Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên thường trú Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 6-10-2015] Ngày 2 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã giương các biểu ngữ trước Toà Thị chính Sydney, tố cáo cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tiến hành cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần ở Trung Quốc 16 năm trước. Trong cuộc bức hại, hàng triệu học viên đã phải chịu đựng những tổn thất to lớn khi bị ngược đãi, tra tấn và thậm chí là bị giết để mổ cướp tạng.

Các học viên thu thập chữ ký vào đơn thỉnh nguyện từ khách bộ hành để ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

6f15c8ec73d2745595ec5e387d37c4d5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở phía trước Toà Thị chính Sydney

“Vì những người đang bị chà đạp nhân quyền”

Has Albow và Mohd Swl tới từ vùng Trung Đông. Cả hai đều ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Mohd nói rằng họ đều tới từ một đất nước độc tài. “Tôi có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc và họ cảm thấy như thế nào.” “Chúng ta cần tự do và nhân quyền.”

Albow tiếp tục: “Tôi nghe thấy rằng các bạn đang khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Tôi tin rằng các bạn rất nên kiện ông ta, vì những người bị chà đạp nhân quyền dưới sự cai trị của ông ấy. Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể cho nhân quyền.”

befb69e2d55375d578f9804285800ff1.jpg

Albow (bên trái) và Mohd ký đơn thỉnh nguyện

“Cuộc bức hại này nên phải dừng lại”

Michael McCable đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi đọc áp phích sau một lúc lâu. “Suốt nhiều năm tôi đã thấy các bạn nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi ký lá đơn thỉnh nguyện bởi vì điều này [cuộc bức hại] nên phải dừng lại.”

33fb2361795e94c9d403498cd0daf88e.jpg

Michael McCable đọc các tờ áp phích

Sau khi Corinne nghe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, cô nói rằng kiện Giang là một việc phải làm. “Tất cả những kẻ độc tài nên bị phán xét. Tôi sẽ nói cho thêm nhiều bạn bè của tôi biết về việc này để họ có thể ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt thu hoạch nội tạng cưỡng bức.”

Nehemiah Nyatnga là một bác sỹ gây mê cho các ca phẫu thuật ghép tạng ở một bệnh viên ở Anh. Ông đọc các tờ áp phích và nói: “Tại sao việc này vẫn diễn ra sau ngần ấy thời gian? Thật là kinh khủng.” Ông nói ông sẽ chia sẻ thông tin với những người đồng nghiệp ở bệnh viện.

18a0ef875b8aeaa3a46b154b628f6884.jpg

Bác sỹ gây mê Nehemiah Nyatnga

Đưa lên Facebook để bạn bè biết

Đây là lần đầu tiên Jessica và Rachel nghe nói đến vấn nạn thu hoạch nội tạng. “Việc này thật không thể tin được,” người phụ nữ nói, “Chúng tôi sẽ chia sẻ việc này trên Facebook để các bạn của chúng tôi biết, rồi họ có thể ký đơn thỉnh nguyện. Chúng tôi cũng sẽ xem các bộ phim để biết nhiều hơn về thu hoạch nội tạng.”

a1bdc893ad38aca2e823b653d33241ba.jpg

Jessica và Rachel ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một người phụ nữ Trung Quốc trẻ đã đọc các áp phích bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Cô sau đó đã ký đơn thỉnh nguyện. Cô bị sốc khi biết là có hơn 180.000 người đã đệ đơn kiện Giang ở Trung Quốc. “Thật ư? Điều đó cho thấy Giang Trạch Dân tà ác đến thế nào. Các bạn nên kiện ông ta.”

Cô chỉ vào các áp phích và nói rằng tất cả các thông tin về cuộc bức hại bị cấm ở Trung Quốc. Khi các học viên nói với cô về mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, cô dường như rất sốc. Cô nói cô sẽ cố tìm thêm thông tin từ Internet.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền này để đệ đơn kiện hình sự truy tố cựu độc tài Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/6/317147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153129.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share