[MINH HUỆ 17-8-2015] Ngày 22 tháng 7 năm 2015, năm học viên Pháp Luân Công từ thành phố Xích Phong thuộc Nội Mông Cổ đã bị bắt sau khi bị chặn tại một lối ra đường cao tốc. Ô tô của họ đã bị tịch thu.

Những người bị bắt là anh Khuất Á Trung, anh Tề Hồng Thụ, Ngụy Quốc Ngọc, cô Vương Kim Dung và cô Trương Xuân Diễm.

Anh Khuất đã cố gắng trốn thoát và bị công an đánh đập. Do thương tích, trại tạm giam quận Tùng Sơn đã từ chối nhận anh cho đến khi bệnh viện xác định rằng các thương tích của anh không đe dọa tới tính mạng.

trại tạm giam cũng không cho phép luật sư của anh Khuất được gặp anh.

Các cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy vi tính, máy in, các văn bản khiếu nại hình sự chống lại cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, và các vật dụng cá nhân khác.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Đường Quốc Chí (唐国志), giám đốc Phòng Công an Ông Ngưu Đặc Kỳ tại thành phố Xích Phong: +86-476-6320868, +86-13804766680

Lý Anh (李英), Phòng Công an quận Tùng Sơn tại thành phố Xích Phong: +86-476-8408818, +86-13804768129

Lương Chiêm Đình (梁占廷), giám đốc Phòng Công an quận Hồng Sơn tại thành phố Xích Phong: +86-476-8334766, +86-13948966288


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/29/152301.html

Đăng ngày 07-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share