Bài viết của Lưu Văn Tân, Tôn Bách, Trầm Dung, các phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-04-2014] Gần 6.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh tại Hội trường Tưởng niệm Chiang Kai-shek ở Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 nhân dịp kỷ niệm năm thứ 15 cuộc thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 04. Sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 15 năm ở Trung Quốc, và đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các Nghị sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (PAFOH) chi nhánh châu Á được thành lập vào ngày 20 tháng 04 năm 2014, với 27 nhà lập pháp đến từ Đài Loan, Hồng Kông, và Ma cao là các thành viên sáng lập. Các thành viên đã tham gia cuộc mít tinh với các bài phát biểu được ghi âm và nhắc lại cam kết của họ để chấm dứt những tội ác ghê tởm bằng cách thúc đẩy vai trò của họ giữa các khu vực và quốc gia.

Các học viên cũng đã dựng các biểu ngữ giảng chân tướng để cho người dân địa phương và du khách biết về sự thật của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Quảng trường tưởng niệm, một địa điểm nổi tiếng và thu hút khách du lịch.

Gần 6.000 học viên Pháp Luân Công đã mít tinh tại Quảng trường tưởng niệm Chiang Kai-shek ở Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại lễ kỷ niệm năm thứ 15 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04.

Các biểu ngữ viết: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Luật sư Theresa Chu của Tổ chức Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan đã tuyên bố thành lập PAFOH chi nhánh châu Á. Bà đã kêu gọi tất cả các chính phủ:

– Trục xuất hoặc cấm nhập cảnh hoặc khởi kiện những người đã tham gia vào thu hoạch nội tạng sống

– Yêu cầu Liên Hợp Quốc thành lập một ủy ban để điều tra tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và truy tố những thủ phạm chính ra Tòa án Hình sự Quốc tế

– Lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và truyền rộng sự thật qua tất cả các kênh có thể. Kêu gọi người dân bên ngoài Trung Quốc không cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Các học viên biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Quảng trường tưởng niệm Chiang Kai-shek ở Đài Bắc, Đài Loan

Người dân địa phương và du khách lên tiếng ủng hộ

Du khách từ Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore dừng lại để đọc các biểu ngữ sự thật về Pháp Luân Công.

Một du khách Trung Quốc đến từ tỉnh Cam Túc đã giơ ngón tay cái lên với các học viên: “Rất tốt! Tất cả mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng”.

Một du khách khác đến từ tỉnh Giang Tô đã đọc các biểu ngữ và nói: “Phải có lý do mới khiến rất nhiều người kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công sau một thử thách dài như vậy. Tôi tin Pháp Luân Công là tốt”.

Bà Trịnh, 90 tuổi, sống ở Đài Bắc, đã khóc khi nhìn thấy những hình ảnh trên các biểu ngữ. “Cuộc bức hại thật là một tội ác ghê tởm”. Bà nói: “Trời có mắt, và ĐCSTQ sẽ gặp báo ứng”.

Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 04 thu hút sự chú ý vào Pháp Luân Công ở Đài Loan

Ông Chang Ching-Hsi, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Đài Loan, phát biểu tại cuộc mít tinh

Ông Chang Ching-Hsi, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Đài Loan, phát biểu tại cuộc mít tinh rằng cuộc thỉnh nguyện hòa bình 25 tháng 04 đã khiến cho nhiều người dân Đài Loan trở nên tò mò về Pháp Luân Công, và một số thậm chí đã tham gia tu luyện.

Ông Tsai Shouren, một chuyên gia giáo dục, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông nhớ rất rõ rằng vào ngày 26 tháng 04 năm 1999, 25 người Đài Loan đã có mặt tại điểm luyện công ở Công viên Thanh niên Đài Loan và muốn học Pháp Luân Công khi họ xem các tin tức về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04. Trước đó, Pháp Luân Công không phải là một cái tên thông dụng ở Đài Loan.

Bối cảnh

Hơn 10 nghìn học viên đã lặng lẽ thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, yêu cầu chính phủ công nhận quyền hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Công, và [yêu cầu] thả những học viên đã bị cảnh sát ở Thiên Tân bắt giữ. Các học viên đã rời đi một cách ôn hòa sau khi thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ gặp mặt những người đại diện của họ, đồng ý thả tự do cho các học viên Thiên Tân, và đảm bảo với những người đại diện rằng chính phủ sẽ không phản đối Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/28/台湾法轮功学员集会纪念四–8226-二五-290647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/29/392.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share