Bài viết của Trương Vân ở Toronto,

[MINH HUỆ 12-11-2015] Một cư dân Toronto tên là Dương Oanh Bành đang kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu chị gái mình đã bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 vì chị gái cô đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Chị gái cô Dương tên là Dương Hồng Việt là một nhân viên của Cục Vệ sinh môi trường thành phố Vũ Xương tỉnh Hắc Long Giang, đã đệ đơn kiện hình sự gửi tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Bị đơn là Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hồng Việt và con gái của cô là Vương Giảo đều là học viên Pháp Luân Công. Hai mẹ con cô đã nhiều lần bị sách nhiễu và bị bắt giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Mẹ cô Dương, bà Lưu Tiểu Bình cũng là một học viên và đã qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 2011 sau khi bị bắt giam 4 lần và bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Đơn kiện hình sự được gửi đi vào tháng 5 năm 2015 và biên lai xác nhận được gửi lại vài ngày sau đó. Tuy nhiên, trong khi họ đang đợi đơn kiện được xem xét, chính quyền địa phương đã bắt giữ cô Dương.

Chính quyền địa phương muốn cô Dương Hồng Việt ký vào tuyên bố hứa sẽ không kiện Giang Trạch Dân một lần nữa và không khiếu nại cho Pháp Luân Công.

Cô Dương đã từ chối yêu cầu đó, do đó cô đã bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức nữ Yaziquan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang mà không qua quy trình thủ tục pháp lý nào cũng như không có thông báo nào cho gia đình của cô về tình trạng hiện nay của cô.

Con gái Vương Giảo của cô Dương Hồng Việt là một sinh viên đại học và cũng bị chính quyền sách nhiễu, do đó cô đã phải lánh đi vì lo sợ bị trả thù.

Chồng của cô Dương là anh Vương Trung không dám hỏi vợ mình đang ở đâu vì sợ bị trả thù, nhưng anh đã thông báo cho em vợ đang sống ở Toronto và nói: “Anh không thể sống nổi nữa khi cả vợ và con gái anh đều bị cầm tù.”

Dương Đại Bằng, trưởng đồn cảnh sát Xunli, thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang, chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Số điện thoại của ông này là 1845773333.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/26/319648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/28/153865.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share