[MINH HUỆ 22-01-2009] Vào ngày 30 tháng 1, đoàn Nghệ Thuật Shen Yun được hoan nghênh trên bình diện quốc tế bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Á bằng những màn trình diễn ở Daegu, Hàn Quốc. Mặc dù chịu áp lực từ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng thành phố vẫn cung cấp cho đoàn địa điểm tốt nhất – Suseong Artpia. Vào lúc mở màn, sự từ bi tinh khiết và vẻ đẹp trong sáng của màn biễu diễn đã làm cảm động sâu sắc khán giả. Nhiều người xúc động tới mức rơi lệ.

2009-1-31-korea-dparpt3-01--ss.jpg

2009-1-31-korea-dparpt3-02--ss.jpg

2009-1-31-korea-dparpt3-03--ss.jpg

Chương trình biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun đã làm khán giả Hàn Quốc cảm động đến mức chảy nước mắt

1. Những bộ trang phục hoàn hảo làm rung động “Milan của Phương Đông”

Daegu là một thành phố nghệ thuật được biết đến như là “ Milan của Phương Đông”. Chương trình biểu diễn mở màn của Nghệ Thuật Shen Yun đã thu hút nhiều chuyên gia, gồm những người có những nền tảng kiến thức về nghệ thuật. Họ ca ngợi vẻ đẹp của những bộ trang phục và nói rằng chúng thật nổi bật.

Cô Cha, chủ tịch của hiệp hội dệt may Baoguang có kinh nghiệm lâu năm trong thiết kế và phê bình trang phục. Vì lý do này, cô đã đặc biệt chú ý tới những bộ trang phục và cách sử dụng màu sắc của đoàn Nghệ Thuật Shen Yun.

2009-1-31-korea-dparpt3-04--ss.jpg

Cô Cha, chủ tịch hiệp hội dệt may Baoguang nói rằng chương trình biểu diễn thật ngoạn mục, những bộ trang phục tuyệt đẹp và việc sử dụng màu sắc thật hoàn hảo

Cô Cha nói rằng điều làm cô ấn tượng nhất về mặt nghệ thuật là những bộ trang phục và việc sử dụng hoàn hảo màu sắc. Thêm vào đó, âm nhạc cũng mang lại cho cô một cảm giác tuyệt vời và dễ chịu. Tuy nhiều phần có liên hệ tới trường phái Phật, nhưng những người có những nền tảng khác nhau vẫn có thể dễ dàng hiểu được nội dung. Cô Cha nói: “ Tôi sẽ nói với tất cả các bạn của tôi tới xem biểu diễn”.

Bà Seo là một chuyên gia về trang phục cưới truyền thống Hàn Quốc được tín nhiệm và là một thành viên của hội gìn giữ văn hoá địa phương. Bà mặc một bộ trang phục truyền thống mà bà tự thiết kế cho dạ hội buổi tối. Bà nói rằng bà ấn tượng sâu sắc với những bộ trang phục trong buổi biểu diễn.

2009-1-31-korea-dparpt3-05--ss.jpg
Chuyên gia nổi tiếng về trang phục cưới truyền thống Hàn Quốc, bà Seo: những bộ trang phục thật đẹp và cảm động.

Bà Seo đã nghiên cứu về những bộ trang phục cưới truyền thống trong nhiều năm và thường xuyên tham gia vào những triển lãm trưng bày trang phục cưới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ có cơ hội để nghiên cứu về những trang phục Trung Hoa truyền thống. Trong suốt buổi biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun, bà nói rằng những bộ trang phục thật lộng lẫy tráng lệ, và nói thêm rằng bà không biết làm sao để miêu tả cảm giác của bà; bà chỉ có thể nói rằng bà thật sự xúc động.

Ngoài việc được thưởng thức buổi biểu diễn, bà Seo nói bà cũng nhận được nguồn cảm hứng cho thiết kế riêng của bà. Đặc biệt, bà nói rằng bà rất cảm động bởi những bộ trang phục sao lại được dàn dựng phù hợp với những tấm màn sân khấu như vậy. Bà Seo nói: “ Năm tới tôi sẽ trở lại, và tôi sẽ quảng bá chương trình này tới nhiều người hơn nữa”.

2. Nghệ Thuật Shen Yun làm cảm động những thương nhân và chính trị gia

Ông Kim là một thương gia nổi tiếng và là cựu chủ tịch của một công ty vận tải địa phương. Đây là năm thứ ba liên tiếp ông xem chương trình biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun. Ông đã ca ngợi sự trong sáng thuần khiết của chương trình, nó làm ông cảm động rơi nước mắt.
Ông Kim nói rằng toàn bộ buổi biểu diễn rất cảm động, vì nó phác hoạ lên điều gì đó mà con người đang tìm kiếm trong nhiều thế hệ. Ông đặc biệt xúc động bởi điệu múa “ Hoa Udumbara nở” và nói rằng một tiết mục như vậy thật là hiếm và nó có thể thanh lọc tâm của con người. Ông Kim kết thúc: “ Nó như thể là bạn đã rời khỏi thế giới trần tục, thật là đặc biệt. Tôi hy vọng rằng nhiều người Hàn Quốc hơn nữa sẽ tới xem chương trình biểu diễn này.”

Ông Son, chủ tịch uỷ ban huyện Suseong đã tới xem chương trình biểu diễn cùng với vợ và con gái ông. Ông rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của màn biểu diễn.

2009-1-31-korea-dparpt3-07--ss.jpg
Ông Son, chủ tịch uỷ ban huyện Suseong nói rằng nghệ thuật bố trí múa balê không ai sánh được

Nói về điệu múa “ Hoa Udumbara nở”, Ông Son nói rằng tấm màn sân khấu đưa ra một sự giới thiệu hoàn hảo về sự trong sáng tinh khiết và phẩm giá của những bông hoa Udumbara, và bản thân màn múa cũng đẹp như những bông hoa. Ông nói thêm thật là tuyệt vời.

Ông Son sửng sốt bởi âm nhạc được trình diễn trên cả những nhạc cụ phương tây và phương đông, nghệ thuật bố trí múa ba lê hoàn hảo, những bộ trang phục huy hoàng lộng lẫy và hậu trường hoành tráng. Ông nói rằng mọi tiết mục đều hoàn hảo và ông chúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của đoàn Nghệ Thuật Shen Yun thành công rực rỡ.

Gary McKenna và Juan A.Pyfrom đến từ Quân đội Mỹ có trụ sở ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên họ xem chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Họ nói rằng đây là một chương trình độc nhất vô nhị với một thông điệp hoà bình và an lành.

2009-1-31-korea-dparpt3-06--ss.jpg
Sĩ quan quân đội Mỹ Gary McKenna và Juan A.Pyfrom

Gary McKenna nói rằng chương trình biểu diễn thật kỳ diệu và tràn đầy sức sống, và những nghệ sĩ biểu diễn đã thể hiện những kỹ năng khác thường và đặc biệt. Anh ấn tượng nhất là tiết mục cuối cùng. Anh nói rằng hậu trường hoành tráng và sân khấu và màn biểu diễn tuyệt vời thật phù hợp ăn khớp với nhau, và thế giới bỗng nhiên trở nên rất nhỏ khi anh ta nhìn nước Mỹ, Trung Quốc, nhóm nghệ thuật biểu diễn, Hàn Quốc, và hầu hết các nước trên thế giới. Gary nói: “Thật là tuyệt vời và cảm động, và tôi rất vui vì là một phần của nó.”

Juan A.Pyfrom nói rằng anh thích tất cả các tiết mục trong buổi biểu diễn. Anh cũng bình luận rằng hậu trường, sân khấu, màn múa và âm nhạc rất phù hợp và ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Anh đã chú ý tới những nội dung về Phật và Đạo và thấy rằng tất cả những thông điệp đều rất hài hoà và thanh tĩnh. Pyfrom nói: “Đây là chương trình có một không hai, khác với tất cả những chương trình mà tôi đã từng xem trước kia. Thật là cuốn hút.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/31/194617.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/1/104458.html
Đăng ngày 3-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share