Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 24-2-2016] Bà Khuất Thục Vinh, một người dân ở Tề Tề Cáp Nhĩ đã trở nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương trong vòng ba tháng bị giam giữ do phân phát lịch năm mới mang thông điệp về Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà Khuất Thục Vinh đã gặp bà vào ngày 19 tháng tại Trại giam Số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ và kể lại rằng bà đã than phiền về vấn đề chữa trị y tế ở đó. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh và bị người trưởng buồng giam xô đẩy vòng quanh. Vậy mà lính canh không hề làm gì để ngăn những người hành hạ bà lại.

Bà Khuất đã bị bắt giữ ngày 8 tháng 11 năm ngoái sau khi bị báo cáo vì phát tài liệu Pháp Luân Công ở tiểu khu Tân Hóa thuộc khu Long Sa.

Con gái bà cũng bị bắt giữ tối hôm đó khi cô đến Đồn Cảnh sát Ngũ Long yêu cầu trả tự do cho mẹ mình. Sau khi hai viên cảnh sát Lâm Khải và Lưu Dương thẩm vấn cô trong 3 giờ, cô mới được thả ra.

Trong lúc con gái bà Khuất đang bị thẩm vấn, cảnh sát Duẫn Khởi Tài đã đến lục soát căn hộ của bà Khuất. Không có ai ở nhà lúc đó, và cảnh sát đã đột nhập vào căn hộ và biến nơi đây thành một mớ hỗn độn. Họ thậm chí còn bắt giữ ba nữ học viên Pháp Luân Công khác xuất hiện bên ngoài tòa nhà chung cư.

Con gái bà Khuất đã quay trở lại đồn cảnh sát vào ngày hôm sau để yêu cầu trả tự do cho bà. Ba viên cảnh sát đã áp tải cô vào xe ô tô và lái xe về khu nhà cô. Khi cô từ chối tiết lộ địa chỉ chính xác của mình, cảnh sát đã đánh đập cô ở bên trong một tòa nhà.

Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra căn hộ của cô, nhưng họ không tìm thấy bất cứ thứ gì mà họ muốn. Sau khi đe dọa chồng cô, họ đưa cô trở lại đồn cảnh sát, tại đó họ giam cô vào tầng hầm suốt một ngày. Họ còn tống tiền gia đình cô 2.000 nhân dân tệ và thả cô ra vào 5 giờ chiều ngày 10 tháng 11.

Ngày hôm sau, bà Khuất bị chuyển đến trại tạm giam và bị giam giữ ở đó cho đến thời điểm hiện tại.

Các bên liên quan đến vụ bức hại bà Khuất:

Hàn Thục Phân, nữ lính canh Trại giam Số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ: +86-13796333442

Cúc Minh Hưng, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Ngũ Long: +86-13945257288

Duẫn Khởi Tài, nhân viên Đồn Cảnh sát Ngũ Long: +86-13845206677


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/24/324548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155833.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share