Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2015] Ngày 25 tháng 04 năm 2015 là ngày kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở Bắc Kinh. Vào thời điểm này trong năm, chế độ Cộng sản luôn gia tăng đàn áp đối với các học viên của môn tu luyện tinh thần này: có ít nhất 82 học viên đã bị kết án tù và 589 người được xác nhận bị bắt giữ trong tháng 04.

Ít nhất 1.450 học viên đã bị bắt giữ trong bốn tháng đầu năm nay, trong đó có giáo sư Du Triệu Hòa tại trường Đại học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc, phó giáo sư đã nghỉ hưu Thụ Hứa Côn của trường Cao đẳng Chính Trị và Pháp luật Bắc Kinh, ông Lý Hiểu Ba – cựu chủ tịch huyện Bồ Giang, tỉnh Tứ Xuyên, và doanh nhân Vu Minh ở Thẩm Dương.

83b01936ce93ea5bdb5a6761712feaf9.jpg

Ông Lý Hiểu Ba – cựu chủ tịch huyện Bồ Giang, tỉnh Tứ Xuyên

d24607b40a3bf5dd44346987d4dc731c.jpg

Doanh nhân Vu Minh ở Thẩm Dương

e7a29fae58878cda20cf839e15ee4096.jpg

Phó giáo sư về hưu – Thụ Hứa Côn – trường Cao đẳng Chính Trị và Pháp luật Bắc Kinh

8c84eac04cb3fec128644d4d8aecd67d.jpg

Gia đình kiến trúc sư Trương Mẫn Đào (bên trái) từ Bắc Kinh

589 học viên bị bắt giữ trong tháng 04 năm 2015

Phần lớn các học viên bị bắt vào tháng 04 năm 2015 đều ở ba tỉnh, thành phố: Sơn Đông (106), Liêu Ninh (84), và Bắc Kinh (42).

2a35e2060638fa86d70a93c1ad863bcd.jpg

Giám đốc phòng 610 đã chỉ đạo bắt giữ các học viên theo một danh sách được xác định trước. Tất cả các học viên đều bị bắt tại nhà. Sau đó, nhà của họ bị cảnh sát lục soát, và bị tịch thu một số tài sản cá nhân.

Vào ngày 10 tháng 04, mười học viên ở tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt trong khi đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 13, chín học viên ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh cũng bị bắt giữ. Trong đó, có học viên Tề Hướng Dương và Tòng Lượng đã bị thẩm vấn và tra tấn bằng bình xịt hơi cay.

Đêm ngày 18 tháng 04, 43 học viên đã bị bắt giữ dưới sự phối hợp của đồn cảnh sát Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Hơn 1.000 cảnh sát đã tham gia chiến dịch đó. Cảnh sát ở Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, cũng đã bắt giữ hơn 20 học viên trong khi họ đang luyện các bài công pháp ở công viên Tứ Hải vào ngày 22 tháng 04.

82 học viên bị kết án trong tháng 04 năm 2015

Phần lớn các học viên bị kết án vào tháng 04 là ở ba tỉnh Liêu Ninh (19), Sơn Đông (12), và Hà Nam (9). Hầu hết các học viên đều bị kết án từ ba đến năm năm tù giam. Một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên và một ở Tân Cương đã bị kết án tám năm tù giam.

Học viên Điền Tiểu Cầm bị bắt giữ và bị đánh đập

f3cb7ea35fe9a78f9a3208f51e6f3867.jpg

Học viên Điền Tiểu Cầm sau khi bị cảnh sát đánh đập

Điền Tiểu Cầm, một học viên ở quận Dịch Huyền, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 03 năm 2015, khi đang nói cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Các cảnh sát đã trói cô vào một chiếc ghế kim loại và đánh vào lưng, cánh tay, và mông của cô bằng dùi cui cao su, gây ra các vết cắt và bầm tím.

Vào ngày thứ tư, cảnh sát lại tiếp tục đánh đập cô. Cô phản đối việc bị đánh đập bằng cách tuyệt thực và được thả sau 10 ngày. Cảnh sát cũng đã tống tiền gia đình cô 1.800 nhân dân tệ trong lúc cô bị giam giữ.

Thêm 11 học viên được xác nhận bị kết án trong năm 2014

Trong tháng 04, đã có thêm 11 học viên so với báo cáo ban đầu, được xác nhận đã bị kết án tù. Kết quả là tổng số học viên bị kết án tù trong năm 2014 đã tăng từ 761 lên 772 người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/2/308335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150034.html

Đăng ngày 21-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share