Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2015] Vào cuối tháng 2 năm 2014, có một nhóm hơn chục học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp. Đầu tiên họ bị đưa đến Trại Tạm giam Tể Nguyên, nhưng sau đó, một số lại bị đưa đến những nơi khác. Sau đây là những tin tức điều tra mới nhất về nhóm học viên này.

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, bốn người trong trong nhóm học viên này bị đưa đến Nhà tù Tân Hương ở tỉnh Hà Nam, gồm có bà Vương Đông Linh, bà Thường Lệ Hoa, bà Duẫn Lợi Ba ở thành phố Tể Nguyên, tỉnh Hà Nam, cũng như ông Lý Bính Lĩnh ở huyện Cao Đường, tỉnh Sơn Đông.

Ngày 26 tháng 6 và ngày 9 tháng 9 năm 2015, Tòa án Thành phố Tể Nguyên đã đưa bốn học viên ra xét xử, trong đó có bà Vương, bà Thường, bà Duẫn, ông Lý, cùng năm người khác là: bà Tiểu Mao, bà Vương Tiểu Hoàn, ông Chu Tiểu Dương, ông Ngô Trấn Vũ, và bà Lý Vân Hoa. Cả bốn luật sư của bốn học viên này đều biện hộ cho thân chủ của họ vô tội.

Tại thời điểm đó, Tòa án Thành phố Tể Nguyên không công bố bản án nhưng đã kết án năm học viên còn lại như sau: Bà Vương 5 năm tù, bà Thường 3,5 năm tù, bà Duẫn 3 năm tù, ông Lý 4 năm tù, và ông Chu hai 2 tù. Cả bốn học viên đã nộp đơn kháng án lên tòa phúc thẩm, nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án gốc mà không cần đến sự hiện diện của luật sư biện hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/26/河南济源市王冬玲等法轮功学员被劫持入狱-325844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156148.html

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share