Biên tập bởi Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-3-2009] Tại buổi biểu diễn được bán hết vé vào buổi tối cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Đoàn nghệ thuật Shen Yun năm 2009 ở London, các khán giả nhiệt tình ở phía tây London, đã đứng lên dành cho các diễn viên một tràng vỗ tay dài khi màn sân khấu được kéo lên lần thứ 3 để các diễn viên chào khán giả và các khán giả muốn được xem các buổi biểu diễn nữa!

Giám đốc của một công ty: “Tôi chỉ ước mình được sống trong thế giới đó”

Đây là lần đầu tiên Ông Bà Gee đi xem chương trình Shen Yun, và cả hai đều rất vui vẻ chia sẻ sự trải nghiệm của mình sau buổi diễn. “Tôi rất thích buổi diễn. Tôi thấy rất hay, rất là hay,” bà Gee nói
2009-3-9-London20090703evening_ElisabethGee_small.JPG
Ông Bà Gee

Bà Gee là giám đốc của một công ty bán lẻ. Bà đã đi rất nhiều nơi bao gồm cả Trung Quốc. Mặc dù đã từ lâu bà rất thích văn hóa Trung Quốc nhưng bà nói ngay rằng bà chưa từng bao giờ thấy điều gì giống như Shen Yun. “Tôi nghĩ họ đã làm được một điều rất tốt. Tôi thấy rất hay. Một cách đẹp để thể hiện văn hóa Trung Quốc qua vũ đạo.

Bà nói thêm về ấn tượng của bà với chương trình, “và đó là một loại cảm xúc mà thỉnh thoảng chúng ta nhận được từ mọi người – rất nhẹ nhàng, tất cả đều rất thoải mái. Thật là hay! Tôi nghĩ chỉ có thể dùng từ ‘Thật là hay’”
Bà Gee nói thêm rằng “trang phục đẹp” và “vũ đạo mạnh mẽ” trong chương trình giống như vũ đạo cuẩ Tây tạng. Bà khen ngợi dàn nhạc. “Dàn nhạc rất hay, và nổi bật”

Một giám đốc điều hành: “Thật là tốt khi nhận được thông điệp này”

“Các vũ điệu rất ấn tượng, và nhìn chung thì cung là một trải nghiệm văn hóa. Mr. Machado, giám đốc điều hành của một công ty ở London. “Dàn nhạc chơi rất hay. Và các ca sĩ cũng vậy! Ngay cả đối với tôi là một người hâm mộ opera, tôi cũng ngạc nhiên về chất lượng của chương trình này.

2009-3-9-London20090703(evening)Florian_JoadMachado_small.JPG
Ông bà Machado và một người bạn là Cohen, một luật sư ở London

“Thật là tốt khi nhận được thông điệp này,” ông nói, khi nhắc đến một tiết mục có tên là “Thiên đường chờ chúng ta bất chấp cuộc đàn áp” một vũ điệu mô tả cuộc đàn áp với những người tập Pháp Luân Công, một tín ngưỡng tinh thần bị cấm ở Trung Quốc. “Nếu bạn không thảo luận về một số vấn đề nào đó, thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu.”

Đi cùng với ông bà Machado ở nhà hát New London là ông Cohen, một luật sư. “Điều mà tôi thích là màu sắc và các động tác”, ông nói.

“Phụ nữ rất la duyên dáng còn đàn ông thì rất la dũng cảm. Nhưng đây là truyền thống Đông phương có phải không?” ông Cohen nói thêm.

Nghệ thuật Shen Yun đã làm sống lại lịch sử Trung quốc

Ông Davis đã ngạc nhiên với các tiết mục phong phú của buổi diễn, “tôi không biết là phải chờ đợi điều gì trước buổi diễn. Vì vậy nó rất thú vị, một bộ các tiết mục vũ đạo mà tôi không biết rõ lắm.”

Ông nói thêm, “Tôi đã học được điều gì đó từ chương trình này. Vì tôi đang học tiếng Trung, tôi đã bắt đầu học về truyền thống dân tộc và các truyền thuyết Trung Quốc cổ đại của họ. Nhưng khi bạn nhìn thấy [nó ở trên] sân khấu ngay trước mặt, nó đã làm sống lại lịch sử!”

Bằng một từ “Xuất sắc!”

Trong số các khán giả đến thưởng thức là Tiến sĩ Zena Miscony, chủ của một công ty bất động sản chuyên đầu tư thương mại. Bà cũng làm việc với một chính phủ nước ngoài về y tế. “Thật xuất sắc, đẹp, rất nghệ thuật, rất sáng tạo, trang phục tuyệt vời, và dàn cảnh đẹp.”

“Tôi nghĩ đó là một sự kết hợp của tất cả mọi thứ và âm nhạc. Và các giọng hát opera! Hai ca sĩ opera, một nam, một nữ, cả hai cũng đều rất xuất sắc.”

Tiến sĩ Miscony cũng đánh giá cao dàn nhạc, nói rằng “Dàn nhạc tuyệt vời. Âm nhạc rất hay, sáng tác hay, thể hiện hay”

Đây là lần thứ 2 Tiến sĩ Miscony đi xem chương trình Shen Yun, lần nào bà cũng đưa bố mẹ bà đi cùng, và bà nói rằng chắc chắn năm sau tất cả lại đi xem nữa.

“Thật là tuyệt vời!”

Ông Taylor làm việc cho một ngân hàng ở London, nói trong giờ giải lao, “Rất là hay, rất là hay. Tôi nghĩ màu sắc, vũ điệu và phông nền đã làm chương trình sống động. Trang phục rất là đẹp. Thật là tuyệt vời, thật sự, thật sự hay; thật là thú vị!”

Ông Taylor xúc động khi thấy lịch sử lâu dài của Trung quốc được trình bày qua các tiết mục của chương trình. “Tôi nghĩ tôi hiểu một chút về văn hóa Trung quốc. Đây là một cách để làm cho nó sống lại.”
Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/13323/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/13295/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/13322/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/13280/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/10/105469.html 

Đăng ngày 08-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share