Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2015] Cảnh sát tại khu Lương Châu, thành phố Vũ Uy đã cố gây áp lực ép người nhà của chín học viên Pháp Luân Công không thuê luật sư biện hộ. Các nhân viên này liên tục đe dọa và giữ người nhà của các học viên. Họ cố gắng gây áp lực lên hiệu trưởng một trường học để đuổi học một học sinh gương mẫu.

Các học viên bị bắt giữ vì tín ngưỡng của họ và đã bị giam giữ phi pháp trong chín tháng. Hiện họ đang phải đối mặt với phiên xét xử tại tòa án khu Lương Châu.

Ngày 19 tháng 06 năm 2014 có 12 học viên đã bị bắt giữ, bao gồm có Triệu Tông Thành, Thai Mai Hoa, Hà Tồn Mai, Tào Sinh Tuấn, Từ Tiến Bưu, Lôi Bằng Hòa, Bạch Quần Anh, Ngô Gia Miêu, Ngô Lan Phương, Triệu Thúy Lan, Trương Văn Tuấn, Trương Văn Diên. Ba học viên cuối đã được bảo lãnh trả tự do.

Người nhà ông Triệu Tông Thành bị giữ vì thuê luật sư

Gia đình ông Triệu Tông Thành và luật sư của ông đã cố gắng tới thăm ông tại trại tạm giam vào ngày 18 tháng 08 năm 2014. Họ được yêu cầu đợi Phòng 610 phê duyệt và phải nộp Chứng minh thư để in sao lại và xác minh. Họ đã phải đợi hơn ba tiếng tại trung tâm giam giữ.

Cán bộ tòa án sau đó liên tục yêu cầu gia đình ông hủy thuê vị luật sư đến từ Bắc Kinh, thay vào đó là thuê một luật sư tại địa phương. Gia đình ông nói rằng các luật sư địa phương thường sợ không dám nhận các vụ Pháp Luân Công bởi lo sự trả thù của chính phủ.

Nhằm gây áp lực ép gia đình ông Triệu phải hủy thuê vị luật sư, cảnh sát đã giữ con gái và con dâu ông trong hai ngày.

Cản trở việc thuê luật sư

Các luật sư đại diện cho các học viên khác cũng gặp phải sự sách nhiễu từ nhân viên tòa án ở trại tạm giam.

Học viên Lôi Bằng Hòa là lính canh Nhà tù số 3 thành phố Vũ Uy. Mẹ anh đã thuê luật sư bảo vệ anh. Con rể của bà là Vu Trung – Phó giám đốc đồn cảnh sát Đông Quan, do lo sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng, nên đã cố gắp ép mẹ vợ không thuê luật sư bào chữa cho anh Lôi.

Vu còn đe dọa bắt giữ vợ của học viên Tào Sinh Tuấn và nói dối rằng ông Tào có thể sẽ được thả trong phiên xét xử nếu bà ngừng thuê luật sư. Nhân viên Phòng 610 thậm chí còn đe dọa trường học đuổi học con trai ông Tào nhưng hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm từ chối đuổi học sinh xuất sắc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/22/306552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/29/149517.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share