Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 11-12-2013] Vào Ngày Nhân quyền Quốc tế, một buổi họp báo kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành động mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan và các nghị viên tổ chức tại Viện Lập pháp Đài Loan. Tham dự buổi họp báo có các quan chức chính phủ và những chuyên gia nổi tiếng trong cộng đồng y khoa.

Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan đã tổ chức họp báo vào ngày 10 tháng 12, Ngày Nhân Quyền Quốc tế

Nghị viên Điền Thu Cận và nghị viên kiêm luật sư Vưu Mỹ Nữ đã kêu gọi người dân Đài Loan không tiếp tay cho các tội ác thu hoạch nội tạng phi pháp và vô đạo đức đang được tiến hành ở Trung Quốc. Lý Vỹ Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, đã phát biểu rằng sự điều chỉnh “Đạo luật Cấy ghép Tạng” sẽ đưa ra những hình phạt pháp lý chống lại những người môi giới liên quan tới việc ghép tạng phi pháp.

Sự kiện được tổ chức trong khi một tổ chức phi chính phủ là Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã chuyển 1,5 triệu chữ ký thu thập được từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp bốn châu lục cho văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navanethem Pillay. Các chữ ký được chuyển giao vào buổi tối trước Ngày Nhân quyền Quốc tế, và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bác sĩ Hồ Nãi Văn, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan, báo cáo về các chữ ký thu thập được từ chiến dịch thỉnh nguyện và những kháng nghị gửi tới Liên Hợp Quốc.

Số liệu được công bố chính thức về các ca ghép gan và thận cao hơn nhiều so với số phạm nhân tử hình được công bố, đã cho thấy rằng nguồn cung cho phần lớn các ca ghép tạng là không rõ nguồn gốc. Người ta tin tằng các học viên Pháp Luân Công đang còn sống chính là nguồn cung chủ yếu cho những ca ghép tạng như vậy. (Biểu đồ: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông Ngô Thụ Dân (Joseph Ngô), Chủ tịch Tổ chức Liên minh Chuyên gia Y khoa tại Đài Loan hy vọng rằng người dân ở Đài Loan sẽ quan tâm hơn tới các vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc Đại lục.

Nghị viên Đài Loan: Không nên cho phép việc mổ cướp nội tạng tiếp diễn

Nghị viên Điền Thu Cận: “Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ trước việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, và nên tiếp tục nói lên sự thật cho tới khi nào sự bức hại chấm dứt.

Nghị viên Điền Thu Cận nhớ lại đã tận mắt chứng kiến một học viên Pháp Luân Công, vài năm trước đã giả làm người cần ghép tạng, và gọi điện tới rất nhiều bệnh viện ở Trung Quốc để hỏi về nội tạng hiện có.

Không cần chờ lâu, người ngoại quốc có thể có nội tạng phù hợp với mình để tiến hành ghép tạng ở Trung Quốc một cách dễ dàng, vào bất cứ lúc nào. Sự thật này làm bà Điền rất bàng hoàng và thuyết phục bà nói lên sự thật về một siêu thị nội tạng đang tồn tại ở Trung Quốc.

Bà kêu gọi chấm dứt ngay các hành động mổ cướp nội tạng. Đồng thời nhắc lại trách nhiệm của chính phủ Đài Loan phải thông báo cho người dân không sang Trung Quốc để thực hiện ghép tạng, tránh đồng lõa với tội ác khủng khiếp này.

Bà Điền nói rằng người dân Đài Loan tin vào sự tồn tại của Thần. Bà cũng nói thêm việc ghép tạng mà không rõ nguồn cung cấp có thể dẫn tới việc gây ra cái chết cho người khác, đó là một tội ác nghiêm trọng.

Nghị viên kiêm luật sư Vưu Mỹ Nữ đã yêu cầu thông tin về nguồn cung cấp tạng và các tài liệu liên quan phải được công khai minh bạch.

Nghị viên kiêm luật sư Vưu Mỹ Nữ củng cố lại quan điểm của Nghị viên Điền và kêu gọi chính quyền Đài Loan yêu cầu các nguồn cung cấp tạng và các tài liệu liên quan phải công khai minh bạch, để không ai có thể tiếp tay cho chính quyền Trung Quốc thực hiện tội ác mổ cướp nội tạng.

Ông Vương Tam Lang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Gia đình, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với những ca ghép tạng phi pháp và vô đạo đức.

Điều luật sửa đổi sẽ trừng phạt những người môi giới có liên quan tới ghép tạng

Ông Lý Vỹ Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, cho biết sau khi bộ luật được điều chỉnh, những trung gian liên quan tới việc ghép tạng sẽ đối diện với trừng phạt pháp lý.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Lý Vỹ Cường cho biết, bản sửa đổi của Đạo luật Ghép tạng yêu cầu tất cả các đối tượng cần ghép tạng bên ngoài Đài Loan phải đăng ký tên quốc gia cung cấp tạng, cũng như danh tính của bệnh viện và bác sĩ. Các bác sĩ liên quan tới bất kỳ một chuyến du lịch kết hợp ghép tạng phi pháp nào sẽ bị trừng phạt và thu hồi chứng chỉ hành nghề. Luật sửa đổi sẽ đủ bao quát để trừng phạt những môi giới liên quan tới ghép tạng phi pháp với án tù từ một đến năm năm.

Thủ phạm sẽ phải đền tội

Bà Điền Ninh Ninh, Chủ tịch Hiệp hội Cứu trợ Các Học viên Pháp Luân Công bị Bức hại.

Bà Điền Ninh Ninh, Chủ tịch Hiệp hội Cứu trợ Các Học viên Pháp Luân Công bị Bức hại, nói rằng chính quyền ĐCSTQ chưa bao giờ dừng việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thậm chí kể cả những học viên 80 tuổi hay em bé sơ sinh vài tháng tuổi. Trong vòng 14 năm qua, hàng triệu học viên bị đánh đập, tàn phế, tra tấn tới chết, và rất nhiều gia đình ly tán. Rất nhiều người họ hàng lớn tuổi của các học viên lo lắng buồn phiền tới chết.

“Thiện ác hữu báo là thiên lý”, bà Điền nói. “Kẻ làm điều ác không thể hình dung những gì phải chịu đựng trong tương lai. Họ sẽ bị kết tội trước toà án quốc tế.”

Hợp tác để chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ

Cô Lâm Thế Gia, Giám đốc điều hành của Tổ chức Liên minh Chuyên gia Y khoa ở Đài Loan, và cựu nghị viên, đã kêu gọi nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp.

Cô Lâm Thế Gia, Giám đốc điều hành của Tổ chức Liên minh Chuyên gia Y khoa ở Đài Loan, và cựu nghị viên, nói rằng nếu chúng ta không làm gì hôm nay, bất kỳ ai cũng có thể bị bắt và giam giữ và trở thành mục tiêu của nạn mổ cướp nội tạng ngày mai, bởi vì Đài Loan có liên hệ thường xuyên với đất nước không có dân chủ và không đề cao quyền con người.

Nghị viên Điền kết luận rằng ngày nào việc này còn tiếp diễn, chúng ta không thể giữ im lặng. “Chúng ta sẽ không ngừng kêu gọi các chính phủ và hệ thống luật pháp có hành động để ngăn chặn du lịch kết hợp ghép tạng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/11/国际人权日-台湾各界反中共活摘器官-283845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/16/143705.html

Đăng ngày 18-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share