Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2015] Bà Trần Hỷ Muội và bà Hồ Ái Kiều ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, đã bị giam cầm phi pháp trong 11 tháng ở Trại tạm giam thành phố Nam Bình vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trần là người chăm sóc chính cho người mẹ 90 tuổi bị tàn tật của mình. Khi bà bị bắt, mẹ bà vì đau buồn mà qua đời vào tháng 10 năm 2014. Ngay trước khi mất, bà cũng không thể nhìn thấy con gái, vì các viên chức an ninh đã ngăn cản không cho hai người gặp nhau.

Bà Trần làm việc tại Ngân hàng Trung Quốc, bà từng là một nhân viên làm việc xuất sắc và được công nhận là “Nhân viên tiên tiến” hàng năm.

Đội An ninh Nội địa và người từ Phòng 610 thành phố Nam Bình đã bắt bà Trần khi bà trở về nhà vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 2014. Công an đã lục soát nhà và lấy đi hai máy tính, bốn điện thoại di động, một bộ sách về Pháp Luân Công cùng các tài liệu giảng chân tướng.

Bà Hồ Ái Kiều bị bắt cùng với bà Trần trong lúc đang chăm sóc mẹ già. Bà Hồ là người sống ở phố Bản Đầu, thị trấn Trương Hồ, thành phố Nam Bình. Vì bà không có người thân nào nên được áp dụng chính sách “Năm bảo hộ” của nhà nước, chính sách bao gồm được cung cấp thức ăn, quần áo, chăm sóc sức khoẻ, nơi ở, chi phí tang lễ hay chi phí giáo dục cho những công dân đủ điều kiện và/hoặc trẻ mồ côi.

Năm 2004, bà bị bắt giam và kết án ba năm tù chỉ bởi bà dán các biểu ngữ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhà ở, thẻ an sinh xã hội, và những trợ cấp từ chính sách “Năm bảo hộ” cũng bị lấy đi chỉ vì bà là người tu luyện Pháp Luân Công. Vào năm 2007, sau khi trải qua tra tấn ở trại tạm giam, bà được thả ra và tìm được việc làm giống như người trông trẻ và điều dưỡng viên.

Tháng 11 năm 2014, công an đã chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát để âm mưu kết án phi pháp bà Trần và bà Hồ.

Các bên tham gia bức hại bà Trần và bà Hồ:

Viện kiểm sát thành phố Nam Bình: 0599-5302832; 0599-8622000

Đồn công an thành phố Nam Bình: 0599-8862000; 0599-8862026; npga_bgs@sina.com

Hoàng Gia Thiêm (黄加添), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Nam Bình: : 13850987763 (Di động)

trại tạm giam thành phố Nam Bình: 0599-8720683


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/29/313276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/22/152182.html

Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share