Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2014] Ông Trần Trọng Hiên trước đây từng là một sỹ quan cảnh sát được kính trọng, nhưng hiện ông đang bị chính những đồng nghiệp của mình bức hại, đơn giản chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Vì ông là cựu sỹ quan cảnh sát, nên khi ông trốn thoát khỏi trụ sở cảnh sát cách đây ba năm, Cục công an Cam Túc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tìm kiếm ông. Ông bị đưa vào danh sách truy nã trên toàn quốc. Ông Trần đã không thể trở về nhà của mình và phải sống vô gia cư.

Ông Trần và ba học viên khác đã bị bắt giữ tại nơi tạm trú ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc vào ngày 19 tháng 09 năm 2014. Đến tận ngày 23 tháng 10, Viện kiểm sát mới phê chuẩn lệnh bắt giữ ông, đây là một thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho phiên xét xử.

Vụ bắt giữ này được xem là một phần của chiến dịch bắt giữ mới do Phòng 610 tỉnh Cam Túc dàn xếp. Trong ngày hôm đó đã có 13 học viên bị bắt giữ.

Phạm Hồng Đào, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa và hàng chục sỹ quan đã đột nhập vào căn hộ của ông Trần vào khoảng 3 giờ chiều. Theo một nhân chứng, xe cảnh sát đã vây quanh toà nhà nơi ông Trần ở, và các sỹ quan mặc thường phục đứng chặn ở lối ra của tòa nhà.

Ông Trần Trọng Hiên, 53 tuổi, bà Liệu An An, 70 tuổi, bà Lý Xảo Liên, 60 tuổi, và bà Trương Văn Tú đã bị bắt giữ. Ông Trần muốn mặc áo khoác vào trước khi bị đưa đi, nhưng thay vì đồng ý, cảnh sát đã đánh, chửi rủa và còng tay ông.

Cuộc trốn thoát cách đây ba năm

Vào tối ngày 24 tháng 09 năm 2011, trong lúc ông Trần đang lái xe cùng với vợ và ba học viên khác. Họ dự định sẽ đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một ngôi làng lân cận, đây một cách thức chủ yếu mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sử dụng để phản bức hại.

Một chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay trước mặt họ, và chặn họ lại. Năm sỹ quan mặc thường phục xông ra, trên tay mỗi người cầm một dùi cui bằng kim loại. Họ bao vây xe của ông Trần và không cho ai bước ra.

Sau hơn một giờ bế tắc, cuối cùng năm học viên đã bị bắt giữ và bị đưa đến Đồn cảnh sát Trung Xuyên.

Ông Trần đã tìm cách trốn thoát thành công khỏi đồn cảnh sát

Bốn học viên khác, gồm cả vợ của ông là bà Hàn Tú Phương, ông Hà Ngọc Hồ, ông Kim Ngân Vũ, và bà Phùng Thái Hồng đã bị kết án ba năm tù giam.

Ba người thân của ông Trần đã bị bắt giữ vì không đồng ý tiết lộ nơi ở của ông

Trương Tiểu Bình là một trong những sinh viên cũ của ông Trần tại học viện cảnh sát, anh này đã được đề bạt làm Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Hội Ninh vì đã tích cực tham gia đàn áp Pháp Luân Công. Anh này đã đảm nhiệm việc tìm kiếm ông Trần.

Các thành viên trong gia đình của ông Trần, đặc biệt là những người cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị giám sát rất chặt chẽ.

Camera giám sát được lắp đặt ở bên trong tòa nhà chung cư ở Lan Châu nơi chị của ông Trần là bà Trần Khiết đang sinh sống. Các nhân viên an ninh đã thu hình tất cả những người đến thăm bà Trần.

Cả hai người chị của ông Trần là bà Trần Khiết và bà Trần Thục Nhàn đã bị bắt giữ tại căn hộ của bà Trần Khiết vào ngày 30 tháng 06 năm 2012. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu rất nhiều tư liệu có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Trần Thục Nhàn đã được thả ra vào ngày 24 tháng 08 năm 2012. Những thứ tịch thu được tại nhà của bà Trần Khiết đã được cảnh sát sử dụng làm bằng chứng kết tội bà. Bà đã bị kết án năm năm tù giam.

Cuộc tìm kiếm ông Trần vẫn tiếp tục.

Vào sáng ngày 27 tháng 01 năm 2014, Trương Tiểu Bình cùng một nhóm cảnh sát và các quan chức chính phủ đã đột nhập vào nhà của anh rể ông Trần là ông Lưu Hải Học. Họ đã lục soát nhà của ông Lưu và tịch thu máy tích, máy in, và các cuốn sách Pháp Luân Công của ông cùng nhiều thứ khác nữa.

Một quan chức đã bảo với ông Lưu rằng: “Lý do chúng tôi bắt giữ ông là để tìm ra ông Trần Trọng Hiên. Nếu ông báo cho chúng tôi nơi ở của ông ấy, chúng tôi sẽ trả tự do cho ông.“

Ông Lưu đã bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Hội Ninh và được thả ra ngày 07 tháng 03.

Những bên phải chịu trách nhiệm bao gồm:

Phòng 610: +86-931-2158970

Trạch Ba Túc (泽巴足), Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cam Túc: +86-0931-8416011

Mã Tương Hiền (马湘贤), Trưởng Phòng 610 tỉnh: +86-931-8288273(Văn phòng), +86-13909318007 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/26/147048.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share