Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2014] Khi cô Văn Bác (21 tuổi) yêu cầu thẩm phán đưa cho cô xem bản án của cha mẹ cô, vị thẩm phán này đã đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

Cô Văn Bác đã không rời đi. Cô đã ở bên ngoài văn phòng của thẩm phán Quách Tương Hỷ để chờ ông đi ra một lần nữa.

Thấy cô Văn vẫn còn ở đó đến tận 15 phút sau, Quách đã bước ra khỏi phòng. Cô Văn đã hỏi tại sao ông lại kết án cha mẹ cô. Quách không trả lời được gì cả và đã quay trở lại văn phòng của mình.

Sau mười lăm phút tiếp theo, Quách lại bước ra khỏi phòng của ông ta và nói với cô Văn rằng họ không thể đưa cho cô ấy bản án được, nhưng có thể gửi thư điện tử cho vị luật sư [của gia đình cô] nếu cô đồng ý trả lệ phí gửi. Không có ai [có thể] giúp đỡ cô Văn được về tài chính cả. Cô chỉ có 60 nhân dân tệ và bà ngoại của cô lại đang bị ốm, phải nằm viện và cần sự giúp đỡ của chính cô. Cô chỉ có thể đưa cho thẩm phán 44 nhân dân tệ – mức giá mà thẩm phán đã yêu cầu khi gửi cho cô một bản sao vào email.

Cô đã hỏi ông ta [thẩm phán]: “Nếu bác không đưa cho cháu bản tuyên án, thì ít nhất bác có thể cho cháu biết rằng bố mẹ của cháu đã bị kết án bao lâu được không?”

“Mẹ của cô đã bị kết án sáu năm, còn cha của cô là bốn năm” Quách đã nói với cô bé những lời này rồi sau đó quay trở lại văn phòng của ông ta.

Buổi chiều ngày 27 tháng 10 năm 2014, khi bước ra khỏi tòa án, cô Văn đã bật khóc.

Cha mẹ cô bé là ông Văn Anh Châu và bà Trương Hải Hà đã bị tòa án khu Hương Phường xét xử bất hợp pháp hôm 10 tháng 10 vừa qua. Bà Trương có xuất hiện tại phiên tòa trong tình trạng mất trí. Bà ấy không thể nhận ra được vị luật sư của mình khi ông đến thăm bà một ngày trước khi diễn phiên tòa. Gia đình của bà nghi ngờ rằng bà đã bị ép sử dụng các loại thuốc [không rõ nguồn gốc] tại trại tạm giam và điều này là nguyên nhân gây ra những hành xử kỳ lạ của bà tại phiên tòa

Bà Trương là một học viên Pháp Luân Công, nhưng chồng bà là ông Văn Anh Châu thì không. Cặp vợ chồng này bị bắt giữ phi pháp vào sáng 18 tháng 06 năm 2014 vì lắp đặt chảo thu sóng vệ tinh tại nhà để xem các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân – một kênh truyền hình bị Trung Quốc kiểm duyệt có trụ sở tại Mỹ.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm tham gia bức hại:

Tôn Quân Đình, Cục trưởng Phân cục cảnh sát Hương Phường: + 86-13351006767 (Di động), + 86-451-82110979 (Văn phòng), + 86-451-82386767 (Nhà riêng)

Tiền Lộ Bình, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: + 86-13796678267 (Di động)

Viên Việt, Thẩm phán Tòa án khu Hương Phường: + 86-451-87260177


Bả tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/31/299682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/5/146709.html

Đăng ngày 18-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share