’ và không cho gia đình anh Bành mang xe về.

Luật sư của anh Bành và anh Trương đã tới đồn cảnh sát Thẩm Tập để yêu cầu trả lại xe. Trưởng đồn Chiêm Vân và Đại Phi Phi đã có những hành động và lời lẽ xúc phạm luật sư. Chiêm Vân còn toan đánh luật sư nữa.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ gia hạn thời gian giam giữ các học viên nếu họ cần và tòa án quyết định tịch thu chiếc xe ô tô.

Không một đơn vị nào từ đồn cảnh sát Thẩm Tập, Nhà tù Hành chính Sa Dương, Trại Tạm giam Sa Dương, và trại tạm giam Hổ Nha thông báo cho gia đình các học viên về việc bắt giữ. Thân nhân các học viên chỉ biết sự việc trong quá trình tự tìm hiểu.

Anh Bành và anh Trương đang bị giam tại các trại giam khác. Hai học viên còn lại đã được tại ngoại.

Các bên tham gia bức hại:

Chiêm Vân詹云), Trưởng đồn cảnh sát Thẩm Tập: +86-13971847405
Đại Phi Phi (代飞飞), Phó trưởng đồn cảnh sát Thẩm Tập: +86-13774061712


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/17/156312.html

Đăng ngày 07-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share