Bài viết phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 17-10-2014] Người nhà của một phụ nữ ở Vũ Hán đã đến trại tạm giam đón người sớm hơn hai tiếng so với giờ hẹn trong ngày cô được thả, nhưng dù đã phải đợi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, họ vẫn không hề thấy tăm tích người thân của mình đâu.

Theo một nguồn tin bên trong [trại tạm giam], viên chức ở trại đã bí mật đưa người phụ nữ này đến một trung tâm tẩy não mà người nhà không hề biết.

Cô Hạ Mỹ Vinh bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 09 năm 2014 chỉ vì cô cung cấp phần mềm vượt tường lửa giúp người dân đọc những thông tin không kiểm duyệt về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ giam cô tại một trại tạm giam trong 10 ngày và hiện tại cô bị giam tại Trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn ở khu Thái Điện, thành phố Vũ Hán.

Ngay sau khi bị bắt, gia đình cô Hạ đã đến Đồn công an Nhị Kiều, nơi phái người bắt giữ cô Hạ, để hỏi thông tin về ngày cô được thả. Họ rất nghi ngờ khi đồn phó là Lý Quế Minh từ chối không cung cấp thông tin về ngày thả cô Hạ. Ông ta liên tục nói ngày cô Hạ được tự do sẽ là ngày 03 hoặc 04 tháng 10 và dùng đủ mọi lý do để không nói cho gia đình cô thông tin chính xác.

Ngày 03 tháng 10, một nhóm trong gia đình cô Hạ đã đến trại tạm giam, còn một nhóm khác đi đến đồn công an. Nhóm đầu tiên đến nơi lúc 8 giờ sáng, sớm hơn hai tiếng trước giờ đón người ở trại. Ngay sau khi cửa mở, họ bắt đầu tìm người thân của mình. Tuy nhiên, họ được thông báo rằng cô đã được đưa đi trước 8 giờ sáng. Họ không thể tin vào tai mình và vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến 5 giờ chiều nhưng vẫn không có thông tin gì của cô Hạ.

Trong khi đó, nhóm thứ hai cũng không có kết quả khả quan hơn khi đến đồn công an. Đầu tiên họ được thông báo rằng có một nhóm công an được cử đến dẫn cô Hạ đi. Nhưng khi biết được thông tin từ nhóm đầu tiên về cô Hạ, người thân của cô liên tục yêu cầu phó đồn công an giải thích. Ông ta đáp lại một cách tự nhiên: “Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đưa người đến trại tạm giam. Chúng tôi không có nhiệm vụ hộ tống họ.”

Gia đình cô Hạ rất tức giận nhưng cũng không biết làm thế nào. Vài ngày sau, họ mới có được thông tin chính xác từ nội bộ rằng cô Hạ đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày mà cô được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/299076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/18/146445.html

Đăng ngày 15-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share