Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 17-11-2015] Đoàn nhạc Tian Guo của đoàn Pháp Luân Đại Pháp Toronto được mời đến biểu diễn trong hai Lễ diễu hành Ông già Noel ở Ontario, Canada. Hai lễ diễu hành được tổ chức ở Niagara và London vào cùng ngày 14 tháng 11 vừa qua, đây là hai sự kiện thường niên được tổ chức để chào mừng mùa lễ hội.

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto trong Lễ diễu hành Ông già Noel khu vực Thác Niagara

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Toronto trong Lễ diễu hành Ông già Noel ở London

Đây là lần đầu tiên đoàn nhạc tham dự sự kiện này ở Thác Niagara. Ngoài lượng đông khán giả đến xem trực tiếp, còn có hàng trăm nghìn khán giả đón xem các lễ diễu hành qua truyền hình.

Nhà tổ chức Lễ diễu hành ở Thác Niagara nhận xét đoàn nhạc thật “xuất sắc”

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-03--ss.jpg
Cô Lori Albanese (bên phải), Điều phối viên Phát triển Cộng đồng Thành phố và bà Kathy Moldenhauer, Bộ trưởng Bộ Giải trí và Văn hóa

Cô Lori Albanese, Điều phối viên Phát triển Cộng đồng của thành phố, phụ trách tổ chức lễ diễu hành ở Thác Niagara. “Họ thật xuất sắc!” cô nói và giải thích rằng Đoàn nhạc Tian Guo là một đoàn nhạc có danh tiếng nên cô đã mời đến biểu diễn ở cả hai buổi lễ kỷ niệm của thành phố là Quốc khánh Canada và Giáng sinh.

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-04--ss.jpg
Ông Shaun Merton, Giám đốc Điều hành Lễ diễu hành Santa Claus ở London

Ông Shaun Merton, Giám đốc Điều hành của Lễ diễu hành Ông già Noel ở London, cho biết ông mời đoàn nhạc biểu diễn ở lễ diễu hành này vì “Tôi rất yêu mến Đoàn nhạc Tian Guo.” Ông nói rằng ông dự định sẽ mời đoàn nhạc tham dự lễ diễu hành năm tới.

“Tự do là quyền của mọi người”

38ce570717338b924e54fa495befc107.jpg
Ông John Grantier trong Lễ diễu hành Giáng sinh ở London

Ông John Grantier, người gốc Mississippi, Mỹ, đã sống ở Canada được 49 năm. Ông thích âm nhạc và vỗ tay theo tiết tấu. Khi ông nói chuyện với một học viên đang phát tờ rơi thì mới biết rằng nhóm người tu luyện này đang bị đàn áp ở Trung Quốc, ông nói: “Đó [đàn áp] là bản tính đặc trưng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi biết người dân Trung Quốc đương đại không có nhiều sự tự do… Sự cai trị độc tài của ĐCSTQ vẫn chưa thay đổi. Bất kỳ ai cũng đều có quyền tự do làm những điều mà họ muốn trong phạm vi quyền hạn của họ.”

Cư dân tại Thác Naigara hy vọng sẽ được gặp lại đoàn nhạc vào năm sau

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-06--ss.jpg
Cô Christie Sexton (bên phải) và cô Amanda Egger gặp đoàn nhạc đang diễn tập trước khi rời lễ diễu hành

Buổi diễn tập của đoàn nhạc đã thu hút sự quan tâm của hai cư dân Niagara Falls, cô Christie Sexton và Amanda Egger. “Tôi hy vọng họ sẽ quay trở lại vào năm tới. Họ thật tuyệt vời!” Sexton nói. Egger nói thêm: “Chương trình biểu diễn rất tuyệt vời, tôi thích họ.”

Người tham gia lễ diễu hành nói cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc phải bị đưa ra xét xử

2015-11-16-minghui-toronto-christmas-07--ss.jpg
Sara Fragnito lái xe cho đám rước của Miss Club Italia

Trong khi các đoàn diễu hành đang đợi để gia nhập vào đoàn diễu hành, tài xế của Miss Club Italia (Câu lạc bộ các quý cô Italia), cô Sara Fragnito, đã chụp ảnh đoàn nhạc. Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Công cần phải được tự do tu luyện và chính quyền Trung Quốc không được đàn áp họ.” Cô nói Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, cần phải bị đưa ra xét xử bởi ông ta đã phát động cuộc bức hại kéo dài 16 năm qua ở Trung Quốc.

Khán giả Trung Quốc yêu thích đoàn nhạc

Hai người phụ nữ nhập cư người gốc Quảng Tây, Trung Quốc đã quay phim buổi biểu diễn của đoàn nhạc. Họ nói với một học viên rằng họ rất thích đoàn nhạc. Sau khi các học viên giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ quyết định tận dụng cơ hội này để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Hai sinh viên đại học đến từ Quảng Đông đều rất thích màn biểu diễn của đoàn nhạc. Họ cũng quyết định thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ sau khi hiểu chân tướng cuộc bức hại.

Khán giả Trung Quốc hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ba du khách người Trung Quốc xem lễ diễu hành ở London biểu lộ sự háo hức khi xem đoàn nhạc mà đa số thành viên là học viên Pháp Luân Đại Pháp người Hoa. Họ mỉm cười và hướng về phía đoàn nhạc hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một người trong số họ nói với một học viên rằng màn biểu diễn của đoàn nhạc thật “hoành tráng!” Tất cả ba người họ đều quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ và biểu đạt thái độ phản đối cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/17/319256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/18/153719.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share