[MINH HUỆ 18-7-2008] Vùng Shunyi ở về phía Đông Bắc Bắc Kinh và tiếp đón sự tranh tài về chèo thuyền trên đường dài tại Công viên Shunyi Thế Vận Hội chèo thuyền cho Thế Vận Hội 2008. Các viên chức từ các văn phòng và hội đồng tại Vùng Shunyi đã hội họp không ngừng để quyết định họ phải làm gì để bảo tòan ‘trật tự xã hội’ cho Thế Vận Hội.

Yêu cầu củng cố an ninh trong lúc Thế Vận Hội đã được chuyển xuống từ những cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lệnh là dùng tất cả các tài nguyên kỹ thuật và nhân lực để bảo vệ Thế Vận Hội ‘không có một vấn đề’. Không được phép có một vấn đề gì có thể xảy ra khi không có chuẩn bị và khống chế. Nếu có một vụ gì xảy ra, bất cứ nơi nào mà các vấn đề xuất hiện, bất kể ai là người phụ trách sẽ bị đuổi tức thời. Đảng Cộng sản Trung Quốc xem các học viên Pháp Luân Công, các người chống đối, các người tuyên dương dân chủ và các người dân Tây Tạng là những hăm dọa chính nhất cho Thế Vận Hội. Chúng cố dùng mọi cách để làm im lặng nhóm người này trong lúc Thế Vận Hội.

Khủng bố các học viên Pháp Luân Công

Cảnh sát từ Văn phòng Quốc phòng Shunyi và Đội An ninh địa phương đã thu thập danh sách các học viên Pháp Luân Công địa phương vào một bản tài liệu đặc biệt, bao gồm tên tuổi, thân nhân, bạn bè quen biết, và chia tiết các liên lạc. Sau đó nó đựơc truyền đến tất cả các văn phòng Hành chính Đường lộ, Hội đồng Dân cư, Huyện và các chính quyền thành thị, ủy ban làng xã và sở cảnh sát trong mỗi vùng, yêu cầu họ gặp các học viên Pháp Luân Công này. Các học viên sau đó phải viết bản ‘hối quá thư’ hứa rằng họ sẽ rời bỏ tập luyện Pháp Luân Công, và họ sẽ không đi ra ngoài trong lúc Thế Vận Hội. Những ai mà viết bản tuyên bố sẽ bị tái viếng, mỗi hai hoăc ba ngày, để chắc chắn là họ giữ lời hứa. Để được sự bảo đảm, họ mướn người để theo dõi các học viên đó 24/24. Những ai mà từ chối viết các tuyên bố đó hoặc hợp tác với cảnh sát sẽ bị bắt không vì lý do gì. Trong lúc sau và cả trước khi Thế Vận Hội, cảnh sát theo dõi các cú điện thoại của các học viên để thâu thập bất cứ tin tức gì có thể có.

Từ tháng ba 2008, cho đến tháng bảy 2008, có vài chục cuộc bắt bớ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công. Sau đây là danh sách:

Ngày 3 tháng tư 2008, Bà. Xu Junzhi từ vùng Năm Xixin, gần Shunyi, bị bắt và bị cảnh sát mang đi. Chúng mang cái máy điện tín của bà và các đồ vật cá nhân khác.

Zhu Jinzhong, vào khoảng 56 tuổi, từ vùng Wulicang gần Shunyi, bị sáu cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Shiyuan bắt. Chúng xông vào nhà bà, lấy đi máy điện tín, máy in của bà và bắt bà. Bà Zhu hiện nay bị giữ tại Nhà tù Nihe tại Shunyi.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2 tháng tư 2008, Li Zhijun, 56 tuổi, từ làng Chenxin, Shunyi, bị bắt bởi mười cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Shengli và Sở cảnh sát Beiwu. Chúng xông vào nhà bà và buộc bà đi với chúng.

Ngày 9 tháng ba 2008, Wu Ming, vào khoảng 40 tuổi, bị cảnh sát từ Sở cảnh sát Renhe tại vfung Shunyi bắt. Bà làm việc cho Vườn Nho Niulanshan tại vùng Shunyi. Trước khi bắt bà, các cảnh sát viên đã đến nhà bà hai lần và hỏi bà có còn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công không, Câu trả lời của bà luôn là ‘Còn’. Lần này bà bị bắt và mang đến nhà tù Nihe tại Shunyi.

Vào tháng ba 2008, các cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Niulanshen tại Shunyi đi đến nhiều làng lân cận, kể cả làng Beisun, để lục soát và điều tra các học viên Pháp Luân Công. Chúng bắt bốn học viên. Bà Cai Fengxia, bà Zhao Zixia, bà Liu Shuchen và bà Xiao Lan (bí danh). Bà Cai và bà Liu bị gửi đi Trại lao động nữ Bắc Kinh cho một năm.

Bà Yang Xiuzhi, ngoài 50 tuổi, thường bị đau chứng cứng gan, nhưng tái hồi lại sức khỏe sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng mười 2004 âm lịch, bà bị kết án đi lao đông cưỡng bách trong hai năm và được thả ra cùng ngày năm 2006. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 18 tháng tư 2008, các cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Shengli, Shunyi lại bắt bà. Chúng xông vào nhà bà và lấy đi các đồ vật của bà, kể cả tiền mặt 10,000 nhân dân tệ; chúng không cho biết lý do của cuộc bắt bớ.

Ông Yang Jinghui, sống tại tầng lầu số bảy của một tòa nhà tại vùng Dongxingyi, Shunyi, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996 và hoàn toàn bình phục từ một chứng bệnh xương sọ (cervical vertebra ailment), hội chứng Meniere, và đau bao tử. Vào ngày 18 tháng tư 2008, các viên chức cảnh sát đi đến sở làm của ông để bắt ông. Thể theo tuyên bố của người nhân chứng, vào khoảng 11:40 giờ sáng trong khi ông một mình trong văn phòng, nhiều cảnh sát viên tấn công ông mạnh bạo và bắt ông. Cảnh sát sau đó đi đến nhà ông và lấy đi máy điện tín, máy in, và các sách và tờ bướm Pháp Luân Đại pháp. Ông Yang hiện nay đang bị giam tại Nhà tù Shunyi. Đứa con gái mười tuổi của ông phải ở với người thân.

Ngày 25 tháng tư 2008, ông Chen Sheng, một người lái tắc xi tại vùng Binhexiao, Shunyi, bị bắt bởi 9 cảnh sát viên trong khi chờ đợi trước chi nhánh thuộc Trường Trung học Niushan. Cảnh sát lấy chìa khóa nhà của ông và sau đó lục soát nhà của ông.

Bà Liu Guijin trước đây đã bi tra tấn bởi các viên chức từ Sở công an, khiến cho bà bị tàn tật. Bà hiện nay đang bị giam tại Nhà tù Nihe tại Shunyi. Cảnh sát cũng tuyên bố họ sẽ gửi bà đi thẳng trại lao động.

Ngày 13 tháng năm 2008, khoảng tám chín cảnh sát viên từ Đội an ninh Nội địa và Sở cảnh sát Shengli tại Shunyi xông vào căn nhà của mẹ bà Liu tại miền Bắc của vùng Jianxin, Shunyi. Các cảnh sát bắt bà và lấy của bà hai máy in, một máy tính xách tay, và hai thùng giấy. Các viên chức từ Văn phòng công an Shunyi nói bà là một người “tình nghi hình tội” và sẽ giao trường hợp của bà cho công tố viên Bắc Kinh.

Ngày 27 tháng năm 2008,  học viên ông Yang Minghua và vợ ông bị bắt tại nhà họ tại Shunyi.

Chiều ngày 15 tháng năm 2008, các viên chức từ Đội an ninh Nội địa Shunyu bắt bà Lian Shuyin tại làng Houshayu, huyện Houshayu, Shunyi. Bà Lian hiện nay bị giam tại nhà tù địa phương.

Sáng ngày 10 tháng sáu 2008, các viên chức từ Phòng 610, Đội an ninh địa phương và Sở cảnh sát Guongming đi đến Vùng Shunyi gần Bắc Kinh để bắt ông Sun Hui tại nơi sở làm của ông. Cảnh sát thông tin cho ông rằng có người báo cáo ông đến cảnh sát. Cảnh sát sau đó lục soát nhà ông và bắt mẹ của ông. Tin tức của ông đến nay không rõ.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng sáu 2008, ông Cai Zhong từ Shunyi bị gọi đến văn phòng của ông. Khi ông đi đến nơi đó, ông bị bắt bởi mười cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Shengli. Hiện nay không biết ông ra sao.

Vào khoảng trưa ngày 7 tháng tám 2008, bà Zhang Xiufeng từ Shunyi bị bắt bởi các nhân viên từ Phòng 610, Đội An ninh nội địa Shunyi và Sở cảnh sát Mulin, trong khi bà đang làm việc trong vườn cây trái của bà. Chúng cũng lục soát nhà bà và mang bà đến Nhà tù Shunyi. Hiện nay không biết bà ra sao

Ông Shi Qingwen bị bắt ngày 18 tháng bảy 2008 bởi tám cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Guongming, vùng Shunyi, huyện Miyun. Sau khi bắt ông, cảnh sát mang ông trở về nhà ông tại Shunyi và lấy đi các đồ vật của ông. Ông hiện nay không biết ra sao.

Bà Liu Jingshu bị bắt tại nhà bà tại Shunyi ngày 9 tháng bảy 2008 bởi Sở cảnh sát Dongcheng, Bắc Kinh. Bà Liu trước là một y tá tại Bệnh viện y tế Trung quốc Xiyuan tại Bắc Kinh, nhưng bị đuổi việc vì bà tin nơi các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Hiện tại không biết bà ra sao.

Ngày 19 tháng bảy 2008 bà Liu Shuhua bị bắt tại nhà bà tại Shunyi bởi các viên chức từ Đội an ninh Nội địa. Bà hiện nay đang bị giam tại Nhà tù Shunyi, nơi này họ dự định kêu án bà đi lao động cưỡng bách.

Các trường hợp trên đây chỉ là một phản ảnh nhỏ những vụ bắt bớ số lượng lớn gần đây các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc. Do vì sự khó khăn tiếp nhận các tin tức từ Trung quốc, rất khó mà tìm biết được con số thật các học viên đã bị bắt.

Các viên chức cao cấp trong ĐCSTQ vùng Shunyi là trách nhiệm các cuộc bắt bớ nói trên. Sau đây là danh sách của họ:

Xia Zhanyi-Thư ký của Hội đồng vùng Shunyi của ĐCSTQ

Zhang Yankun-Giám đốc điều hành của chánh phủ vùng Shunyi

Zhou Haichen- Dân biểu Thừa hành của chánh phủ vùng Shunyi

Zhou Yingbo-Thư ký của Hội đồng chánh trị và luật pháp vụ

Yang Humin-Giám đốc Phòng 610 của Shunyi

Xi Le, Li Fuguo, Yan Lei, Zhou Xu- Giám đốc của Đội An ninh Nội địa Shunyi Zhang Xinjun-Giám đốc của Văn phòng Công an

Shunyi Pong Hongwei-Giám đốc của Đội Tiền xử án

Sun Shaohuai-Giám đốc dân biểu của Đội Tiền xử án

Wang Zhongcheng-Giám đốc của Đội Tội ác, Phó đoàn

Li Xuejun-Giám đốc của phó đòan

Chen Haipo-giám đốc của nhà tù

Zheng Jinzhi-Chủ tịch của Tòa án Nhân Dân vùng Shunyi

Li Cunhai-Chủ tịch của Tòa Hình sự

Liu Jun-Phó chủ tịch của Tòa Hình sự

Wang Ning (nữ)-giám đốc dân biểu của Tòa hình sự

Yang Jianmin-Quan tòa

Jiang Jiayu-Quan toà

Shen Xiaoyun- Công tố viên của Công tố Nhân dân vùng Shunyi

Ma Rongyao- Công tố dân biểu của công tố nhân dân vùng Shunyi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/10/100524.html

Đăng ngày 16-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát nghĩa hơn với  nguyên bản.

Share