Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Nhận thấy quyền gặp thân chủ của mình bị tước đoạt, đồng thời tòa án không chịu tiếp nhận các thủ tục biện hộ của mình, sáu luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm đã khiếu nại lên tòa án tối cao Trung Quốc và kiện một phó chánh án, một thẩm phán và một giám đốc trại tạm giam vì đã làm sai luật pháp.

Âm mưu mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Ngăn cản các luật sư bào chữa cho các trường hợp liên quan tới Pháp Luân Công

Hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc hiện nay đã ngừng hoạt động, vì thế chính quyền ĐCSTQ không thể bỏ qua các thủ tục pháp lý và tùy tiện đưa các học viên Pháp Luân Công tới các trại lao động, trung tâm tẩy não và các nhà tù đen.

ĐCSTQ đã tìm ra một chiến lược mới, họ ngăn cản các luật sư nhận các trường hợp liên quan tới Pháp Luân Công. Lợi dụng những kẽ hở trong thủ tục pháp lý, họ không cho phép các luật sư được gặp thân chủ của mình. Đồng thời họ quấy rối và đe dọa những luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công.

Tháng 12 năm 2013, một nhóm học viên đã bị bắt giữ bởi cảnh sát của cục an ninh nội địa ở thành phố Tùng Nguyên và huyện Tiền Quách. Trong khoảng thời gian từ tháng 01 tới tháng 04 năm 2014, gia đình các học viên đã liên hệ với sáu luật sư bào chữa.

Ngay từ bước đầu tiên những trường hợp này đã gặp phải rất nhiều khó khăn do những rào cản được dựng lên có chủ đích bởi hệ thống tư pháp của thành phố Tùng Nguyên.

Đọc thêm: Hệ thống tư pháp thành phố Tùng Nguyên tạo ra các thủ tục ngoài pháp luật nhằm cản trở luật sư của các học viên Pháp Luân Công

Sáu luật sư bị ngăn cản bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công

1. Giấy chứng nhận từ một cơ quan chính quyền

Khi các luật sư Lý Quốc Bội và Trương Khoa Khoa nộp hồ sơ của thân chủ là anh Thôi Hồng Văn lên tòa án huyện Tiền Quách, họ được yêu cầu phải cung cấp “giấy chứng nhận hành nghề luật sư” được cấp bởi phòng tư pháp cho phép họ đại diện cho thân chủ trong các vụ án. Sau đó, họ còn được yêu cầu phải cung cấp giấy chứng nhận từ một cơ quan chính quyền tại địa phương nơi họ sống, và nếu không có giấy xác nhận này, họ sẽ không được tham dự phiên tòa.

Trên thực tế, các cơ quan chính quyền ở một địa phương không có nghĩa vụ phải tuân theo yêu cầu từ cơ quan chính quyền ở địa phương khác. Vì thế, việc tỉnh Cát Lâm và các trại giam yêu cầu các luật sư lấy xác nhận từ các cơ quan chính quyền thuộc một địa phương khác là không có cơ sở.

Hai luật sư này đã gửi đơn khiếu nại tới một vài cơ quan chính quyền ở thành phố Tùng Nguyên, nhưng những gì họ nhận được chỉ là thái độ lạnh lùng cùng với những trích dẫn các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

2. Yêu cầu được gặp thân chủ bị từ chối:

Cuối tháng 02, luật sư Lận Kỳ Lỗi và Quách Hải Dược tiếp nhận yêu cầu từ gia đình của các học viên. Đầu tháng 04, luật sư Hồ Quý Vân và Tập Tường Đống cũng được yêu cầu biện hộ cho các học viên trước tòa.

Nhưng trường hợp của họ thậm chí còn khó khăn hơn. Các nhân viên của hai trại giam ở thành phố Tùng Nguyên và huyện Tiền Quách đã từ chối yêu cầu được gặp thân chủ của họ.

3. Hồ sơ tham gia biện hộ bị từ chối

Cùng thời điểm đó, cả tòa án thành phố Tùng Nguyên và tòa án huyện Tiền Quách đều từ chối hồ sơ xin tham gia biện hộ của các luật sư. Một số thẩm phán đã tìm những lý lẽ biện minh để trốn tránh trách nhiệm.

Các luật sư liên tục gửi đơn khiếu nại nhưng không có kết quả

Những khiếu nại liên tiếp của luật sư gửi tới các cơ quan chính quyền tỉnh Cát Lâm đều bị phong tỏa.

Hiện nay, phiên tòa xét xử các học viên Pháp Luân Công sắp diễn ra, nhưng luật sư của họ lại không được tòa án cho phép tham dự. Ngay cả quyền được gặp thân chủ cũng bị tước đoạt.

Gia đình của các học viên được khuyến nghị mời những luật sư địa phương

Khi gia đình các học viên yêu cầu một lời giải thích cho những trở ngại họ gặp phải, nhà chức trách thành phố Tùng Nguyên nói rằng nếu những luật sư họ mời không thể cung cấp xác nhận từ các văn phòng tư pháp tại nơi những luật sư này sống, họ phải chuyển sang những luật sư khác ở tỉnh Cát Lâm. Đây là một sự vi phạm có chủ đích tới quyền hợp pháp của các luật sư.

Những người chịu trách nhiệm gồm có:

Hồ Phương Quyền (胡方权), thẩm phán: +86-13904380927

Từ Hồng Kiệt (徐洪杰), phó chánh án: +86-438-2290354, +86-13804383837

Lưu Quốc Quân (刘国军), giám đốc trại giam huyện Tiền Quách: +86-13159585208

Sử Hoành Lương (史宏良), giám đốc trại giam thành phố Tùng Nguyên: +86-18804386611


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/会见当事人权利被剥夺-六律师投诉-292781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1510.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share