Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2015] Gia đình của một giảng viên đại học và các luật sư của cô mới đây đã phát hiện ra rằng cô đã bị kết án bốn năm tù giam do từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bản án đã được tuyên bố cách đây hai tháng mà họ không hề hay biết.

Khi được hỏi về phiên tòa bí mật, thẩm phán đã nói dối về một bản thông báo công khai mà ông này chưa từng đưa ra và tuyên bố rằng các luật sư đã không nộp các giấy tờ cần thiết để đăng ký đại diện pháp lý chính thức. Ông cũng bác bỏ giấy biên nhận của tòa án chứng tỏ việc các luật sư đã nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Gia đình của cô Xa Bình Bình- giáo sư của Học viện Giáo dục Thể chất Cát Lâm, đang tiến hành thuê một luật sư mới để kháng án.

4fec61aacd6928ded6a1d451f408ba30.jpg

Cô Xa Bình Bình

Bị bắt giữ lần thứ bảy

Cô Xa đã bị bắt giữ lần thứ 7 vào ngày 18 tháng 10 năm 2013 do từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Tại trại tạm giam thành phố Cát Lâm, cô đã tuyệt thực kể từ tháng 4 năm 2015 để phản đối việc mình bị bắt giữ. Cô bị bức thực hai lần một ngày và phải chịu đựng những trận đòn và những lời nhục mạ của các lính canh. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2015, cô đã đệ đơn kháng án lên Tòa án Trung thẩm thành phố Cát Lâm.

Thẩm phán biện hộ về việc lén lút tổ chức phiên tòa và kết án

Vào ngày 9 tháng 11, người thân của cô Xa cùng hai luật sư đã đi đến trại tạm giam, và yêu cầu được gặp cô Xa. Tuy nhiên, yêu cầu của họ đã bị từ chối. Họ đã đi đến Tòa án quận Thuyền Doanh ở gần đó và đã gọi điện rất nhiều lần cho thẩm phán Lý Trung Thành để yêu cầu được cập nhật về tình trạng của cô Xa, nhưng không thành.

Sau đó, ông Lý đã bảo với họ rằng phiên tòa xét xử cô Xa đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 năm 2015, và cô đã bị kết án bốn năm tù giam. Ông cũng báo cho họ biết rằng cô Xa muốn kháng án.

Họ đã hỏi ông Lý tại sao các luật sư không được thông báo về phiên tòa này, nhưng ông Lý đã trả lời rằng phiên tòa đã được thông báo công khai. Khi được hỏi lý do tại sao họ không thấy thông báo được dán trên bản tin, ông Lý đã né tránh câu hỏi này và nói rằng ông không nhận được “các thủ tục pháp lý” từ phía các luật sư.

Các luật sư đã thông báo với thẩm phán Lý rằng các giấy tờ cần thiết đã được gửi đến tòa án và tòa án xác nhận đã nhận được giấy tờ. Sau đó, các luật sư của cô Xa đã giải thích với những người thân rằng “các thủ tục” có nghĩa là các giấy tờ chứng minh các luật sư không phải là học viên Pháp Luân Công.

Danh sách những người liên quan đến vụ án của cô Xa:

Tòa án Trung thẩm quận Cát Lâm

Chân Hương Quân (甄香君): +86-432-63070807

Trần Vũ (陈宇): +86-432-63070410

Dương Xuân Yến (杨春燕): +86-432-63070512

Các bài liên quan:

Giảng viên đại học – cô Xa bị bắt lần thứ bảy

Giảng viên đại học bị giam giữ hơn 40 ngày – gia đình kiện cảnh sát

Các nhân viên tòa án thành phố Cát Lâm cố gắng ngăn cản luật sư đại diện cho các học viên địa phương

Giảng viên đại học ở Cát Lâm bị giam giữ gần 2 năm và bị tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/20/319391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/28/153863.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share