Biên tập bởi cộng tác viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-02-2009] Những cố gắng của các viên chức tòa lãnh sự quán Trung Quốc nhằm ngăn cản người dân ủng hộ buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun vốn được hoan nghênh trên trường quốc tế, thì nay [Trung Cộng] phải đối diện với sự khinh bỉ tại Đức. Ông Pache, chủ tịch một công ty dịch vụ tài chính, đã tham dự buổi lưu diễn đầu tiên tại Châu Âu năm 2009 của đoàn nghệ thuật Shen Yun tại địa danh nổi tiếng Jahrhunderhalle vào ngày thứ Bảy, 21-02-2009. Khán giả đã thể hiện sự đánh giá cao buổi biểu diễn bằng những màn đứng dậy hoan nghênh và những tràng pháo tay vang dội.

Bình luận về những hành động ngăn cản người dân tham dự buổi biểu diễn của tòa lãnh sự quán Trung Quốc, ông Pache nói: “Trong một nền dân chủ phương Tây, không có lý do gì để cản trở ai đó tham dự một buổi biểu diễn. Tôi hoàn toàn không quan tâm nhiều đến những tuyên bố như vậy [của tòa lãnh sự quán], và họ sẽ không thể ngăn tôi đi xem buổi biểu diễn!” Ông Pache kể rằng ông đã từng xem vài cuộc biểu diễn nghệ thuật Trung Hoa trước đây, nhưng ông cảm thấy tất cả chúng đều nhằm quảng bá cho chế độ Trung Cộng.

Ông tiếp tục: “Trong vài thập kỷ trước, chế độ Trung Cộng đã bắt giữ những người phê bình chế độ, cả ở trong nước dưới sự kiểm soát lẫn phần nào đó ở hải ngoại. Điều này không được hoan nghênh ở một nền dân chủ phương Tây.” Ông Pache cho biết ông cảm thấy sẽ tốt hơn nhiều cho dân chúng ở cả phương Tây lẫn Trung Quốc nếu Trung Cộng cởi mở hơn.

Bày tỏ sự đánh giá cao buổi biểu diễn, ông Pache nói: “Những điệu nhảy là rất hài hòa và đầy sức sống. Chúng rất khớp với những điệu nhạc và truyền đạt một cảm giác hạnh phúc tiềm tại. Những động tác là rất đồng đều.”

Thấu hiểu di sản văn hóa đa dạng của Trung Quốc

Chủ tịch một hãng quảng cáo, anh Moebius, đã gia nhập đám đông khán giả cuồng nhiệt trong khi chào đón đoàn nghệ thuật Shen Yun tới Franfurt.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.02.22.2009-02-22-xxl--Frankfurt_01_AlexanderHamrle_Moebius_MatthiasKehrein.JPG
Anh Moebius, người đứng đầu một hãng PR (Alexander Hamrle/The Epoch Times)

Anh Moebius thừa nhận rằng anh biết rất ít về nền văn hóa Trung Quốc trước khi đi xem buổi biểu diễn, và giờ đây anh cảm thấy thấu hiểu phần nào sự đa dạng trong nền văn hóa Trung Quốc. “ Tôi phải nói rằng, mang 5.000 năm văn hóa lâu đời [của Trung Quốc] chỉ thông qua một vài màn diễn khác nhau trên sân khấu đã là khá thành công. Nó thực sự có tác dụng. Rất đẹp!”

Anh nói: “Tôi khá ấn tượng với những ca sĩ hát opera của Trung Quốc. Ai có thể nghĩ rằng người Trung Quốc có thể hát nó {opera} tốt? Tôi nhận thấy thật tuyệt vời! Cũng như vậy, màn múa quạt [Chào mừng mùa Xuân] thật thú vị và đặc biệt tuyệt vời là màn kết thúc [Biết về bức tranh chân thực cho hy vọng cuối cùng], khi mà tất cả sân khấu đều bao phủ bởi sương mù.

‘Hết sức truyền cảm’

Cùng tham dự tại nhà hát chật cứng người vào ngày thứ Bảy [hôm đó] là bà Rickert, trưởng bộ phận marketing một công ty [sản xuất đồ] nội thất, cùng với chồng bà, những người cùng có sở thích [thưởng thức] văn hóa. Họ nói rằng họ thực sự yêu thích cách mà Shen Yun trình diễn nền văn hóa và lịch sử qua buổi biểu diễn. “Buổi diễn được thực hiện đặc biệt tốt. Tôi cũng khá ấn tượng về cách mà họ phối hợp các điệu nhảy, văn hóa [truyền thống] và hiện đại. Nó hết sức truyền cảm, từ đó người ra có thể hiểu thêm được nhiều điều,” bà Rickert cho biết.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.02.22.DPA2009-02-22-xxl--Tian_Yu__Christa_Rickert___Mann__Wen_Jiang_new.JPG
Bà Rickert và chồng (Wen Jiang/Epoch Times)

Bà Rickert đã từng là một diễn viên múa ba lê từ khi mới 16 tuổi, do vậy bà có hiểu biết sâu sắc về những nỗ lực lớn lao mà những nghệ sĩ của đoàn Shen Yun đã phải trải qua để đạt được một chuẩn mực cao như vậy, và họ thực hiện phần diễn không mấy khó khăn. “Có rất nhiều sự luyện tập đằng sau những gì mà chúng ta thấy trên sân khấu. Họ phải rất có năng khiếu, có một khả năng biểu đạt mạnh mẽ, và phải có rất nhiều tài diễn xuất! Những nghệ sĩ phải có một sự đồng cảm lớn lao thì mới có thể truyền tải được cảm xúc [như vậy]. Để làm điều đó, họ cần có một tâm hồn phong phú, và chúng ta có thể thực sự cảm thấy điều này.”

Bà cũng cảm thấy ngạc nhiên thích thú trước âm nhạc. “Sự phối hợp giữa nhiều nhạc cụ khác nhau mà có nguồn gốc từ cả hai nền văn hóa phương Tây và Trung Quốc là rất thú vị. Sự phối hợp này đã thành công và rất lôi cuốn!”

Chồng của bà nói ông cũng thích buổi biểu diễn. “Tôi rất thích cách mà họ mô tả phẩm cách và tình thương, và nó đã cho tôi rất nhiều năng lượng.”


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/12469/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/12452/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/12430/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/25/105124.html

Đăng ngày 27-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share