Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2015] Trong nỗ lực ngăn trở người dân thành phố Thẩm Dương khởi kiện Giang Trạch Dân, cảnh sát địa phương tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã liên tục sách nhiễu và bắt giữ phi pháp hàng chục học viên Pháp Luân Công [đang] thực hiện quyền pháp lý của họ để khởi kiện cựu độc tài. Các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Trường hợp bức hại cụ thể này do người đứng đầu Phòng cảnh sát thành phố Thẩm Dương là Hứa Văn Hữu chỉ huy.

Các trường hợp tại quận Hòa Bình

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, bà Trình Trung Tú bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Nam Hồ, quận Hòa Bình sách nhiễu tại nhà. Bà Trình đã phải rời khỏi nhà để tránh sự sách nhiễu và bắt giữ.

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, bà Vương Á Bình bị các viên chức đội an ninh nội địa quận Hòa Bình bắt giữ. Lúc đầu bà bị giữ tại đồn công an Thái Nguyên và sau đó bị giam giữ tại một trại giam.

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, ba học viên nữ đã bị cảnh sát ở đồn cảnh sát Tập Hiền bắt giữ. Hai học viên đã được thả ra vào đêm đó. Tuy nhiên, bà Mao Quyên vẫn còn bị giam giữ.

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, bà Từ Phượng Tiên bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Bát Kinh bắt giữ và tạm giam. Nhưng đến ngày hôm sau, cảnh sát đã cố bắt bà Từ lại.

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông Hồng Thụy Thắng bị các viên chức đội an ninh nội địa quận Hòa Bình và đồn cảnh sát Bát Kinh bắt giữ.

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, khi bà Vương Tĩnh Triết bị bắt, cảnh sát ở đồn cảnh sát Tây Tháp đã lục soát nhà bà. Bà bị giam giữ tại trại giam thành phố Thẩm Dương.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Na Yến bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Chợ Nam bắt giữ. Hiện bà đang bị giam tại trại giam Tam Đài Tử ở quận Hoàng Cô.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, bà Tào Thái Trân bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Thái Nguyên sách nhiễu khi đang cùng chồng mình ở bệnh viện.

Các trường hợp tại quận Hoàng Cô

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, bà Đông Lệ Cầm bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Liêu Hà bắt giữ tại nhà. Bà bị giam giữ tại trại giam Thẩm Dương.

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, bà Đỗ Lệ Kiệt, 68 tuổi, bị cảnh sát từ đội an ninh nội địa thành phố bắt giữ tại nhà. Bà bị giam giữ tại trại giam Thẩm Dương.

Ngày 1 tháng 11 năm 2015, bà Vương Lị Bình, 64 tuổi, bị cảnh sát từ đội an ninh nội địa thành phố bắt giữ tại nhà. Bà cũng đang bị giam giữ tại trại giam Thẩm Dương.

Ngày 1 tháng 11 năm 2015, bà Lưu Mai Quyên, hơn 60 tuổi, bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Minh Liêm bắt giữ.

Gần đây, bà Yêu Phượng Vân cũng bị bắt giữ và bị giam tại trại giam số 1 Thẩm Dương.

Các trường hợp tại quận Vu Hồng

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, bà Đông Lệ Diễm bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Vu Hồng bắt giữ, nhà của bà bị lục soát. Bà bị giam giữ tại trại giam Thẩm Dương.

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, bà Kim Lệ Phương bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Dương Sĩ Hương bắt giữ.

Các trường hợp tại quận Thiết Tây

Ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2015, ông Vương Ngọc bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Hưng Công sách nhiễu qua điện thoại.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2015, ông Hà Nhân bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Hưng Thuận bắt giữ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, ông Viên Lưu Vĩ bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Khinh Công bắt giữ. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại giam quận Thiết Tây.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Yến Phượng Kim bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Thiết Tây bắt giữ. Bà cũng đang bị giam giữ tại trại giam quận Thiết Tây.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Tống Hiểu Minh và con gái 15 tuổi bị cảnh sát sách nhiễu. Bà đã phải rời khỏi nhà để tránh bức hại.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, ông Chu Quán, bà Kim Chấn Hồng và bà Sở Quốc Lập bị cảnh sát quận Thiết Tây sách nhiễu. Bà Sở phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Giản Ngọc Phượng và con gái bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Tân Hoa bắt giữ. Bà bị giam giữ đến nửa đêm.

Các trường hợp tại quận Trầm Hà

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, ông Lưu Gia Trạch bị cảnh sát khu vực Trầm Hà lục soát nhà và bắt giữ. Hiện ông vẫn bị giam tại trại giam Trầm Hà.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Quốc Tú Văn bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Lăng Vân bắt giữ.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, ông Lâu bị cảnh sát bắt giữ.

Các trường hợp tại quận Đại Đông

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông Vương Sảng bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Văn Quan bắt giữ. Hiện ông vẫn bị giam tại trại giam Bát Khỏa Thụ.

Ông Dương Văn Kiệt cũng bị bắt và giam giữ năm ngày.

Bà Trương Na bị bắt và giam giữ 15 ngày.

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, một học viên nữ 60 tuổi ở [khu vực] sân bay dân dụng bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trường An bắt giữ. Hiện bà vẫn bị giam tại trại giam thành phố Thẩm Dương.

Các trường hợp tại quận Hồn Nam

Hàng chục học viên từ các thôn Cổ Lạp Tử, Tằng Tử Câu, Tam Gia Tử đã bị bắt giữ. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, nhà của họ bị cảnh sát từ Phòng cảnh sát thành phố Thẩm Dương, đồn cảnh sát huyện Hồn Nam và các đồn cảnh sát địa phương lục soát.

Bốn trong số các học viên bị giam giữ tại trại giam Đông Lăng và những người còn lại bị giam giữ tại trại giam thành phố Thẩm Dương. Các học viên bị bắt giữ bao gồm: Ngô Liên Anh, Ngô Liên Trân, Lý Thục Mẫn, Tôn Tác Vĩ, Tôn Thụy Kiệt, Cao Tú Bình, Cương Tú Bình, Tôn Tú Quyên, Vương Lập Kiều, Tôn Phượng Hoa, Tôn Ngọc Anh, Tôn Bảo Nhân, Hầu Thục Khôn, Lý Tự Tường, Bạch Thục Cúc, Lý Phúc Hoàn, Tằng Hiến Chí, Kim Thế Nam, Tằng Tú Hương, và những người khác. Hầu hết họ vẫn đang bị giam giữ.

Các trường hợp tại quận Tô Gia Đồn

Ngày 1 tháng 11 năm 2015, ông Lưu Thiết Thạch và mẹ ông bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trần Tương bắt giữ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, bà Lý Thành Vinh cùng với con gái là Thường Thu Lan và bà Thường Thu Ngọc cũng bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trần Tương bắt giữ.

Ngày 4 tháng 11 năm 2015, bà Thạch Trường Linh bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trần Tương bắt giữ.

Các trường hợp tại huyện Liêu Trung

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, chín học viên ở huyện Liêu Trung đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Dương Sĩ Cương Tử bắt giữ. Một học viên vẫn còn bị giam giữ.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, hai vợ chồng ông Dương Hữu Bác và bà Thiệu Anh Tuệ đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Tiếu Trại Môn bắt giữ. Ông Dương được trả về vào ngày hôm sau, nhưng bà Thiệu vẫn bị giam tại trại giam thành phố Thẩm Dương.

Một số học viên ở khu vực Ciyutuo, huyện Liêu Trung cũng bị sách nhiễu vì khởi kiện Giang.

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, bà Chu Tố Hiền và Mục Bảo Trân đã bị cảnh sát bắt giữ.

Học viên Nhạc Huệ Bình cũng bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2015.

Ngày 3 tháng 11 năm 2015, thêm nhiều học viên ở huyện Liêu Trung bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Nhai bắt giữ. Một số học viên vẫn đang bị giam giữ.

Các trường hợp tại huyện Pháp Khố

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, bà Lý Thục Hiền, một học viên 80 tuổi bị cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Mao Đài sách nhiễu.

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, bà Trần Thục Phân bị cảnh sát từ đội an ninh nội địa Pháp Khố bắt giữ.

Các trường hợp tại huyện Khang Bình

Ngày 1 tháng 11 năm 2015, hai vợ chồng bà Dương Triết Tuệ và ông Quách Nghị bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Trấn Bắc bắt giữ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2015, ông Vương Diệu Văn và bà Kinh Tú Hoa bị cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Đông Quan bắt giữ.

Học viên Trương Quế Hiệp cũng bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Tây Quan bắt giữ vào ngày 2 tháng 11 năm 2015. Học viên An Hữu Giang cũng bị cảnh sát tại đồn này bắt giữ vào ngày hôm sau.

Thông tin về Hứa Văn Hữu

Hứa Văn Hữu được chỉ định làm đội trưởng đội điều tra hình sự tỉnh Liêu Ninh năm 2002 để đàn áp Pháp Luân Công.

Hứa đã trực tiếp tham gia truy tìm và bức hại cô Cao Dung Dung. Cô Cao Dung Dung đã bị cảnh sát tỉnh Liêu Ninh và thành phố Thẩm Dương bức hại đến chết. Hứa được các quan chức cấp trên khen thưởng. Ông ta được thăng chức phó giám đốc Phòng cảnh sát tỉnh Liêu Ninh năm 2006 và giám đốc Phòng cảnh sát thành phố Thẩm Dương, phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương.

Ông ta đã bắt giữ rất nhiều học viên trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Hai học viên đã bị bức hại đến chết. Ông ta còn phát động một vụ bắt giữ lớn các học viên Pháp Luân Công lần nữa vào năm 2013 trước khi Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/318838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/22/153781.html

Đăng ngày 14-12-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share