Thưa Quý Bà,

Chúng tôi là những phụ nữ Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hoà Nhân dân Trung quốc. Với lòng căm phẫn, chúng tôi muốn kể lại những hành động tra tấn vô cùng dã man mà chúng tôi đã gánh chịu trong hơn 4 năm rưỡi qua. Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của quý bà.

Chúng tôi tu học Pháp Luân Đại Pháp dựa theo những chân lý của vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn, và luyện những bài công pháp thiền tập nhẹ nhàng để giữ gìn sức khoẻ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu chủ tịch Trung quốc là Giang Trạch Dân phát động một chiến dịch triệt hạ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã hoàn toàn mất hết những quyền tự do căn bản, và chúng tôi bị tra tấn một cách tàn nhẫn về tinh thần cũng như thể xác.

Tại các trại lao động hay các đồn công an trên khắp Trung quốc, chúng tôi bị tra tấn dã man và bị sỉ nhục. Có một số phụ nữ Pháp Luân Đại Pháp bị cưỡng bức đứng yên trong mấy ngày liền trong khi đó họ bị bắt nhịn đói, nhịn khát, không được dùng nhà vệ sinh và không được ngủ. Rất nhiều phụ nữ khác bị đánh đập, giựt điện. Một số khác bị đưa đi nhà thương điên và bị chích thuốc làm hại thân thể của họ. Một số khác bị bắt buộc chịu đựng những tình cảnh khắc nghiệt như thời tiết quá lạnh hay quá nóng. Cũng có nhiều trường hợp bị lột trần truồng và đẩy họ vào những phòng giam tù nhân nam giới. Một số bị cưỡng bức phá thai. Một số khác bị bắt uống nước tiểu hay phân người. Bọn công an ở Trung quốc luôn luôn chà đạp hay biểu lộ những thái độ vô liêm sỉ khác; có một tên công an nói rằng “Bọn mày tu tập Nhẫn hả? Coi thử mày có Nhẫn nổi không, nếu tao hãm hiếp mày?” Bọn chúng lột truồng chúng tôi và tra tấn chúng tôi bằng ba tông điện. Chúng dùng dây kẽm gai xâu vào nắm vú của chúng tôi. Chúng dùng một loại cà, bàn chải đánh răng, và cả chai nước uống để đâm vào chỗ kín của chúng tôi. Trong một trại giam dành cho phụ nữ tại tỉnh Jilin (Cát Lâm), công an dùng ớt thật cay bỏ vào chỗ kín của phụ nữ để bắt buộc họ phải ly khai với Pháp Luân Công. Họ cũng dùng ba tông điện để đâm vào chỗ kín của phụ nữ để tra tấn.

Tại Bắc kinh, một tên công an đã hãm hiếp một phụ nữ dưới một cây cầu. Cô Zhao Jing, 19 tuổi, bị đánh đến chết sau khi cô ta chạy trốn những tên công an bằng cách nhảy khỏi xe công an đang bắt cô ta. Cô Xinyan Wei, một sinh viên tại Đại học Chongqing (Trùng Khánh) tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) bị bắt ngay tại trường đại học vì công an tình nghi cô ta phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Cô ta bị đưa đi đồn công an và bị công an hãm hiếp trước mặt hai tù nhân khác . Cô Wei bị mất tích cho đến bây giờ. Không một tên công an nào bị hạch tội hay tra vấn về vấn đề trên.

Thay vào đó, bọn chúng được chính phủ tưởng thưởng hay lên chức! Tên trại trưởng trại lao động tại Masanjia (Mã Tam Gia), nơi mà có 18 tù nhân nữ nêu ở trên bị tra tấn, cũng được tưởng thưởng. Ông ta được thưởng 50, 000 đồng tiền Trung quốc, khoảng chừng 6000 đô la Mỹ. Phần thưởng này đến trực tiếp từ Giang Trạch Dân và tay sai. Tên trại phó trại Masanjia cũng được thưởng 30, 000 đồng tiền Trung quốc vì đã hành hạ chúng tôi.

Trong suốt 4 năm rưỡi qua, Giang Trạch Dân và thuộc hạ đã xây thêm nhà tù để giam giữ những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Hàng trăm ngàn đệ tử, cả nam lẫn nữ, đang gánh chịu những đòn tra tấn dã man chưa từng thấy trong lịch sử, và một số phải bỏ gia đình, thân nhân để trốn tránh nạn khủng bố này. Rất nhiều phụ nữ khác bị đuổi việc, đuổi học, và phải trở thành người vô nghề nghiệp, vô gia cư. Rất nhiều người bị đánh đập, tra tấn, và đưa đi trại cưỡng bức lao động. Rất nhiều người xấu số đã mất mạng sống của mình.

Giang Trạch Dân và thuộc hạ đã tước đoạt tất cả những gì mà chúng tôi có, từ nhân phẩm đến nhân quyền, chà đạp tự do căn bản của chúng tôi, hãm hiếp, tra tấn, sỉ nhục chúng tôi chỉ vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Làm ơn cứu giúp chúng tôi lấy lại công lý, giúp để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Đại Pháp, bảo vệ quyền căn bản làm người và nhân phẩm của chúng tôi! Đây là một vấn nạn cho toàn thể phụ nữ trên thế giới, không phải chỉ cho phụ nữ Trung quốc.

Làm ơn cứu giúp chúng tôi.

Thay mặt cho toàn thế Phụ nữ Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc nhân ngày Phụ nữ Quốc tế.

Xin vào https://www.faluninfo.net để biết thêm chi tiết về chính sách khủng bố của tên độc tài Giang Trạch Dân.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/9/69523.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/18/46157.html.

Dịch ngày 19-3-2004; đăng ngày 23-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share