Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2015] Ông Giang Hán Tuyền, một nông dân tại Phú Ninh, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt vì treo các câu đối đề cập tới môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp trên cửa nhà mình.

Câu đối là một dạng thơ ngắn, vốn là một phần trong văn hóa Trung Hoa hơn 1.000 năm qua. Câu đối được viết, vẽ hoặc thậm chí khắc cách điệu trên gỗ, được treo trên cửa ra vào của vô số gia đình người Trung Quốc, đặc biệt vào dịp Tết. Các câu đối thường mang những thông điệp sâu sắc được truyền tải dưới dạng thức truyền thống, với hy vọng mang lại phúc lành cho năm tới.

Ông Giang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại tạm giam Phú Ninh và hiện đang bị ốm nặng. Ông bị huyết áp cao và mắc các bệnh khác trong quá trình bị giam giữ.

Vợ ông đã lên thành phố để kiến nghị đòi thả chồng tại phòng cảnh sát, Viện kiểm sát và Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Tuy nhiên, bà không được phép gặp những quan chức phụ trách vụ việc của chồng mình.

Sáng tác câu đối truyền chân tướng

Ông Giang bị bắt vào ngày 01 tháng 12 năm 2014, vì các câu đối ông treo trên cửa ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một trong những câu đối của ông Giang có nội dung: “Chính Pháp khó tìm, nên hãy biết trân quý/ Đời người ngắn ngủi, nhưng đủ để tu luyện.” Tấm biểu ngữ treo cao nhất có nội dung: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một câu đối khác có nội dung: “Bầu trời gió mưa không đoán được/ Đời người sinh tử trong chớp mắt.”

Ông Giang và gia đình đã bị bức hại 15 năm qua. Có thời điểm, ông bị buộc phải bỏ nhà để tránh sách nhiễu leo thang. Nhà của ông bị giám sát trong khoảng thời gian dài, và bất cứ ai tới thăm ông đều bị bắt.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp 70 tuổi tới thăm ông đã bị bắt và giam giữ 15 ngày vào năm 2002. Một nữ học viên tầm 70 tuổi khác cũng bị bắt vào tháng 12 năm 2004. Một tháng sau, bà đã qua đời vì bị ngược đãi và đe dọa trong đồn cảnh sát.

Các bên tham gia bức hại ông Giang:

Giang Thiểu Triển, giám đốc đội an ninh: +86-13543921818 (Di động)

Chung Dụ Vũ, cảnh sát tại đội an ninh: +86-15992526378 (Di động)

Cảnh sát họ Chiêm, giám đốc Đội An ninh Nội địa Phú Ninh: +86-13903083563 (Di động)

Hoàng Dật Bân, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-663-2920725 (Nhà riêng), +86-13902753525 (Di động)

Trương Dục Hồng, phó giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13902750563 (Di động)

Báo cáo mới đây: Học viên bị bắt vì treo câu đối mừng Năm mới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/23/303528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148206.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share