[Minh Huệ 24-9-2007] Gần đây, một cựu nhân viên của ‘Trường Giáo huấn Luật Pháp’ tỉnh Quảng Đông (trung tâm tẩy não) báo tin cho các học viên Pháp Luân Đại pháp về sự khủng bố tàn bạo chống học viên ông Tan Junhui từ thành phố Lianzhou, tỉnh Quảng Đông. Ông Tan Junhui bị cầm tù tại một trại lao động cưỡng bách tại Vùng Sanshui, thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông trong ba năm, và theo thời hạn phải được thả ra vào tháng mười một 2005. Thay vì vậy, Phòng 610 thành phố Lianzhou chuyển ông Tan từ Trại Lao động cưỡng bách Sanshui đến ‘Trường Giáo huấn Luật pháp’ tỉnh Quảng Đông, nơi mà ông ta bị khủng bố trong tám tháng.

Sau khi ông tuyệt thực trong một tháng dài, các lính canh đút ống dẫn để ép ông Tan Junhui ăn, và quay video cách thức ghê gớm của chúng. Ép buộc nhét ống vào cổ họng và bao tử ông Tan Junhui khiến cho chảy máu dạ dày và quần áo ông Tan Junhui ướt đẫm máu. Đoạn video vô cùng khó có thể xem bởi vì ông Tan Junhui chịu đựng đau đớn tột cùng. Các lính canh ba hoa rằng họ tra tấn các học viên Pháp Luân Công như vậy để làm gương cho những người khác mà muốn tuyệt thực. Các người tham gia trong cuộc khủng bố kể trên có giám đốc phụ tá Li (nam), Chief Li (nữ), Chief Zhong (nam), và các lính canh (cả hai đều là nam) Liang và Chen, cũng như nữ tâm lý gia, bác sĩ Chen, các bác sĩ văn phòng y khoa Huang và Zhang (cả hai không biết nam hay nữ, “đi theo phụ tá cho huấn luyện viên’ Lu Hinlong (nam) cũng như các kẻ khủng bố khác không có tên.

“Trường Huấn luyện Luật pháp” tỉnh Quảng Đông nằm tại bên trong biên giới của Trại Lao động Cưỡng bách nữ tỉnh tại Vùng Sanshui, và là một sản phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà khủng bố Pháp Luân Công. Nó thành lập vào cuối năm 2001 bởi Sở Luật Pháp Tỉnh Quảng Đông và văn phòng Lao động Cưỡng bách. Nó thuộc về hệ thống lao động Cưỡng bách và lệ thuộc vào Phòng 610 tỉnh. “Trường Huấn luyện Luật pháp’ tỉnh Quảng Đông có liên hệ chặc chẽ với sở cảnh sát địa phương và Phòng 610 và trao đổi tin tức về cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Đó là một cơ quan thành lập với bản chất một cơ quan đặc biệt, dùng 100 nhân viện, tất cả với phân công công tác nội bộ rõ ràng. Một trong các công tác đầu tiên của họ là lấy tin tức từ các học viên Pháp Luân Công dùng để tìm kiếm và khủng bố họ. Bốn mươi nhân viên thực hiện các hành động khủng bố tàn ác. Bên cạnh sự tẩy não các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, chúng dùng cả những chiến thuật gọi là thủ đoạn tâm lý. Sử dụng các kỹ thuật này, mỗi hành động của các học viên đều bị theo dõi, và các tin tức về các học viên Pháp Luân Công bối cảnh, liên hệ xã hội, đặc điểm nghề nghiệp, và các khả năng làm việc, v.v. đều triệt để bị thâu thập. Các hoạt động tẩy não của “Trường Huấn luyện Luật pháp’ tỉnh Quảng Đông là sự tiếp tục của sự khủng bố tà ác các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng  Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/24/163222.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/article/2007/10/8/90265.html.

Đăng ngày 06-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản

Share