[Minh Huệ] Vì áp lực của lãnh sự quán Trung quốc tại Toronto, các nghị viên hội đồng thành phố đã bác bỏ một nghị quyết công nhận ngày 13 tháng Năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Theo một bản báo cáo của tờ báo lớn Toronto Star, thì Nghị viên Micheal Walker nói sau khi cuộc bỏ phiếu “Trong trường hợp này, nhân quyền là một đề tài chính mà nó đã bị xâm phạm vì sự ảnh hưởng của chính quyền Trung quốc, mà trong đó họ nói rằng chúng ta có thể làm tổn hại đến những chương trình thương mại với chính phủ Trung quốc. Tôi nghĩ rằng, nhân quyền không thể thương lượng được”.

Bản báo cáo cũng nói thêm rằng “các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên án chính sách khủng bố của chính phủ Trung quốc đối với Pháp Luân Công – gồm có bắt bớ, giam cầm, tra tấn… các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công.”

Tờ báo cũng nói rằng bà quyền chủ tịch Phó thị trưởng Sandra Bussin quả quyết rằng hội đồng nghị viên có quyền thảo luận về vấn đề công nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp, mặc dầu các nghị viên khác nói rằng cái đó vượt quá quyền hạn của hội đồng thành phố.

Cuối cùng, tờ Toronto Star nói rằng “có sự xô xát nhỏ trong phòng họp giữa những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các thành viên của Hội đồng Quốc gia của những người Hoa tại Canada. “Tuy nhiên, sự vụ này đáng được chúng ta để ý hơn. Gần đây, Trung quốc cũng dùng những chiến thuật tương tự như vậy — về quyền lợi mậu dịch — để các phái đoàn bỏ phiếu thuận “Không Hành động” trong hội nghị về Nhân quyền tại Liên Hiệp quốc về chính sách chà đạp nhân quyền của Trung quốc. Trong khi chúng ta chỉ trích những quốc gia khác về sự im lặng của họ đối với chính sách nhân quyền của Trung quốc, nhưng bây giờ việc đó lại xảy ra ngay trong quốc gia của chúng ta.

Từ khi Giang Trạch Dân phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999, Trung quốc đã tận dụng toà đại sứ, lãnh sự quán của họ trên toàn thế giới để giàn trò, lừa mị, với tất cả toàn thế giới. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2004, tờ Ottawa Citizen viết bài báo cáo về chính sách bất công mà Pháp Luân Công phải gánh chịu. Trong bài viết với nhan đề “Pháp Luân Công bị hất ra”, tờ Ottawa Citizen nói “Trong đó có phái đoàn của Công giáo và Phật giáo tham dự đêm Hào quang của Tết Nguyên đán, nhưng phái đoàn của Pháp Luân Công bị cấm không cho tham dự. Chính sách khủng bố của chính phủ Trung quốc đối với Pháp Luân Công tiếp tục làm tổn hại đến những công dân Canada về quyền tự do của họ. Chính phủ Canada không cảm nhận sự nguy hiểm của Pháp Luân Công đối với họ, nhưng chúng ta lại chịu sự quấy nhiễu của chính phủ Trung quốc ngay trên đất Canada.”

Tờ Ottawa Citizen cũng chỉ rõ các nhân vật tổ chức đêm Hào quang đó, Tổ chức Zhong Guo Ren của Canada và Hội Quốc tế Phát triển Miền Tây Trung quốc, đã làm tổn hại đến chính sách đa văn hoá của Canada, tất cả các lãnh đạo chính trị phải bắt buộc các tổ chức đó chịu trách nhiệm và bắt buộc họ phải công nhận, tôn trọng luật pháp Canada.

Theo các bản báo cáo của Minh huệ Net những trường hợp can nhiễu tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều tại các quốc gia trên thế giới. Ví dụ vào đầu năm nay, tại Paris, chính quyền thủ đô tổ chức một cuộc diễn hành vào dịp tết Nguyên đán cho các công dân Trung quốc tại đó trên Avenue des Champs Elysees và có mời chính phủ Bắc kinh giúp đỡ cho ngày này. Đây là một ngày văn hoá chung cho những người Hoa kiều. Tuy nhiên, không khí bất đồng lại xảy ra khi các nhóm nộp đơn xin tham dự. Pháp Luân Công là nhóm có đăng ký dưới luập pháp Pháp và có quyền tham dự. Tuy nhiên, đơn xin tham dự của Pháp Luân Công lại bị toà đại sứ Trung quốc can nhiễu. Về việc phỉ báng một đệ tử Pháp Luân Công trên một tờ báo lớn tại Canada, phó lãnh sự quán của Trung quốc tại Toronto, Phan Tân Xuân, bị kết tội phỉ báng trước toà Thượng thẩm Ontario vào ngày 3 tháng 2 năm 2004.

Mặc dầu các toà đại sứ, lãnh sự quán Trung quốc trên toàn thế giới cũng như các nhóm ủng hộ cộng sản dưới sự kiểm soát của họ, chính phủ Giang Trạch Dân đã xúc tiến chính sách khủng bố Pháp Luân Công trên toàn thế giới, nhất là tại các cộng đồng người Hoa. Hành động trái phép của họ trên các quốc gia khác đã xúc phạm đến quyền tự do của các công dân tại các quốc gia đó phải được chấm dứt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/19/72726.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/20/47234.html.

Dịch ngày 21-4-2004, đăng ngày 22-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share