Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2014] Ngày 22 tháng 10 năm 2014, bà Lục Tuyết Cầm, bà Lưu Tú Trinh, và bà Thôi Lỗ Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông để thi hành án tù sau khi đơn kháng án của họ bị bác bỏ. Tình trạng sức khỏe của bà Lục hiện đang xấu.

Cả ba học viên đều nằm trong số hàng chục học viên bị bắt giữ ở Thanh Đảo ngày 02 tháng 05 năm 2013, vì họ đã tái hiện lại các phương thức tra tấn. Họ muốn phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo chưa từng có trong lịch sử [của ĐCSTQ đối với] Pháp Luân Công. Bà Lục đã bị kết án mười năm tù giam, bà Thôi bị kết án năm năm rưỡi, và bà Lưu bị kết án ba năm.

Luật sư của các học viên này đã kháng nghị lên Tòa án Trung cấp thành phố Thanh Đảo vì các học viên đã bị kết án bất hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án đã từ chối mở lại phiên tòa cho trường hợp của họ, và bác bỏ đơn kháng nghị. Gia đình của ba học viên này đã không hề nhận được bất kỳ thông báo nào, và cũng không được phép gặp họ trong suốt 18 tháng.

Khi gia đình của bà Lục và bà Lưu biết được rằng ba học viên này sẽ bị đưa đến nhà tù vào ngày 22 tháng 10, họ đã đợi ở trước cửa của trại tạm giam trong xe hơi của mình. Họ đã dõi theo chiếc xe chở các học viên với hy vọng có thể nhìn thấy họ.

Tuy nhiên, cảnh sát đã nhận ra được những chiếc xe của gia đình các học viên, và chặn chiếc xe của chồng bà Lục tại một quầy hàng ở xa lộ. Một nhân viên cảnh sát đã lại gần ông ấy và trên tay cầm súng có ý đe dọa. Chồng của bà Lục đã nói với anh ta rằng, ông chỉ đơn thuần là muốn được nhìn thấy vợ mình, vì sức khỏe của bà rất tệ. Nhưng viên cảnh sát vẫn cố tình đập vỡ kính xe của ông ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/29/299578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/5/146708.html

Đăng ngày 18-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share