[MINH HUỆ 23-06-2015] Minh Huệ Net đã nhận được một bản đơn thỉnh nguyện có 5.038 chữ ký ở ba địa khu thuộc tỉnh Hà Bắc – Bảo Định, Tần Hoàng Đảo, và Trương Gia Khẩu – cùng lên án việc giết hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để lấy nội tạng dưới sự hậu thuẫn của nhà nước.

Cho đến hôm nay, có hơn 50.000 người ở Trung Quốc đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo này.

7fef8c9781fd58d454122c5505266f28.jpg

Đơn thỉnh nguyện ở tỉnh Hà Bắc với 5.038 chữ ký lên án việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng ở Trung Quốc

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng phi pháp từ các tù nhân lương tâm được phơi bày lần đầu tiên vào năm 2006. Kể từ đó, các nhà điều tra độc lập đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, như được trình bày chi tiết trong nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn “Thu hoạch đẫm máu” của hai ông Matas và Kilgour, cùng cuốn “Đại thảm sát” của ông Ethan Gutmann.

Một bộ phim tài liệu có tựa đề David & Goliath (Thu hoạch nội tạng) về chủ đề này được trình chiếu ở một vài thành phố trên thế giới và đã giành được Giải thưởng Peabody hồi tháng 5 vừa qua.

Tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến cộng đồng quốc tế chấn động. Năm 2013, “Hiệp hội các Bác sỹ Chống mổ cướp Nội tạng” đã đệ đơn thỉnh nguyện có 1,5 triệu chữ ký đến từ 53 quốc gia lên Liên Hợp Quốc, lên án tội ác và kêu gọi hành động để chấm dứt vấn nạn này.

Dù sống dưới áp bức của chế độ cộng sản, nhưng nhiều người Trung Quốc đã can đảm đứng lên và cất tiếng nói vì Pháp Luân Công. Chiến dịch xin chữ ký ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 12 năm 2013 và đã thu thập được 52.461 chữ ký vào cuối tháng 6 năm 2015.

Nhiều người Trung Quốc biết đến cuộc bức hại thông qua những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngoài ký tên, một số người thậm chí còn viết bình luận.

Một cựu viên chức chính phủ đã viết: “ĐCSTQ là cội nguồn của mọi căn bệnh ở Trung Quốc. Người dân Trung Quốc sẽ chỉ có một tương lai tốt đẹp nếu chúng ta loại bỏ được tà đảng và tiêu trừ chủ nghĩa cộng sản.”

Một người khác viết: “Tôi và gia đình đã biết nhiều về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng. Chúng tôi đã bị sốc bởi sự tà ác của ĐCSTQ. Những tội ác tàn độc và đẫm máu này chỉ có thể do quỷ dữ gây ra. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nhân tính. Tôi ủng hộ việc thỉnh nguyện ôn hoà của học viên Pháp Luân Công. Những tội ác này phải được phơi bày ra công chúng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/23/311280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151381.html

Đăng ngày 25-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share