[MINH HUỆ 25-8-2015] Theo thông tin mà Minh Huệ Net nhận được, chỉ riêng trong tháng 7, công an Trung Quốc đã bắt giữ 1.187 học viên Pháp Luân Công. Số học viên bị bắt giữ này chiếm gần một nửa tổng số 2.539 học viên bị bắt giữ trong nửa đầu năm 2015.

Ngoài ra, trong tháng 7, 126 học viên đã bị đưa tới các trung tâm tẩy não và 55 học viên bị kết án tù.

Bắt giữ, tẩy não và cầm tù

8dc060176da4d78e8e114b977730706f.jpg

Mười thành phố có số học viên bị bắt giữ cao nhất trong tháng 7 là:

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (124); Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (36); Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (34); Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (31); Xích Phong, Nội Mông Cổ (29); Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (28); Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (28); Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (26); Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây (22); Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm (18); Lan Châu, tỉnh Cam Túc (18).

Trong tháng 7, cảnh sát đã đưa 126 học viên tới các trung tâm tẩy não. Năm tỉnh có số học viên bị đưa tới các trung tâm tẩy não nhiều nhất là: Sơn Đông (29), Bắc Kinh (12), Hồ Bắc (12), Quảng Đông (12), Chiết Giang (11)

Trong số 55 học viên bị kết án tù vào tháng 7, có 15 học viên từ tỉnh Liêu Ninh, 9 học viên từ tỉnh Sơn Đông và 9 học viên từ tỉnh Chiết Giang.

Ngoài ra, trong tháng 7, có 64 học viên bị xét xử, trong đó 17 học viên từ tỉnh Hà Bắc, 15 học viên từ tỉnh Sơn Đông và 7 học viên từ tỉnh Quý Châu.

Hơn 400 học viên bị sách nhiễu hoặc bị bắt giữ vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Trong tháng 7, 405 học viên bị công an bắt giữ và sách nhiễu sau khi họ đệ đơn khởi kiện cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hầu hết học viên bị giam giữ, 13 học viên trong số đó bị đưa tới các trung tâm tẩy não. Chỉ riêng ở Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, có 100 học viên đã bị bắt giữ và sách nhiễu.

Ngày 26 tháng 6, ông Trương Phú Xuân và ông Đặng Ngọc Thanh, hai học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đến bưu điện ở quận Đồng Thoại để gửi đơn kiện của họ thì bị bắt giữ. Luật sư của ông Đặng đã gặp ông tại Trại tạm giam vào ngày 9 tháng 7. Vào thời điểm viết bài viết này, hai học viên vẫn đang bị giam giữ.

Tính đến ngày 20 tháng 8, tổng cộng đã có hơn 157.000 đơn khiếu nại hình sự chống lại Giang Trạch Dân. Các nguyên đơn đến từ tất cả 34 khu vực hành chính cấp tỉnh ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/24/314627.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/24/314627.html

Đăng ngày 06-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share