[MINH HUỆ 23-9-2015] Ngày 20 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 30 quốc gia Châu Âu đã tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Châu Âu năm 2015 tại Austria Trend Eventhotel Pyramide ở Viên, Áo.

0f7ce926de39d0c1e78d8c90814a920d.jpg

Hội trường

Hai mươi mốt học viên từ 13 quốc gia Châu Âu và Hoa Kỳ đã đọc bài chia sẻ. Phản ánh sự đa văn hóa của những người tham dự, các bài chia sẻ được dịch và đọc bằng bảy ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Ý.

Tầm quan trọng của học Pháp nhóm

Anh Sergejs từ Latvia chia sẻ: “Mười mấy năm qua, chúng tôi có ba buổi học Pháp chung mỗi tuần. Thật không dễ, nhưng chúng tôi vẫn kiên định.” Anh bổ sung thêm: “Nếu chúng ta đối đãi với mọi thứ dựa trên Pháp, và nếu chúng ta đồng hóa với Pháp, thì chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.”

Anh chia sẻ một câu chuyện. Vào năm 2002, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, đã thăm liên minh Châu Âu (EU). Vì không có học viên ở Estonia và Lithuania, các học viên ở Latvia đã quyết định đến hai quốc gia này và tổ chức kháng nghị. Tuy nhiên, vì sức ép từ Trung Quốc, một số chính phủ đã bắt giữ các học viên mà đã cố gắng tiếp cận Giang Trạch Dân trong cuộc biểu tình. Hầu như mọi nhân viên [hải quan] biên giới đều có danh sách đen các học viên, do chính quyền Trung Quốc cung cấp.

Một vài học viên ở trên xe của anh Sergejs cũng có tên trong danh sách. Khi họ đi qua hải quan, cảnh sát đã cố gắng bắt giữ họ. Anh nói: “Chúng tôi đã phát chính niệm và giảng chân tướng cho các cảnh sát. Chúng tôi đã qua hải quan thành công. Tôi tin rằng việc học Pháp nhóm chuyên sâu đã giúp chúng tôi vượt qua khảo nghiệm này và nhiều khảo nghiệm khác trong các sự kiện của chúng tôi.”

Hạnh phúc sau khi buông bỏ tự ngã

Anh Vương từ Áo tự tin và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia quảng bá Thần Vận vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc bán vé không được thuận lợi như mong đợi. Anh bắt đầu than phiền về các học viên khác vì anh cho rằng họ làm việc không đủ chăm chỉ. Khi anh cố gắng để giới thiệu Thần Vận với mọi người hơn, anh thấy mọi người không để ý đến mình, và thậm chí cố gắng tránh xa anh. Niềm vui ban đầu qua đi.

Anh Vương bắt đầu hướng nội, và phát hiện ra thái độ tiêu cực của mình đối với các đồng tu và chấp trước lấy bản thân làm trung tâm. Anh nói: “Tâm không thuần tịnh tựa như một lớp vỏ cứng bọc lấy tôi, ngăn niềm vui và từ bi xuất ra khỏi tâm tôi. Vậy nên, tôi đã cố gắng hướng nội, tu tốt bản thân và buông bỏ tự ngã.”

Khi anh điều chỉnh bản thân mình dựa trên Pháp, phối hợp tốt với các đồng tu, và buông bỏ những lợi ích cá nhân, một lần nữa anh lại cảm nhận được niềm vui của tu luyện.

Tu bản thân thông qua công tác phối hợp

Cô Sinikka từ Phần Lan nói rằng tu luyện với vai trò là một người điều phối giúp cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô nói: “Tôi biết làm thế nào để đặt người khác lên trên mình và làm các việc dựa trên các nguyên lý tu luyện.“

Thật khó cho cô Sinikka để chấp nhận những phản hồi tiêu cực từ những đồng tu: “Tôi không thể nhẫn được với những ai cố gắng thay đổi những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy chán nản, và giống như cựu thế lực đang cố gắng khiến tôi suy sụp và từ bỏ hạng mục.”

Cô nói rằng học Pháp đã giúp cô tiếp tục tham gia hạng mục và vượt qua những chấp trước của bản thân mình. Cô nói: “Tôi thấy chấp trước lớn nhất của mình là lòng tự trọng cao và sợ mất thể diện. Tôi ngộ ra rằng nếu tâm của chúng ta thuần tịnh, thì hạng mục sẽ thuận lợi.”

Ông Antoine, 73 tuổi, đến từ Pháp, đã bị chính phủ Togo tra tấn cách đây nhiều năm trước khi được giải cứu. Ông nói rằng động cơ để ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là để giải cứu các học viên Trung Quốc đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một vài lần vào năm 2001, ông Antoine đã bắt đầu hiểu tu luyện thực sự là gì. “Tôi bắt đầu hướng nội, mặc dù điều này khá khó vì tôi không thể thấy được các chấp trước của mình là gì. Dần dần, tôi đã có thể thấy các chấp trước của mình trong mâu thuẫn.”

Trong quá trình giảng chân tướng, ông Antoine đã buông bỏ nhiều quan niệm và chấp trước, như tâm sợ hãi, truy cầu danh, lợi ích cá nhân và tâm đố kỵ. Ông nói: “Tôi càng ra ngoài nhiều nói chuyện với mọi người, thì tôi có thể buông bỏ càng nhiều chấp trước.”

Thật không dễ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Phi, nơi mà có nhiều người dân nghèo khó và không được học hành. Ông Antoine cũng cần vượt qua những ảnh hưởng mà chính phủ Trung Quốc gây ra ở Châu Phi. Tuy nhiên, ông tin rằng “trên con đường tu luyện được Sư phụ an bài, không có khó khăn nào mà tôi không thể vượt qua.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/23/316172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/24/152669.html

Đăng ngày 22-10-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share