[MINH HUỆ 29-11-2015] Các du khách đến thăm Quảng trường Tự do tại Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 28 tháng 11 đã hết sức ngỡ ngàng khi thấy một đồ hình Pháp Luân lớn cùng hàng chữ “Pháp Luân thường chuyển” do 6.300 học viên Pháp Luân Công xếp thành.

1252ee9c299aa551a912d667f8464d78.jpg

Đồ hình Pháp Luân và bốn ký tự tiếng Trung “Pháp Luân thường chuyển” do hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công xếp thành trên Quảng trường Tự do, Đài Bắc vào ngày 28 tháng 11

Sự kiện trang nghiêm được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 1 giờ 30 phút chiều này là một phần trong chuỗi các hoạt động diễn ra trước Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2015. Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện cả tâm và thân của Trung Quốc cổ đại, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới sớm đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công. Sau hoạt động xếp chữ, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

317c7e6ffe7e39a5f3a9ffca4653f03e.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Tự do, Đài Bắc. Biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2bca72c46d3223d0d5bd794a57617e5b.jpg

Hơn 6.000 học viên luyện công tập thể cùng nhau. Biểu ngữ mang dòng chữ “Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

759759cdbe416af1ae40c5185c0b6ef8.jpg

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công cùng nhau đả tọa tại Quảng trường Tự do

Sau nhiều ngày thời tiết mây mù và mưa, bầu trời đã trong xanh và rực nắng vào ngày 28 tháng 11. Các học viên đã dựng những bảng thông tin dọc theo lối vào quảng trường để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo pháp môn này tại Trung Quốc. Vô số khách du lịch đã theo dõi hoạt động xếp hình, đọc tài liệu, và ghi hình lại sự kiện.

Từ năm 2000, xếp hình quy mô lớn đã trở thành một hoạt động thường niên [tại Đài Loan]. Người tổ chức sự kiện chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí, và cũng giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới cho công chúng.”

Kích thước của đồ hình Pháp Luân năm nay là 82×82 mét, do các học viên trong độ tuổi từ 5 tới 70 tuổi xếp thành.

Nhiều khách du lịch, bao gồm các du khách từ Trung Quốc, đã thể hiện sự ngạc nhiên và hạnh phúc của mình khi được chứng kiến hoạt động quy mô lớn này của Pháp Luân Công tại Đài Bắc, một hình ảnh mà đáng tiếc là không thể thấy tại chính quê hương Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc hết sức kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo [kéo dài] suốt 16 năm qua, đặc biệt là vấn nạn mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm do nhà nước bảo hộ, mà đa phần [nạn nhân] là các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều du khách quan tâm đến làn sóng gần đây về khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, thủ phạm phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp.

86b8c0bdf649f51c7c1d68db043ecfc5.jpg

7611525587e5d4ce748cd21a4d05f439.jpg

Mọi người theo dõi hoạt động xếp hình

Cựu quan chức cấp cao của đảng cộng sản: “Tôi rất vui khi Pháp Luân Công được tự do tại Đài Loan”

Ông Du, một cựu quan chức chính phủ cấp cao từ Trung Quốc đã nói: “Các học viên Pháp Luân Công tự do luyện công tại Quảng trường Tự do! Điều này thật tuyệt vời.”

Ông và sáu người bạn đã đọc kỹ lưỡng những tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công, gồm cả thông tin về các quan chức Trung Quốc cấp cao đã “ngã ngựa” trong vòng hai năm qua. Ông nói: “Tôi đã nghĩ họ bị bắt vì tham nhũng. Tôi không biết rằng tất cả bọn họ đều tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng ngạc nhiên khi có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại Đài Loan đến vậy. Tôi rất vui khi họ có được tự do tại đây.”

Ông Du sau đó đã hỏi thông tin về các vụ kiện Giang Trạch Dân. Khi được biết rằng đã có hơn 180.000 học viên khởi kiện hình sự cựu độc tài, ông Du đã tán thưởng sự dũng cảm của các học viên. Ông nói: “Các bạn nên đưa ông ta ra công lý.” Ông Du và vợ đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại sự kiện này.

ba108d50f875e03df56f280fb8289e85.jpg

ccfcc74ddf91310558324935b8d2be53.jpg

Các du khách đến thăm Quảng trường Tự do đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Doanh nhân Trung Quốc: “Những gì Pháp Luân Công nói đều đúng”

Ông Lâm và vợ rất vui hào hứng khi xem hoạt động [của] Pháp Luân Công tại Quảng trường Tự do. Ông nói: “Chúng tôi thường đến Úc thăm cháu, đã đọc vài tài liệu Pháp Luân Công ở đó và biết đến cuộc bức hại. Nó thực sự quá tàn bạo và vô nhân tính. Chúng tôi cũng nghe nói đến các hoạt động xếp hình của [học viên] Đài Loan, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Thật sự tuyệt vời.”

Ông Lâm nói thêm: “Tôi biết một vài sinh viên Trung Quốc ở Úc vốn không tin rằng có rất nhiều người Đài Loan đang tu luyện Pháp Luân Công. Hôm nay tôi đã chụp rất nhiều ảnh và quay video lại sự kiện này. Tôi sẽ cho họ xem, và nói với họ rằng mọi điều mà [học viên] Pháp Luân Công nói đều đúng.”

Ông Lâm đã lên án cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. “Thế giới cần hòa bình, và mọi người nên quan tâm lẫn nhau. Chúng ta cần nhiều hơn nữa các nhóm ôn hòa thế này. Pháp Luân Công các bạn hãy cố gắng duy trì điều tốt lành này nhé!”

25e4a300e608315fc25b6b3d2353fe6a.jpg

Cô Stacy McKenzie đến từ San Francisco

Cô Stacy McKenzie từ San Francisco cảm thấy cuốn hút trước sự tráng lệ của hoạt động xếp chữ. “Mọi người thật an hòa và tập trung. Tôi tin rằng tất các du khách ở đây đều bị thu hút bởi sự kiện này. Tôi thậm chí còn muốn tham gia cùng họ!”

Du khách Ý: “Rất đỗi yên bình và hài hòa, mà cũng rất mạnh mẽ và uy lực”

Anh Massimo Frigerio và vợ là Carla đến từ Ý đã muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Họ nói: “Chúng tôi biết rằng cuộc bức hại và vấn nạn mổ cướp tạng vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi muốn tìm hiểu nhiều thông tin hơn, và cũng băn khoăn xem mình có thể làm gì để giúp đỡ.”

Khi xem hoạt động xếp hình, anh Massimo đã có một vài suy nghĩ sâu sắc. Anh trầm ngâm: “Tôi đang cố tìm xem thông điệp mà họ muốn truyền tải đến công chúng. Nó không chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ ở trên bề mặt. Từ sâu thẳm, nó còn gợi ra những suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời.”

Cô Carla bổ sung thêm: “Sống ở một đất nước tự do, tất cả tự do của chúng tôi dường như là điều quá đỗi bình thường. Tự do là một đặc tính cơ bản của nhân loại. Nó phản ánh tình yêu thương. Những gì chúng tôi thấy hôm nay, tại đây là một cuộc cách mạng ôn hòa. Rất đỗi yên bình và hài hòa, mà cũng rất mạnh mẽ và uy lực.”

Hai vợ chồng anh Frigerio đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh Massimo nói: “Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu mỗi người có thể sống chiểu theo nguyên lý này.”

Nhờ có sự kiện này mà nhiều du khách đã có được nhận thức đầy đủ hơn về Pháp Luân Công, và không ít người tỏ ra quan tâm đến việc theo học pháp môn.

Bà Zhan từ Neili, Đài Loan chia sẻ: “Tôi thường gặp các hoạt động của Pháp Luân Công trên đường đi làm, nhưng chưa bao giờ có cơ hội dừng lại và tìm hiểu thêm. Trải nghiệm ngày hôm nay khiến tôi muốn tham gia cùng họ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, và sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/29/319800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/30/153883.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share