Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 15-8-2015] Ông David Shoebridge, chính trị gia Đảng Xanh của Úc, người từng làm việc tại Nghị viện bang NSW (New South Wales), đã chủ trì diễn đàn về buôn bán tạng tại Nghị viện NSW vào ngày 11 tháng 8 năm 2015 vừa qua. Các thành viên tham dự đã thảo luận về vấn nạn buôn bán tạng phi đạo đức trên thế giới và tác động của nó tới NSW. Diễn đàn đã đạt được sự đồng thuận rằng Úc nên sửa đổi luật để ngăn chặn việc cấy ghép tạng phi đạo đức.

2013-4-24-minghui-falun-gong-225439-1--ss.jpg

Ông David Shoebridge, Nghị sỹ Đảng Xanh của NSW

Vào buổi chiều cùng ngày, ông Shoebridge đã trình lên Nghị viện NSW Bản sửa đổi Luật về Mô người (Buôn bán tạng người), cùng với một bản kiến nghị của những người ủng hộ sửa đổi luật ở NSW nhằm ngăn chặn việc người dân đi du lịch nước ngoài để nhận những cơ quan tạng có nguồn gốc phi đạo đức.

Đề xuất sửa đổi luật để ngăn chặn buôn bán tạng phi đạo đức

Ông Shoebridge lý giải rằng việc sửa đổi luật nhằm đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn cho việc đi du lịch ghép tạng phi đạo đức.

Ông nói rằng vào đầu năm 2013, văn phòng của ông đã nhận được một báo cáo khiếu nại khẳng định rằng một cư dân của NSW ban đầu đã lên dự định đi du lịch nước ngoài để có được một cơ quan tạng, nhưng người bạn này đã phát hiện ra rằng tạng đó có nguồn gốc phi đạo đức.

Một bác sỹ của bạn ông đã nói với ông rằng một bệnh nhân đã quyết định không phẫu thuật ghép tạng, bởi một bác sỹ Trung Quốc đã xác nhận qua điện thoại với ông ấy rằng quả thận mà họ có lấy từ một tù nhân đã bị hành quyết, trong tuần tới ông ấy sẽ có thận đó để cấy ghép.

Ông ấy cũng biết rằng cuộc nghiên cứu của hai luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas và ông David Kilgour, đã đưa ra kết luận rằng thu hoạch tạng sống đang tràn lan ở Trung Quốc. Hơn nữa, chính phủ và quân đội Trung Quốc cũng tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông Shoebridge đã tập hợp nhiều ý kiến khác nhau, và thu thập chữ ký trực tuyến để ủng hộ cho việc sửa đổi luật pháp của Úc. Tính đến hôm nay, ông đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân ở NSW. Họ hy vọng rằng việc chung tay hành động sẽ ngăn chặn đươc việc cấy ghép tạng phi đạo đức, và ban hành luật để hình sự hóa hành vi phi pháp này.

240.000 chữ ký ủng hộ sửa đổi Luật

Ngoài 170.000 chữ ký mà ông Shoebridge đã đệ trình lên Nghị viện cách đây hai năm, ông Shoebridge trình bổ sung thêm 70.000 chữ ký thỉnh nguyện, nâng tổng số chữ ký ủng hộ lên 240.000, khiến nó trở đơn thỉnh nguyện [có số lượng chữ ký] nhiều nhất trong lịch sử Nghị viện NSW.

Ông Shoebridge nói rằng điều này thể hiện nguyện vọng mạnh mẽ của người dân NSW. Họ hy vọng và yêu cần chính phủ NSW phải hành dộng để ngăn chặn việc buôn bán tạng người phi đạo đức.

Nghị viện NSW cần sớm sửa đổi pháp luật hình sự về việc cấy ghép tạng phi đạo đức, và từ đó hoàn thiện luật pháp Úc để ngăn chặn việc buôn bán tạng phi pháp mang tính quốc tế. Cũng cần gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc để chấm dứt hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức của họ.

Ông Shoebridge cũng trình lên Nghị viện NSW, Bản dự thảo sửa đổi Luật về Mô người (Buôn bán tạng người) năm 2015. Khi luật này được thông qua, nó sẽ kết tội việc buôn bán vô đạo đức các cơ quan tạng quan trọng, và luật này sẽ tính tội đó tương đương với tội ngộ sát.

Nghị sỹ Đảng Tự do ở Sydney: “Tôi thành tâm hy vọng rằng toàn bộ nghị sỹ của các Đảng đều sẽ xem nó như là một vấn đề nhân quyền và ủng hộ việc [sửa đổi luật]”

Luật sư nhân quyền bà Andrea Tokaji, phát biểu tại diễn đàn và nói rằng luật mới này sẽ đảm bảo rằng nước Úc sẽ cắt đứt mọi liên hệ với việc du lịch ghép tạng phi đạo đức. Các bác sỹ cấy ghép tạng người Trung Quốc cũng sẽ bị từ chối cấp thị thực nếu họ xin cấp thị thực đến Úc để được đào tạo về cấy ghép tạng. Bà Tokaji cũng đề cập tới vấn đề cầm tù phi pháp hàng triệu tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Bà hy vọng rằng chính phủ Úc có thể đề nghị Trung Quốc mở cửa tất cả các nhà tù và các cơ sở khác để cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế đến tiến hành các cuộc điều tra độc lập.

Nghị sỹ của Đảng Tự do Sydney, ông Andrew Bush nhận xét: “Đây là một sự việc hết sức trọng yếu. Vấn đề về cưỡng bức thu hoạch tạng sống nên được đặt trên các vấn đề chính trị khác của Đảng.” Ông nói: “Tôi thành tâm hy vọng rằng toàn bộ nghị sỹ của các Đảng đều sẽ xem nó như là một vấn đề nhân quyền và ủng hộ việc [sửa đổi luật].”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/8/15/314162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/26/152256.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share