[MINH HUỆ 29-12-2013] Tiếp sau khi 310 người dân tại Trung Quốc Đại lục ký tên thỉnh nguyện chống mổ cướp nội tạng sống vào trung tuần tháng 12 năm 2013, trong vòng hai tuần sau đó, đã có thêm 6.259 người đã tiếp tục ký vào các bản thỉnh nguyện tương tự. Các đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và yêu cầu mở cuộc điều tra tội ác của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và những kẻ khác đã chủ mưu và ra lệnh thực hiện những tội ác này.

Các đơn thỉnh nguyện có chữ ký của 6.259 người từ những khu vực khác nhau tại Trung Quốc Đại lục phản đối nạn mổ cướp tạng sống

Cách đây không lâu, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, trong đó kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc “… nhằm chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.” Nghị viện Châu Âu là tổ chức đại diện cho 500 triệu người châu Âu.

Vào đầu tháng 12, một đơn thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Cộng đã thu hút được gần 1,5 triệu chữ ký từ 53 quốc gia trên khắp năm châu lục, đã được đệ trình lên văn phòng của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền.

Cộng đồng quốc tế bàng hoàng

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại vấn nạn mổ cướp nội tạng sống, và tiếng nói của họ tiếp tục được nhận được sự đồng tình ủng hộ. Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là điều tà ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Cả thế giới đã chấn động trước những sự thật ngày càng được phơi bày bởi những chứng cớ rõ ràng. Các cá nhân, các nhóm và tổ chức xã hội cũng liên tiếp có các hành động nối tiếp hành động nhằm yêu cầu [ĐCSTQ] chấm dứt ngay lập tức những tội ác tàn bạo này.

Chiến dịch ký tên thỉnh nguyện tạo đà ở Trung Quốc

Giữa tháng 12 năm 2013, Minh Huệ Net và thời báo Đại Kỷ Nguyên đã báo cáo rằng tại Trung Quốc Đại lục, 310 người dân đã ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng sống và kêu gọi điều tra những tội ác do Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang gây ra trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Trong vòng hai tuần, nhiều người dân ở Trung Quốc Đại lục đã bị chấn động khi biết được những tội ác kinh hoàng này. Họ đã nhìn thấu những lời dối trá của chính quyền và đã lên tiếng cho công lý.

Một cuộc vận động thỉnh nguyện chống lại những hành động tàn bạo kinh hoàng này đã nhanh chóng tạo ra được những động lực mạnh mẽ ở Trung Quốc Đại lục. Kể từ khi bản thỉnh nguyện đầu tiên có chữ ký của 310 người, chỉ trong vòng hai tuần sau, số lượng chữ ký đã tăng lên con số 6.259.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/29/大陆多地六千余民众签名反对中共活摘暴行-284821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/3/144178.html

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share