Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Italia

[MINH HUỆ 25-12-2013] La Republica, tờ nhật báo lớn thứ hai ở Italia, đã gọi thu hoạch nội tạng là “những hành động man rợ” trong một bài viết đăng ngày 23 tháng 12. Bài báo này được đăng sau loạt bài có cùng chủ đề trên các phương tiện truyền thông. Ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân quyền của Thượng viện Italia đã tổ chức một cuộc điều trần về tội ác được nhà nước bảo hộ này.

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới và là một chuyên gia về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đã làm chứng tại cuộc điều trần. Ông cũng là nhân vật chính trong bài viết có tựa đề “Cuộc chiến vì những tù nhân ở Trung Quốc của David” trên tờ La Republica.

Bài báo trên tờ La Republica có tên “Cuộc chiến vì những tù nhân ở Trung Quốc của David

Bài báo xác nhận nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc được nhà nước bảo hộ

Bài báo nói rằng Trung Quốc, một đất nước có ít người tình nguyện hiến tạng vì lý do văn hóa, chỉ trong vài năm đã trở thành quốc gia ghép tạng lớn thứ hai thế giới. Cuộc chiến của ông Matas nghe giống như một bộ phim kinh dị: Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) giết hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống để lấy tạng của họ. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ở Trung Quốc có hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Giờ đây ĐCSTQ đã biến họ trở thành một kho tạng sống khổng lồ với ý định tiêu diệt môn tín ngưỡng, bài báo viết.

Bài báo trên tờ La Republica chỉ ra rằng buôn bán nội tạng người là ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận béo bở cho hệ thống nhà tù Trung Quốc. Ông Matas tin rằng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đang lưu thông trong các nhà tù và trung tâm ghép tạng khác nhau, những nơi nhận và cung cấp nội tạng từ những người bị giam giữ.

Người ta thường hình dung những kẻ môi giới buôn bán nội tạng là hèn hạ và sống lẩn trốn trong một khu nhà ổ chuột ở một nước thế giới thứ ba. Bài báo cho rằng trường hợp ở Trung Quốc thì khác hẳn: kẻ môi giới làm việc trong các bệnh viện chuyên ngành, giao thương và giết những tù nhân lương tâm theo yêu cầu. Không có sự trừng phạt nào của luật pháp vì cuộc bức hại Pháp Luân Công được thực hiện trên quy mô quốc gia.

Ông Matas và ông David Kilgour, một cựu chính khách ngoại giao Canada và là công tố viên về tội hình sự, đã kết luận rằng từ năm 2000 đến năm 2005, 41.500 học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông Matas tin rằng con số này vẫn đang tăng lên và rằng sau khi họ công bố kết quả điều tra, ĐCSTQ còn che dấu các thông tin hơn.

Ông Matas đề nghị Italia khắc phục khe hở luật pháp về thu hoạch nội tạng

Tại cuộc điều trần của Thượng nghị viện, ông Matas đã đề nghị Italia sửa đổi luật để ngăn chặn việc trở thành một kẻ đồng lõa đối với tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ủy ban đạo đức sinh học Italia đã báo cáo về khe hở luật vào tháng 5 năm 2013.

Ngày 12 tháng 12, Nghị viện Châu Âu đã ra nghị quyết kêu gọi chính phủ Trung Quốc “… lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.”

Nghị quyết chỉ ra rằng giảm dần việc thu hoạch nội tạng đến năm 2015 là “không thể chấp nhận được.” Nghị quyết cũng kêu gọi “thả lập tức” tất cả các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, bao gồm các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/25/意大利媒体称活摘器官是恶魔行为-284475.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/26/143813.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share