[MINH HUỆ 23-1-2009] Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York đã biểu diễn trước một nhà hát chật kín khán giả tại nhà hát nổi tiếng Place des Arts (Nơi của nghệ thuật) vào tối ngày 17/1/2009. Mọi người của nhiều cảnh đời đã khen ngợi chương trình.

“Chúng tôi đã rất thích thú từ đầu đến cuối!”

Harold Miller, một bác sĩ khoa mắt đã về hưu và cũng là một nhạc sĩ đã đến xem chương trình cùng với hai người bạn của mình. “Tôi rất thích chương trình. Rất là thích! Chúng tôi đã học được rất nhiều về lịch sử Trung quốc, truyền thống Trung quốc, văn hóa Trung quốc, giải trí, âm nhạc và vũ đạo Trung quốc.

2009_1_23_Montreal-eye_doctor_small.jpg

Harold Miller, một bác sĩ khoa mắt đã về hưu và cũng là một nhạc sĩ đã đến xem chương trình cùng với hai người bạn của mình.

Bác sỹ Miller nói với phóng viên rằng ông là một người chơi violin thành công và đã chăm chú thưởng thức âm nhạc của chương trình mặc dù mặc dù nó không có nhiều nhạc cụ phương Tây. “Vâng, âm nhạc rất hay—rất khác lạ nhưng rất hay. Rất rất hấp dẫn! Nó rất có nội dung và dàn nhạc đã chơi rất hay, vâng đúng là như thế.
“Tôi đã không cảm thấy chương trình là “ngoại lai” nơi có những nhạc cụ mang tính đánh gõ. Các nhạc cụ rất khác biệt so với các nhạc cụ phương Tây nhưng nó rất hay. Chúng tôi đã rất thích thú từ đầu đến cuối!”

Chương trình đã cho ông thấy một thể loại âm nhạc và nghệ thuật khác của một nền văn hóa khác. “Chúng tôi đã học được rất nhiều về các dân tộc và tôn giáo Trung quốc khác nhau v.v. Chúng tôi học được rằng Trung quốc rất đa dạng về chủng tộc. Nó không giống nhau hay đơn nguyên mà là rất đa dạng, một dân số đa dạng bao gồm nhiều truyền thống khác nhau, các lĩnh vực khác nhau về vũ đạo Tây tạng và vùng tây nam Trung quốc. Nên chúng tôi đã thưởng thức rất thích thú.”

Bác sĩ Miller đã bình luận về đoạn mô tả các đệ tử Pháp Luân Công đang bị đàn áp, “Thật đáng buồn. Tôi biết là lâu nay đã có đàn áp đang diễn ra ở Trung quốc—đã có vi phạm nhân quyền—Tôi biết về điều đó. Itôi hy vọng là sẽ có sự cải thiện tình hình; Tôi hy vọng sẽ có cải thiện tình hình nhân quyền. Tôi biết rằng nhân dân Trung quốc đã bị các chế độ khác nhau đàn áp. Vâng, thật là đáng buồn.”

Ông nói rằng ông cũng đã xem chương trình Shen Yun năm ngoái và chờ xem chương trình năm sau khi chương trình quay trở lại Montreal. “Chúng tôi luôn xem chương trình này. Năm ngoái cũng ở đây và năm nay cũng ở đây.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/23/104094.html

Đăng ngày 1-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share