Bài viết của một học viên tại Atlanta

[MINH HUỆ 21-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Trường Đại học Công nghệ Georgia (Georgia Tech) ở Atlanta, Georgia, thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Hoạt động này được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua.

Georgia Tech nằm ở trung tâm Atlanta, là một trường đại học nổi tiếng và có nhiều du học sinh Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công dựng các tấm áp phích và biểu ngữ trong khuôn viên trường. Họ giới thiệu về pháp môn và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhiều sinh viên đã ký tên phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thêm vào đó, nhiều sinh viên Trung Quốc còn đến lấy tài liệu thông tin và nghe các học viên nói về thực trạng hiện nay của Trung Quốc. Hàng chục sinh viên Trung Quốc đã nhân cơ hội để thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên Cộng sản và/hoặc Đội Thiếu niên Tiền phong.

2015-11-20-minghui-atlanta-georgia_tech-01--ss.jpg

2015-11-20-minghui-atlanta-georgia_tech-02--ss.jpg

Sinh viên Đại học Georgria Tech tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

“Thật kinh khủng. Tôi ủng hộ các bạn,” một du học sinh người Ấn Độ thốt lên sau khi đọc các tấm áp phích. Anh đã nghe một học viên giảng chân tướng và ký tên thỉnh nguyện. Anh nói rằng khi về tới nhà anh ấy sẽ truy cập vào internet để tìm hiểu thêm thông tin.

Một sinh viên đã nhận tờ rơi về tội ác mổ cướp tạng nói: “À, tôi đã biết việc này rồi. Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện.” Nhiều sinh viên đã nhận tờ rơi và hỏi xin thêm thông tin.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/319445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/22/153778.html

Đăng ngày 07-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share