[MINH HUỆ 21-3-2009] Ô. Liu Gang, một học viên Pháp Luân Công ở Công ty hầm mỏ than thứ 8 của thành phố Pingdingshan, tỉnh Hồ Nam, gần đây bị kết án đến 18 năm tù bởi tòa án mà bị ĐCSTQ điều động. Vợ ông, bà Zong Yinqin, bị kết án đến 8 năm. Ngày 18 tháng ba 2009, ô. Liu bị đưa đi đến nhà tù Zhengzhou tại thành phố Xinmi, tỉnh Hồ Nam, và vợ ông bị đưa đi Nhà tù nữ Henan tại thành phố Xinxiang.

Theo tin mới nhất, hai học viên Pháp Luân Công khác, ô. Wei Kunfeng, từ Công ty than của thành phố Pingdingshan, và ô. Niu Huming, từ công ty Tianying, cả hai bị kết án đến bốn năm tù. Hơn nữa, các nữ học viên bà Wang Yufeng, vào tuổi 70, và một người phụ nữ khác, mà tên không được biết, bị kết án đến 4 năm và bị đưa đi Nhà tù nữ Henan tại thành phố Xinxiang.

Trước khi ô. Liu Gang tập luyện Pháp Luân Công, ông bị nghiện thuốc lá, rượu và cờ bạc và có tính nóng. Sức khỏe của ông bị kém vì bệnh viêm cuống phổi. Sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công ông phát triển trạng thái tinh thần tốt và điều kiện sức khỏe tốt. Mặc dù sức khỏe của ông được thăng tiến rõ rệt như vậy sau khi ông bắt đầu tập luyện, ông bị bắt bảy lần bởi các chính quyền ĐCSTQ từ 20 tháng bảy 1999. Trước ngày Thế Vận Hội tổ chức tại Bắc Kinh, sự kiện sau đây xảy ra. Ngày 18 tháng năm 2008, vào 1:40 giờ tối, các viên chức cảnh sát dẫn đầu bởi Han, Phó phòng cảnh sát tại quận Weidong, thành phố Pingdingshan, và Trưởng Phòng 610, Han Haishen, đi đến nhà của mẹ vợ ông Liu tại vùng Daying và bắt ông và vợ ông, rồi đưa họ đến một nhà tù thành phố.

Hiện nay, phần đông các học viên Pháp Luân Công bị kết án tù hoặc lao động cưỡng bách là đang bị giữ tại nhà tù Zhengzhou tại thành phố Xinmi, nhà tù nữ Henan tại thành phố Xinxiang, trại lao động thứ 3 của tỉnh Hồ Nam tại thành phố Xuchang và trại lao động nữ Shibalihe của tỉnh Hồ Nam tại thành phố Zhengzhou.

Không lâu trước đó, vợ của một học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đi đến trại lao động cưỡng bách thứ 3 tại thành phố Xuchang để gặp chồng bà. Các lính canh cưỡng ép bà lăng mạ Pháp Luân Công và người sáng lập. Nếu bà từ chối, bà sẽ không được phép gặp chồng bà. Vì vậy bà phải rời đi mà không gặp mặt chồng bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/21/197522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/8/106313.html

Đăng ngày 26-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn vơi nguyên bản

Share