[MINH HUỆ 30-12-2013] Ngày 19 tháng 12, Thượng nghị viện đã tổ chức một phiên điều trần ở Quốc hội Ý về vấn đề mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, đã trình bày tại phiên điều trần, thúc giục Ý sửa đổi luật pháp để tránh cho đất nước trở thành đồng lõa với tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Adnkronos Salute, một đài tin tức lớn ở Ý, đã xuất bản ba bài viết về câu chuyện này.

Theo báo cáo của Adnkronos Salute, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào ngày 12 tháng 12 nhằm lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc, phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công. Các bài viết cũng đưa tin về đơn thỉnh nguyện có 1.5 triệu chữ kí kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Đơn thỉnh nguyện này đã được trình lên Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền.

Cùng ngày với bài diễn thuyết của ông Matas tại Quốc hội, bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng, nói về kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã được trình chiếu tại Sala delle Colonne di Palazzo Marini trong tòa nhà Quốc hội.

Cùng làm việc với ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh của Canada (phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương), ông David Matas đã thu thập được rất nhiều mẫu chứng cứ xác minh các cáo buộc về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đặc biệt là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại do nhà nước hậu thuẫn. Các bằng chứng đã được tổng hợp trong hai cuốn sách Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng, và Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc.

Tại phiên điều trần của quốc hội, ông Matas nói rằng mục đích chuyến đi của ông đến Ý là để thúc đẩy các nhà lập pháp Ý sửa đổi luật chống “du lịch ghép tạng”, để ngăn chặn người dân Ý ra nước ngoài cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Ông Matas tin rằng đây là vấn đề toàn cầu, liên quan đến cộng đồng quốc tế. Ông nói rằng những bệnh nhân đi du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng cần phải được chính phủ của họ giám sát, và nguồn gốc của nội tạng cần phải được công khai cho công chúng.

Ông Matas kêu gọi các bác sĩ không khuyên bệnh nhân của họ đi ra nước ngoài để cấy ghép nội tạng, và không đào tạo cho các bác sĩ liên kết với các tổ chức hay cá nhân tham gia vào thị trường nội tạng bất hợp pháp.

Ông Matas tin rằng một số điều có thể được thực hiện để giúp đỡ. Ví dụ, cộng đồng y tế không nên cho phép phát hành những bài viết của các chuyên gia tham gia vào hoạt động kinh doanh nội tạng bất hợp pháp, và các bác sĩ Trung Quốc không được phép tham gia các hội nghị khoa học quốc tế nếu họ không thể giải thích việc họ đã tiến hành nghiên cứu trong các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở đâu và như thế nào.

Cuộc phỏng vấn của Adnkronos Salute với ông Matas sẽ được phát sóng trên chương trình “Cuộc sống của các bác sĩ” trên Đài truyền hình Sky vào tháng 01 năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/30/麦塔斯律师在罗马呼吁制止中共活摘器官-284901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/1/144023.html

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share