Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2015] Việc cấy ghép trái phép nội tạng có nguồn gốc từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc được thế giới biết tới từ năm 2006, khi mà cựu Quốc vụ khanh – ông David Kilgour và luật sư nhân quyền – ông David Matas bắt đầu tiến hành điều tra sâu về tội ác diệt chủng này.

Cuộc điều tra của ông Kilgour và ông Matas được tổng kết trong báo cáo tiêu đề “Thu hoạch đẫm máu”. Kể từ đó hai ông đã đi tới nhiều nơi để phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng trên toàn thế giới.

Các nhân chứng lên tiếng

28 trường hợp cấy ghép tạng trái phép đã được báo cáo tại hội nghị 6 tháng của Hiệp hội y tá quốc tế (ICN) tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2015. Số liệu này được các nhân viên y tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, và Trung Quốc cung cấp cho các tổ chức tham dự hội nghị.

0d7e35597da38adfcbed771985532009.jpg

Tổng cộng có 28 trường hợp được thu thập từ hộp thu nhận thông tin báo cáo về các trường hợp cấy ghép tạng trái phép tại hội nghị ICN.

Hai y tá đến từ Trung Quốc yêu cầu được giấu tên đã xác nhận rằng nạn thu hoạch nội tạng từ những người bị cưỡng ép đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc.

Các y tá cho biết: “Sự thật là các bác sỹ ở Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ người sống. Chúng tôi biết đó là bất hợp pháp, nhưng chúng tôi vẫn phải tham gia, vì các cơ quan chính phủ ra lệnh phải làm”.

Nội tạng được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù

Các nội tạng chủ yếu được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Những học viên này bị bức hại và bị giam giữ bất hợp pháp vì họ từ chối yêu cầu của chính quyền cộng sản đòi họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công – một môn tu luyện tâm linh và thực thi chính sách diệt chủng thông qua thu hoạch nội tạng.

Các học viên đã trở thành đối tượng chính vì họ có cuộc sống lành mạnh, họ không uống rượu hay hút thuốc, và nội tạng của họ được cho là rất khỏe mạnh.

Hiệp hội về đạo đức ghép tạng quốc tế (IAEOT) và Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) đã đồng tổ chức một gian hàng tại hội nghị. Mục đích chính mà họ tham dự hội nghị này là để phơi bày cho 12.000 người tham dự hội nghị biết về tội ác giết người lấy tạng một cách có hệ thống đối với các học viên ở Trung Quốc.

179bd1b1aa0da225d7981ae045ee1700.jpg

Gian hàng của IAEOT và DAFOH tại hội nghị ICN

IAEOT và DAFOH đã thu thập được hơn 900 chữ ký trong đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

724214724104df73e44ec74b7229e7a3.jpg

b345b2913b447418e0bdfa6361f685ce.jpg
78c1ad6ed379e916b854121cbb0789b2.jpg

Những người tham dự ICN tìm hiểu về nạn cấy ghép tạng phi pháp ở Trung Quốc và ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống chỉ vì đức tin của họ.

Các nhân viên y tế đến từ khắp nơi trên thế giới: “Tội ác này phải chấm dứt”

Li Eunji đến từ DAFOH đã phát biểu tại hội nghị. Bà nói rằng các bệnh viện cảnh sát vũ trang và các bệnh viện quân y ở Trung Quốc là những nơi chính thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Doanh thu hàng năm từ nguồn cấy ghép tạng phi pháp này lên tới hơn 100 tỷ Nhân dân Tệ.

Hơn nữa, bà cho biết, chính quyền Trung Quốc khuyến khích việc cấy ghép tạng do nguồn lợi nhuận kếch sù thu được từ việc đó. Tuy nhiên, không ai đề cập tới việc ở Trung Quốc thì các tạng này được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

c751aeaaa0104326fb744933b8ab519c.jpg

Giáo sư Robert Simon (người đứng giữa) kêu gọi hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc

Giáo sư Robert Simon đến từ Hà Lan, đã phát biểu tại hội nghị. Ông biết đến nạn thu hoạch nội tạng sau khi nghe bài nói chuyện của Li. Ông nói rằng ICN cần phải nâng cao nhận thức về tội ác diệt chủng này và rằng ông sẽ hành động để giúp chấm dứt nó.

Một phóng viên của một tạp chí y khoa Tây Ban Nha đã đề xuất dịch cuốn sách Tạng Nhà nước sang tiếng Tây Ban Nha để nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha có thể biết về tội ác thu hoạch nội tạng này đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông tin rằng Liên Hợp Quốc sẽ hành động để ngăn chặn tội ác này.

Một nữ hộ sinh đến từ Nhật Bản, người làm việc cả ở Nhật và ở Mỹ nói rằng cô sẽ giúp nâng cao nhận thức về tội ác này ở cả hai nước.

Một biên tập viên của tờ International Emergency Nursing nói rằng cô muốn đưa vấn đề này lên tạp chí và tổ chức các buổi hội thảo về chủ đề này.

Một giáo sư của trường Cao đẳng Y khoa Daegu tại Hàn Quốc đã đưa bạn bè và gia đình của cô tới để ký tên thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt nạn diệt chủng này ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/30/311692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/1/151344.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share