[MINH HUỆ 27-11-2015] Ngày 16 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành ngày Lễ tạ ơn ở Chicago lần thứ 12. Trong khi lễ diễu hành thường niên này thu hút rất nhiều công dân địa phương, thì với nhiều sinh viên Trung Quốc mới đến, đây là lần đầu tiên họ được tham gia. Với một số người, sự kiện này đã khiến họ ngạc nhiên, bởi ở Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang bị chính quyền bức hại bởi đức tin của họ.

80ccc59944f0d9f3d0860d6f552fb032.jpg

355dacee53a6d8a09f43d3fe0fb2aba1.jpg

9a392687105b90c6ce65cd52511ac00d.jpg

Pháp Luân Công tham gia diễu hành ngày Lễ tạ ơn ở Chicago

e0a024cb0736ca02919774a189a89517.jpg

Thuyền hoa sen

Diễu hành mừng Lễ tạ ơn của Chicago là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất đất nước, chỉ đứng thứ hai sau cuộc diễu hành Macy ở thành phố New York. Gần 250.000 khán giả xếp hàng trên các tuyến phố ở Chicago, đồng thời có thêm hàng triệu người xem lễ diễu hành qua các phương tiện truyền thông tường thuật trực tiếp.

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công nổi bật với chiếc thuyền hoa sen, cùng với đó là các học viên đến từ nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội biểu diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền. Có đến hơn chục người mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc theo phía sau biểu diễn múa hoa sen.

Nhiều sinh viên Trung Quốc đi thành hàng dọc theo lộ trình diễu hành, một số đã dùng điện thoại ghi hình lại đoàn diễu hành Pháp Luân Công và các đoàn diễu hành khác .

Một nhóm có khoảng chục sinh viên Trung Quốc đến từ trường Đại học Michigan bị cuốn hút khi thấy Pháp Luân Công và đây cũng là lần đầu tiên họ được xem một lễ diễu hành như vậy kể từ khi đến Mỹ.

Trong số họ có anh Hoàng đã nói rằng, anh ước sao đoàn diễu hành Pháp Luân Công dài hơn để anh có thể xem họ lâu hơn.

Một người khác họ Ngô nhận xét rằng anh rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công được tự do luyện tập trên khắp thế giới, bởi ở quê hương Trung Quốc của anh, pháp môn đã bị bức hại suốt 16 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/27/319742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/28/153866.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share