Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Calgary

[MINH HUỆ 24-11-2015] Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu điều tra về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, được trình chiếu tại Liên hoan Phim Tài liệu vì Công lý Marda Loop vào ngày 21 tháng 11 năm 2015. Phòng chiếu phim chật kín khán giả và đông đảo người tham dự đã nhận được hồi chuông cảnh báo bằng thị giác về sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông David Kilgour, luật sư nhân quyền người Canada, nguyên là Quốc vụ khanh của Canada tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đã tham dự buổi liên hoan phim với tư cách khách mời đặc biệt. Cô Anam Kazim, ủy viên Hội đồng Lập pháp của Alberta phụ trách quận Calgary-Glenmore, đã có bài phát biểu khai mạc bày tỏ quan ngại về những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc.

Bộ phim đạt giải thưởng Peabody mang tên Thu hoạch Nhân thể (hay còn gọi là Davids & Goliath), của nhà sản xuất Leon Lee, khắc họa cuộc điều tra về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc của ông David Kilgour và ông David Matas. Bộ phim này là một trong 21 bộ phim được chọn ra từ 900 bộ phim được gửi đến từ các liên hoan phim của 91 quốc gia, và nhận được sự quan tâm to lớn của những người ủng hộ nhân quyền, các quan chức chính phủ và công chúng.

2015-11-23-minghui-canada_mlj_film_festival-01--ss.jpg

Ông David Kilgour giới thiệu bộ phim.

Ông Kilgour giải thích trong phiên Hỏi – Đáp rằng bộ phim tài liệu này nhằm mục đích phơi bày và chấm dứt tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng Đài Loan và Israel đã thông qua đạo luật cấm du lịch ghép tạng, ông nói rằng ông hy vọng sẽ có nhiều người dân Canada hơn nữa lên tiếng kêu gọi để có được một đạo luật tương tự ở Canada.

2015-11-23-minghui-canada_mlj_film_festival-03--ss.jpg

Khán giả của liên hoan phim ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thu hoạch tạng.

Nhà tổ chức liên hoan phim: “Thế giới cần phải biết”

Ông Daniel Murdock, một thành viên trong ban tổ chức liên hoan phim, cho hay Thu hoạch Nhân thể được chọn lựa từ 900 bộ phim không chỉ vì chất lượng vượt trội của nó mà còn vì nó có khả năng chuyển tải một vấn đề mà xã hội đang quan ngại sâu sắc. Ông nói cả thế giới cần phải biết về tội ác thu hoạch tạng này và phải cùng chung sức chấm dứt nó.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp: Mỗi chúng ta đều cần phải trợ giúp

2015-11-23-minghui-canada_mlj_film_festival-02--ss.jpg

Cô Anam Kazim, ủy viên Hội đồng Lập pháp của Alberta

Cô Anam Kazim, ủy viên Hội đồng Lập pháp của Alberta, cảm thấy đau lòng sau khi xem bộ phim. Cô nói rằng thật khủng khiếp khi một thảm kịch như vậy vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Nó hoàn toàn đi ngược lại với nhân quyền và công lý, cô nói và kêu gọi mọi người hãy chung tay góp sức giúp chấm dứt tội ác này.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội cảm động rơi lệ

Ông Rob Anders, cựu nghị sỹ quốc hội miền Tây Calgary, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài nhiều năm qua. Ông đã khóc khi xem bộ phim. Ông Anders nói rằng đây là một bộ phim xuất sắc. Ông vui mừng khi thấy có nhiều người đến vậy tham gia buổi trình chiếu bộ phim và quan tâm đến tội ác này.

Người Trung Quốc: “Tối nay tôi sẽ không thể chợp mắt”

Một người đàn ông Trung Quốc nói: “Tôi không biết phải nói gì lúc này. Nhưng tôi nghĩ rằng tối nay tôi sẽ không thể chợp mắt. Khi tôi còn ở Trung Quốc, chính phủ luôn nói với chúng tôi rằng những cáo buộc thu hoạch tạng là bịa đặt. Tôi đã không suy nghĩ chút gì về sự việc này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự bàng hoàng của tôi sau khi xem xong bộ phim. Hôm nay, nó đã cho tôi thấy nạn thu hoạch tạng thực sự đang diễn ra, và nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công! Tôi muốn nói với các bạn rằng, chính quyền Trung Quốc còn tàn bạo hơn bạn nghĩ!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/24/319578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153838.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share