Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18 – 06 – 2014] Trong hệ thống luật pháp ở hầu hết các quốc gia, một người được xem là vô tội cho đến khi họ bị chứng minh là có tội. Tuy nhiên trong hệ thống luật pháp ở Trung Quốc, cho dù có diễn ra bao nhiêu phiên tòa xét xử đi nữa, một người vẫn sẽ bị xem là có tội nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố họ có tội.

Ngày 04 tháng 05 năm 2014, cảnh sát tỉnh Giang Tô đã bắt giữ sáu nữ học viên Pháp Luân Công. Trong đó, bà Tư Tú Lệ, bà Tôn Mai Anh, bà Khương Quần và bà Lý Tân Vinh là người tỉnh Giang Tô; còn bà Lưu Xảo Trân và bà Quách Diễm Hoa đến từ tỉnh Sơn Đông, lúc đó đang tạm trú tại huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô.

Cảnh sát đã nghe lén điện thoại của một học viên ở huyện Phong. Khi bắt giữ người, cảnh sát đã tịch thu tiền mặt tại nơi ở của họ cùng với các sổ tiết kiệm, chìa khóa, và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau, cảnh sát tiến hành lục soát nhà của bà Lưu và bà Quách. Họ đã tịch thu máy tính, Tivi, sổ tiết kiệm, và một số tiền mặt mà không được phép. Sáu người này đã bị giam tại Trung tâm Giam giữ Từ Châu. Sau đó, bà Lưu được thả ra để được chữa trị y tế.

Tòa đã không thể tuyên án trong phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Tòa án huyện Phong.

Đến phiên xét xử thứ hai diễn ra vào ngày 10 tháng 04 năm 2014, tòa vẫn không thể tuyên án. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn không được thả.

Tính đến nay, năm học viên còn lại đã bị giam giữ 13 tháng.

Chồng của bà Lưu bị bắt vì cố gắng giải cứu bà

Chồng của bà Lưu là ông Lí Ủng Quân đã nhiều lần đến tòa án để yêu cầu thả vợ ông, nhưng những người có trách nhiệm đã từ chối tiếp ông.

Ngày 06 tháng 06 năm 2014, ông Lí và bốn học viên Pháp Luân Công từ huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông đã lên kế hoạch đến Tòa án huyện Phong một lần nữa. Trên đường đi, họ đã bị cảnh sát thị trấn Changdian bắt cóc và tống lên xe hơi.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Lí và tịch thu các sách, DVD, máy tính cùng những tài sản cá nhân quý giá khác. Họ còn đe dọa người con gái út của bà. Cảnh sát cũng lục soát nhà của bốn học viên còn lại.

Vào ngày 13 tháng 06, con gái cả của ông Lí cùng họ hàng của hai học viên bị giam giữ khác đã đến Đồn Cảnh sát huyện Phong để yêu cầu thả người. Khi đến nơi, họ không vào được phía trong vì cổng chính đã đóng. Một sĩ quan cảnh sát đã ra ngoài để gặp họ.

Người nhà của các học viên đã đòi số tiền mặt và các sổ tiết kiệm mà cảnh sát lấy đi, nhưng cảnh sát không trả lại gì cả. Đội cảnh sát hiện vẫn đang giữ xe hơi và máy ảnh của gia đình họ.

Ông Lí và hai học viên đã được thả vào ngày 17 tháng 06. Các học viên còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ.

Các bên chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ người vô tội:

Trình Khoa Mính (程科茗), giám đốc Đồn Cảnh sát huyện Phong, tỉnh Giang Tô: +86-516-89155031, +86-516-8955560

Trung tâm Giam giữ huyện Phong, tỉnh Giang Tô: +86-516-89200051 (trong giờ hành chính), +86-516-89155260 (ngoài giờ hành chính)

Tạ Phúc Chí (谢福志), chủ tọa phiên tòa của Tòa án huyện Phong, tỉnh Giang Tô: +86-13952217798 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/山东、江苏六名法轮功学员被非法关押超一年-293619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1813.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share