Bài của Long Yan

[MINH HUỆ 21-1-2009] Văn hóa Trung quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới. Nó cũng có một lịch sử dài nhất xuyên suốt. Trong gần 100 năm qua, dân tộc Trung quốc đã mất đức tin nơi chính văn hóa của họ. Cho dù họ quen thuộc với cái từ ‘văn hóa Trung quốc’, kỳ thật họ không biết văn hóa Trung quốc chân chính nghĩa là gì.

Lý do là vì văn hóa chân chính Trung quốc đã bị tiêu hủy bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khá nhiều người còn nghĩ là từ ‘văn hóa Trung quốc’ đồng nghĩa với ‘kém mở mang’ hoặc ‘hậu tiến’. Người Trung quốc thích nói rằng văn hóa Trung quốc là giàu có và sâu xa.
Cách nào? Rất ít người có thể giải thích nó. Hiện nay tại Trung quốc, có một số người tuyên dương văn hóa cổ truyền. Nhưng, họ dùng các cách suy nghĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để phân tích và hiểu văn hóa Trung quốc. Với cách như vậy, thì gần như là không cách nào nhìn thấy được bản chất chân thật của văn hóa Trung quốc cổ truyền.

Nhiều địa danh lịch sử tại Trung quốc đang được dùng để thu hút du khách. Điều mà được trình bày những nơi ấy chỉ là bề mặt, không có một cội rễ văn hóa nào cả. Cả những phim ảnh Trung quốc bình dân nhất cũng không cho thấy được một chút gì là văn hóa hoặc ý nghĩa nó.
Cuộc trình diễn tân niên Trung quốc  do đài Truyền Hình Trung ương Trung quốc sản xuất được điều khiển bởi chính phủ chỉ dùng để tâng bốc ĐCSTQ. Nó có rất ít giá trị và chỉ có thể làm vừa lòng những ai mà đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ và đã quen với sự tuyên truyền của chính phủ. Càng ngày càng có nhiều người hơn đang nói lên sự bất mãn của họ với buổi trình diễn tân niên Trung quốc của Truyền hình Trung ương Trung quốc.
Mặc dù 5,000 năm lịch sử của Trung quốc, thật gần như không thể nào tìm được cái văn hóa truyền thống chân chính tại Trung quốc. Vì càng ngày càng nhiều người hơn đã mất đức tin và kiên nhẫn với tình trạng hiện nay của văn hóa Trung quốc, một số đã nói về tái lập một nền văn hóa Trung quốc mà có thể tự nó đứng vững trên thế giới. Họ đã đi tìm tòi khắp nơi. Ngạc nhiên thay, họ tìm thấy một sự đại biểu của văn hóa Trung quốc truyền thống chân chính nhất mà lại mới nhất tại Tây phương.

Đó là Shen Yun. Càng ngạc nhiên hơn nữa, không có cuộc trình diễn nào khác mà đề tài là văn hóa Trung quốc lại nhận được lời khen tặng cao quí như vậy từ các nghệ sĩ trình diễn, chính khách và dân chúng.

Có nhiều nhóm trình diễn đặc sắc trên thế giới. Nhưng phần đông chúng là quen thuộc chỉ trong giới cùng căn bản và văn hóa dân tộc. Sự trình diễn của Shen Yun vượt quá dân tộc tính, văn hóa, giống nòi và tôn giáo. Nhiều người trong giới trình diễn tại các quốc gia Tây phương đã khen tặng Shen Yun. Dân chúng từ các dân tộc khác cũng thích thú với sự trình diễn. Họ nghĩ nó cho họ thấy nền văn hóa thật sự của Trung quốc.
Ở mỗi buổi trình diễn, dân chúng từ các sắc dân tộc khác nhau bị cảm động đến rơi nước mắt. Ví dụ, ông Richard Connema, một nhà phê bình Broadway mà đã được xem hơn 3,000 buổi trình diễn, nói rằng, “Tác phẩm này thật là đặc sắc trong mọi ý nghĩa của chữ đó.”
Nhạc sĩ Matthew Placido tham gia buổi trình diễn với gia đình ông. Ông nói, “Đây là một cuộc trình diễn tầm vóc quốc tế, đó là cuộc trình diễn số một trên thế giới.”

Nhà vũ công Mỹ nổi tiếng James Zimmerman nói rằng ông đã xem nhiều cuộc trình diễn ca vũ rất hay, nhưng Shen Yun là hay nhất, nó là dẫn đầu.”
Sự kiện là Shen Yun đã nhận được nhiều bằng khen tặng và danh dự như vậy từ khán thính giả quốc tế là một sự công nhận mạnh mẽ nhất là văn hóa truyền thống Trung quốc thuộc về không chỉ của nhân dân Trung quốc, mà còn là của tòan thế giới và nhân loại. Nó có một sức mạnh sinh tồn mạnh mẽ.

Dân chúng Trung quốc mà đã được xem buổi trình diễn trong sạch, phong phú và tuyệt vời này bây giờ mới hiểu được sự sâu xa, thiện lành, và tuyệt hảo của văn hóa Trung quốc. Họ đặc biệt hãnh diện rằng dân chúng từ các quốc gia khác cũng thích thú với cái đẹp và sâu sắc của văn hóa Trung quốc.

Từ những lời phê bình của khán giả, thì hình như là bất kể quốc gia nào, văn hóa nào hoặc tôn giáo nào, hoặc thuộc thành phần xã hội nào, người ta cũng đều thích thú các buổi trình diễn của Shen Yun. Văn hóa Trung quốc là đang được hiểu và yêu chuộng bởi dân chúng mọi thành phần. Phải chăng đó là điều mà dân chúng Trung quốc đã đi tìm trong thế kỷ qua?

ĐCSTQ đã bóp méo lịch sử, bịt mắt dân chúng Trung quốc trước những gì là văn hóa Trung quốc thật sự. Shen Yun đang đưa thế giới vào một trào lưu nghệ thuật mới qua cuộc trình diễn vòng quanh thế giới của nó tại những nhà hát lớn nhất. Văn hóa Trung quốc đang được giới thiệu trở lại với dân chúng. Sự thành công vĩ đại toàn cầu của nó cho thấy rằng văn hóa Trung quốc, cả cổ và tân, là đầy sức sống. Dân chúng Trung quốc phải có đức tin và hãnh diện vì đó. Shen Yun đang cuốn hút một sự chú ý về nền văn hóa Trung quốc và đang mang văn hóa Trung quốc lên sân khấu thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/21/193894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/4/104525.html
Đăng ngày 24-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share