Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2015] Ba học viên Pháp Luân Công cao tuổi đến từ thị trấn Vấn Nam, thành phố Tân Thái đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 28 tháng 04 năm 2015.

Ông Giáp Huyền Chu, một bác sỹ Trung y 80 tuổi đã bị đưa tới đồn cảnh sát Vân Nam. Các nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác của ông.

Ông Giáp được thả vào ngày hôm sau sau khi gia đình ông bị buộc phải trả tiền cho cảnh sát để ông được tại ngoại. Nhà của cả hai người con gái của ông cũng bị lục soát.

Bà Ngưu Lan Lăng ở độ tuổi lục tuần, và bà Lê Miêu Câu ở độ tuổi thất tuần, đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tân Thái. Các nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các đồ cá nhân khác của họ.

Mã Ngạn (nữ), là trưởng Phòng 610 thành phố Tân Thái đã tổ chức các cuộc bắt giữ nêu trên, và các nhân viên thuộc đội an ninh nội địa thành phố Tân Thái và đồn cảnh sát thị trấn Vân Nam cùng tham gia vào việc bắt giữ.

Các bên liên quan đến vụ bức hại ba học viên nêu trên:

Mã Ngạn, trưởng Phòng 610 thành phố Tân Thái: +86-13605381212 (Di động), +86-538-7103062 (Văn phòng), +86-538-7103259

Phùng Đại Dũng: trưởng đội an ninh nội địa thành phố Tân Thái: +86- 13853813269 (Di động), +86-538-7103065 (Văn phòng)

Hòa Pháp Ngọc, giám đốc trại tạm giam thành phố Tân Thái: +86-13563832278 (Di độngl), +86-538-7076322 (Văn phòng), +86-538-7079067

Tô Bảo Quần, trưởng đồn cảnh sát thị trấn Vấn Nam: +86-13583838792 (Di động), +86-538-7712166 (Văn phòng), 86-538-7078629 (Nhà riêng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150507.html

Đăng ngày 05-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share