Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2015] Tháng 09 năm 2014, cảnh sát ở thành phố Đan Đông đã bắt giữ bà Tân Quế Cầm (辛桂琴) – một học viên 61 tuổi vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 11, và được bào chữa vô tội.

Thẩm phán toà án quận Nguyên Bảo thừa nhận rằng cuộc đàn áp là sai lầm, nhưng lại không công bố bản án nào ngày hôm đó.

Một tháng sau đó, vào tháng 12, gia đình bà Tân mới biết bà đã bị kết án một năm tù giam. Và bà nhiều lần đã bị ngất xỉu, nôn ra máu, và mắt mờ đi do bị tra tấn trong trại giam. Tuy nhiên, dự kiến bà vẫn sẽ bị đưa đến nhà tù nữ Thẩm Dương mà không được bảo lãnh.

Vào ngày 18 tháng 09 năm 2014, một viên chức tại sở cảnh sát Hưng Đông bắt giữ bà vì phân phát các đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp, và đưa bà đến trại giam Số 1 tại thành phố Đan Đông cùng ngày hôm đó.

Sáu cảnh sát đã đến nhà bà và tiến hành lục soát mà không có một giấy phép nào. Nhưng khi con gái bà từ chối mở cửa, các cảnh sát đã đe dọa gọi một chiếc xe cứu hỏa và vào nhà bà thông qua cửa sổ. Sau khi cảnh sát xông được vào bên trong, họ tịch thu máy tính, các đĩa DVD, các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tranh ảnh của bà Tân, họ nói sẽ sử dụng các tài vật này để làm bằng chứng buộc tội bà Tân.

Những người tham gia trong vụ bắt giữ và phiên xét xử gần đây nhất:

Đỗ Quốc Quân (杜国军), đội trưởng đội chống tà giáo của thành phố Đan Đông: +86-415-2103392 (Văn phòng), +86-415-3991350 (Nhà riêng), +86-15841563592 (Di động), +86-13842503900 (Di động)

Tất Khắc Sơn (毕克山), đội trưởng đội điều tra ngoài thành thành phố Đan Đông: +86-415-2103382 (Văn phòng), +86-415-3193435 (Nhà riêng), +86-13841510055 (Di động)

Đồn cảnh sát Hưng Đông:

Vương Hân (王欣), phó cục trưởng: +86-415-2823556 (Văn phòng)

Tòa án Nguyên Bảo ở Đan Đông:

Ninh Vĩ (宁伟), cục trưởng: +86-13942587528 (Di động), +86-415-7187528 (Nhà riêng)

Trung tâm giam giữ Đan Đông:

Vương Tinh (王晶), cục trưởng: +86-415-2885068 (Nhà riêng), +86-415-6250326(Văn phòng), +86-18840500006 (Di động), +86-13050397788 (Di động)

Bài viết liên quan: Thẩm phán đe dọa đuổi luật sư khỏi phòng xử án vì bào chữa vô tội cho học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/14/303172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148231.html

Đăng ngày 29-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share