Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2014] Bà Trương Quốc Trân, học viên Pháp Luân Công, bị bắt vào ngày 03 tháng 11 năm 2012. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã tra tấn khiến xương chân bà bị gãy vụn và hoại tử dây thần kinh.

Bà Trương Quốc Trân

Cảnh sát phục kích bắt giữ

Một người quen đã gọi điện cho bà Trân vào ngày 03 tháng 11 năm 2012 và bảo bà hãy về nhà. Khi bà Trân vừa trở về, cảnh sát đã phục kích sẵn để bắt giữ và đưa bà đến trại tạm giam huyện Nông An.

Sáng sớm ngày 07 tháng 11 năm 2012, trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã tra tấn bà. Đường Khắc (唐克), giám đốc Đội An ninh Nội địa huyện Nông An, cùng vài cảnh sát khác đã cột dây vào ngón tay cái của bà rồi treo bà lên. Bốn cảnh sát khác đã dùng gậy và ống nhựa đánh đập bà dã man. Họ bắt bà phải khai ra tên của những đồng tu khác, nhưng bà đã từ chối hợp tác. Họ lôi bà về phòng giam lúc 9 giờ tối.

Bà không thể đi lại được, thậm chí còn không đứng nổi. Các tù nhân cùng phòng đã yêu cầu gọi bác sĩ, sau đó bác sĩ phát hiện ra chân của bà đã bị tổn thương nghiêm trọng và toàn thân bà đều bị thương. 30 tù nhân trong phòng đã rất kinh hoàng và khóc nức nở khi nhìn thấy các vết thương của bà.

Bà Trân không thể tự chăm sóc bản thân được và phải nằm liệt giường. Bà được điều trị tại bệnh viện của Trại lao động cưỡng bức tỉnh Cát Lâm gần một tháng, xương chân của bà vỡ vụn và dây thần kinh chân bị hoại tử.

Bị kết án tù

Tổng cộng 8 học viên – bà Trương Quốc Trân, ông Lưu Vỹ, ông Dương Hồng Bưu, ông Tu Kế Học, ông Thường Bảo Quân, bà Vương Á Quyên, bà Dương Duy Quyên và ông Tô Tú Phúc – đã bị kết án tù bất hợp pháp tại Tòa án huyện Nông An vào ngày 11 tháng 10 năm 2013.

Họ không được phép có người đại diện hay lên tiếng biện hộ cho mình. Thẩm phán Quách Khánh Tỷ (郭 庆 玺) đã đích thân tuyên đọc các chứng cớ buộc tội, vì Công tố viên đọc quá chậm.

Cả 8 học viên này đều bị kết án tù từ 7 đến 12 năm vào ngày 31 tháng 10 năm 2013. Bà Trương Quốc Trân bị kết án 10 năm ở Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Vì tuyệt thực để phản đối nên bà trở nên rất tiều tụy. Bà không thể tự đi lại được và phải nhờ 2 người dìu đi. Bà còn mắc bệnh tim.

Bà Trương đã nghỉ hưu tại Nhà máy Lọc dầu huyện Nông An năm bà 50 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1997. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, bà đã từng bị tra tấn, bắt bớ, và tạm giam nhiều lần. Bà đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt.

Những bên liên quan đến việc bức hại bà Trương:

Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Vũ Trạch Vân (武泽云), giám đốc: +86-14768199088 (di động)

Vương Lực Quân (王力军), phó giám đốc: +86-13424483338 (di động)

Tôn Quý Sinh (孙季生), giảng viên đội Giáo dục: +86-15152136789 (di động)

Cung Vân Hà (宫云霞), giám đốc bệnh viện: +86-13352168887 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/遭酷刑腿已残疾-张国珍狱中再被迫害致心脏病-293140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1770.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share